Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cà phê Đức Lập

Các bị can bị khởi tố về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Chiều ngày 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1960, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch tỉnh Đắk Nông; ông Trần Công Trí, sinh năm 1952, trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, nguyên Giám đốc Công ty cà phê Đức Lập; 

 

Ông Lê Thanh Mão, sinh năm 1951, trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, nguyên Phó Giám đốc Công ty cà phê Đức Lập; Nguyễn Hồng Minh, trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, nguyên Kế toán trưởng Công ty cà phê Đức Lập, về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả bốn đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

 
      Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cà phê Đức Lập ảnh 1

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông: Từ năm 1997 đến năm 1999, với vai trò là Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cà phê Đức Lập, các đối tượng Trí, Mão và Minh đã móc nối nhau giữ lại chi phí trong xuất khẩu cà phê của Công ty cà phê Đức Lập với tổng số tiền 950 triệu đồng rồi tham ô chia nhau.

 

Đối với đối tượng Nguyễn Thanh Bình, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch tỉnh Đắk Nông từ năm 2005 đến 2009, đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, tự ý cho vay ra bên ngoài và sử dụng kinh phí sai nguyên tắc gây thất thoát số tiền của Nhà nước lên tới 4,250 tỷ đồng. Cả hai vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN-M

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.