Khởi công xây dựng kênh đào tại Nicaragua

(baonghean) - Thứ Hai, ngày 22/12, Nicaragua bắt đầu khởi công xây dựng một kênh đào băng qua nước này và gần như song song với kênh đào Panama. Dự án với nguồn vốn khổng lồ này do một công ty của Trung Quốc làm chủ thầu và hiện đang gây ra rất nhiều tranh cãi.

Hôm thứ Hai, Chính phủ Nicaragua và Công ty Trung Quốc HKND đã khởi động Dự án xây dựng kênh đào băng qua Nicaragua, nối liền 2 đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, vào năm 2020, kênh đào này sẽ trở thành một “đối thủ nặng ký” với Kênh đào Panama. Tuy nhiên, dự án này hiện đang vấp phải sự phản đối từ những người dân, những nhà bảo vệ môi trường và bị nhiều người nghi ngờ về khả năng tồn tại của nó.
Các cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng kênh đào  băng qua Nicaragua hôm 10/12. 	Ảnh: Reuters
Các cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng kênh đào băng qua Nicaragua hôm 10/12. Ảnh: Reuters
Dự án khởi công xây dựng kênh đào ở Nicaragua được Tổng thống Daniel Ortega ký kết với Vương Tĩnh, Chủ tịch Công ty HKND, người được mệnh danh là ông trùm bí ẩn người Trung Quốc tại một buổi lễ ở Managua. Với dự án mang tầm vóc toàn cầu này, Tổng thống Ortega có tham vọng muốn đưa Nicaragua trở thành quốc gia giàu nhất Trung Mỹ. Kể từ ngày khởi công, Công ty HKND sẽ phải bắt đầu xây dựng và quản lý một con kênh dài 278 km trong vòng 50 năm, với chi phí đầu tư cơ bản ban đầu lên tới 50 tỷ USD. 
Bước đầu, dự án sẽ bắt đầu từ cửa sông Brito, một con sông nằm ở phía Nam bờ biển Thái Bình Dương. Theo Bill Wild - tư vấn chính người Canada của dự án, có khoảng từ 300 đến 50.000 công nhân sẽ được huy động để xây dựng những con đường đầu tiên dẫn vào con kênh trong vòng 5 năm. Sau đó, con kênh sẽ đi qua hồ Cocibolca, hồ nước được đánh giá là có trữ lượng nước ngọt lớn nhất Trung Mỹ rồi tiếp tục băng qua các khu rừng nhiệt đới và qua ít nhất 40 thành phố trước khi kết thúc ở cửa sông Punta Gorda nằm về phía vùng biển Caribbean.
Theo một số nguồn tin, dự án này từng là giấc mơ cũ được người Tây Ban Nha “vẽ” ra vào thế kỷ 16. Trong khi kênh đào Panama chỉ có thể tiếp nhận được những tàu có trọng tải 110.000 tấn và hiện đang trong tình trạng “bão hòa”, thì nếu như được đưa vào sử dụng, kênh đào băng qua Nicaragua có khả năng cho phép lưu thông những con tàu có trọng tải lên đến 250.000 tấn với chiều dài 455m.
Để hoàn thành dự án khổng lồ này, Chính phủ Nicaragua phải di dời hơn 30.000 nông dân cũng như những người bản địa Nahua Ramas sinh sống trên trục đường chính mà con kênh sẽ đi qua. Kể từ 3 tháng qua, hàng chục nghìn người dân cũng như các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối việc bắt đầu dự án. Nếu dự án được tiến hành, hàng nghìn người sẽ phải rời bỏ nhà cửa cũng như môi trường tự nhiên sẽ bị phá hủy. Đặc biệt là tại khu vực hồ Cocibolca (hay còn gọi là hồ Nicaragua), người ta sẽ phải nạo vét lòng hồ và hậu quả là khiến cho một loạt các loại sinh vật hoang dã sống quanh hồ sẽ bị giết chết.
Chu Thanh (Theo Liberation 22/12)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.