Khôi phục chăn nuôi vùng ven đô: Tín hiệu vui

(Baonghean) - Tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Vinh, giá thực phẩm bắt đầu có nhiều dấu hiệu chuyển động, có lợi cho người chăn nuôi. Đây cũng là thời điểm các cơ sở chăn nuôi gia cầm, thủy sản vùng ven đô đẩy mạnh chăm sóc, đầu tư nhằm chuẩn bị tốt nguồn thực phẩm bán ra thị trường dịp tết nguyên đán.

Thời điểm này, các trang trại chăn nuôi gia cầm, thủy sản tại Hưng Hòa đang chú trọng hướng vào nguồn thực phẩm bán vào dịp tết. Gia trại chăn nuôi vịt của chị Dương Thị Hoài - xóm Phong Phú có quy mô tập trung trên 2 ngàn con vịt/lứa. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản tường bao, mái tôn, hệ thống điện, nước đảm bảo. Qua trao đổi được biết chị vừa xuất bán hết ra thị trường Thành phố Vinh số vịt thịt với giá 35 - 40 ngàn đồng/kg. Trong đầm nuôi hiện nay, chị đang chăm sóc tốt trên 400 con vịt đẻ để bán trứng.
Chị cho hay: Dịp cuối năm, nuôi vịt thịt lâu lớn, hay bị dịch bệnh nên gia đình tôi ưu tiên chăm sóc đàn vịt đẻ trứng. Hiện nay, mỗi ngày thu hoạch 260 quả trứng vịt. Giá nhập bán cho tư thương tại các chợ trên địa bàn Thành phố Vinh là 2.600 đồng/quả, trừ chi phí thức ăn khoảng 2.300 đồng/con vịt/ ngày, chị được lãi 300 đồng/quả trứng. Nhiều mô hình chăn nuôi vịt đẻ quy mô 2 ngàn - 3 ngàn con/trại đang tập trung nuôi nhốt, đảm bảo các khâu chăm sóc, dinh dưỡng, phòng bệnh. Hiện nay, có 6 hộ chăn nuôi đã chủ động đầu tư lò ấp trứng, bình quân nhập bán 1,2 vạn trứng/ngày phục vụ cho thị trường thành phố như hộ anh Dương Văn Thắng, bà Dương Thị Kiệm, Phạm Ngọc Thạch, Dương Văn Đông...
Trang trại chăn nuôi gà thịt của hộ ông Phạm Bình (xóm 14 - Nghi Đức - TP. Vinh).
Trang trại chăn nuôi gà thịt của hộ ông Phạm Bình (xóm 14 - Nghi Đức - TP. Vinh).
Do ảnh hưởng các đợt mưa bão đã cuốn trôi nhiều mẻ giống cá mới thả.  Tuy nhiên, nhiều hộ bà con chăn nuôi cá thương phẩm tại Hưng Hòa đã tập trung liên hệ con giống kịp thời từ các vùng Quán Bàu, Hưng Lộc để mua giống chủ động trong tái nuôi thả phục vụ thị trường dịp cuối năm. Bà Dương thị Kiệm - HTX Phong Phú (Hưng Hòa), cho biết: “Các đối tượng chúng tôi tập trung mua thả chủ yếu giống cá truyền thống. Theo bà Kiệm, dịp cuối năm, giá bán ra thị trường của các loại cá đã nhích lên so với đầu năm. Cá mè tăng 3-4 ngàn đồng/kg, giá bán 22-23 ngàn đồng/kg, cá chép, cá trắm tăng bình quân 5 ngàn đồng/kg. Hiện nay, trên 50 ao nuôi cá của bà con nhân dân Hưng Hòa đang vào vụ cá mới chuẩn bị cho thị trường cuối năm”.
Đối với các trang trại, gia trại chăn nuôi gà công nghiệp, dịp cuối năm cũng đang có nhiều chuyển biến đáng mừng. Trang trại chăn nuôi gà công nghiệp của anh Nguyễn Huy Thọ - xóm 5, Nghi Ân có quy mô trên 2 ngàn con/lứa. Hiện nay, anh đang tập trung nuôi úm trên 1 ngàn con giống để chuẩn bị cho thị trường cuối năm. Anh Thọ cho biết: Giá gà hiện nay đã tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn dịp đầu năm nay, đạt 42-50 ngàn đồng/kg. Cuối năm, theo quy luật giá gà có thể tăng lên 60 ngàn-70 ngàn đồng/kg, chăn nuôi gà sẽ có lãi.
Có thể thấy rằng, việc phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy sản vùng ven đô Thành phố Vinh đang được xác định là lợi thế. Nhiều địa phương như Hưng Hòa, Nghi Ân, Đông Vĩnh.. đã đưa hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trở thành “mảng sáng” trong phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Ngọc Quế - Trưởng ban Nông nghiệp xã Nghi Ân, cho biết: Do địa hình đất đai phù hợp, xã  khuyến khích bà con chú trọng phát huy thế mạnh trong xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà.
Chú trọng liên doanh với các công ty nước ngoài về vốn, giống, kỹ thuật để mở rộng quy mô, hiệu quả nuôi gà theo quy mô trang trại tập trung. Năm nay, do giá cả ổn định, thị trường tiêu thụ dễ nên tổng đàn chăn nuôi gà toàn xã tăng từ 35 ngàn lên đến 40 ngàn con. Các mô hình nông hộ chăn nuôi gà theo mô hình an toàn sinh học tăng. Hiện xã có 7 gia trại chăn nuôi gà công nghiệp quy mô trên 4 ngàn con/mô hình đang phát triển tốt. Dự tính nguồn thực phẩm bán ra cho thị trường dịp cuối năm nay khá dồi dào.
Thành phố Vinh hiện có tổng đàn trên 300 ngàn còn gà, vịt, gần 5 ngàn con trâu, bò, 10 ngàn con lợn tập trung chủ yếu vùng ven đô. Toàn thành phố hiện có gần 100 gia trại vừa và nhỏ lẻ tập trung ở Nghi Ân, Nghi Đức, Hưng Hòa, Nghi Liên, Đông Vĩnh. Chăn nuôi gia cầm đang trở thành thế mạnh với  55 gia trại chăn nuôi gia cầm quy mô 500-1000 con/trại, 25 gia trại quy mô 1000 - 2000 con/trại và 19 gia trại quy mô trên 2000 con/trại.
Ông Nguyễn Chí Thông - Phó phòng Kinh tế (UBND Thành phố Vinh), cho biết: So với nhiều năm trước thì năm nay mặc dù thời tiết diễn biến khó lường song không có dịch bệnh xẩy ra trên diện rộng. Giá cả đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi cũng như thị trường khả quan hơn năm trước nên các cơ sở chăn nuôi bắt đầu tập trung đầu tư. Hiện nay, thành phố đang thực hiện chủ trương xây dựng thí điểm trang trại quy mô 2,5 ha  tại Đông Vĩnh để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm. Tập trung chỉ đạo các lò mổ hoạt động đúng quy trình, khoa học.
Với những thuận lợi cơ bản, thành phố đã sẵn sàng về nguồn thực phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản phục vụ tốt cho thị trường thành phố dịp cuối năm. Tuy nhiên, do quỹ đất hạn hẹp nên việc phát triển chăn nuôi vùng ven đô mới chỉ dừng lại ở các mô hình gia trại vừa, nhỏ lẻ là chủ yếu. Đặc biệt, giá cả, chi phí đầu vào tăng cao, nguồn vốn mở rộng chăn nuôi của các hộ hạn chế cũng ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả chăn nuôi.
Lương Mai

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.