Khởi động Hội thảo 'Kết nối các nhà khoa học trẻ' tại Việt Nam

Gần 100 nhà khoa học từ Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ gặp gỡ tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 đến ngày 20/2 trong hội thảo ‘Kết nối các nhà khoa học trẻ’ - sáng kiến mới nhất của Hội đồng Anh nhằm kết nối các nhà khoa học trẻ trên toàn thế giới. 
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trao giải Nhất cho nhóm sinh viên đoạt giải "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013. Ảnh: VA
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trao giải Nhất cho nhóm sinh viên đoạt giải "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013. Ảnh: VA
Tại Việt Nam, dự án ‘Kết nối các nhà khoa học trẻ’ hướng tới mục tiêu trang bị cho các nhà khoa học trẻ những công cụ quan trọng để tìm kiếm nguồn hỗ trợ nghiên cứu và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế.
Chương trình tại Việt Nam được khởi động với hai chương trình hội thảo về tăng cường chế tạo vắc-xin và những tiến bộ và phát triển mới về hệ thống viễn thông. Hai hội thảo được tiếp nối bởi chương trình đối thoại chính sách, trong đó các đại biểu thảo luận về những sáng kiến tăng cường mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học cũng như các cơ sở nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. 
Chủ trì chương trình đối thoại là ông David Baghurst, Giám đốc kinh doanh của ISIS Châu Á, thuộc ISIS Limited, một công ty nằm trong đại học Oxford, chuyên về thương mại hóa nghiên cứu khoa học của đại học này. Đối thoại chính sách bàn luận về vai trò của doanh nghiệp và vấn đề sở hữu trí tuệ trong công tác thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, các nguồn tài trợ nghiên cứu và sáng tạo, cũng như bức tranh tổng thể về lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 
Với đề xuất về hội thảo chủ đề hệ thống viễn thông, Đại học Leeds Vương quốc Anh và Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã được lựa chọn là đối tác tại Việt Nam của chương trình. Đề xuất từ Đại học Aston Vương quốc Anh và Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề công nghệ sinh học tập trung vào phát triển vắc-xin, một trong những vấn đề nóng tại Việt Nam hiện nay, cũng đã nhận được tài trợ từ chương trình.
Chương trình hội thảo ‘Kết nối các nhà khoa học trẻ’ tại Việt Nam thu hút các nhà khoa học đến từ các tổ chức nổi tiếng trên thế giới như trường Đại học Cambridge, Đại học Oxford, UCL, Đại học Strathclyde, Đại học Leeds, Đại học Aston và nhiều tổ chức khác.
Theo VOV.VN

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.