Khởi tố vụ 18 người chạy thận bị sốc, 7 người tử vong ở Hòa Bình

Công an Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 7 người tử vong do sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc 18 người chạy thận, 7 người tử vong do sốc phản vệ khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, trưa 30/5, Trung tướng Trần Văn Vệ - Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát - Bộ Công an - cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án theo Điều 242 về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác để làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 7 người tử vong sau khi chạy thận nhân tạo.

 Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Hòa Bình - phát biểu tại cuộc họp báo.
 Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Hòa Bình - phát biểu tại cuộc họp báo.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, tại cuộc họp báo diễn ra ở hội trường của UBND tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch tỉnh Hòa Bình - thông tin: Đến 8h ngày 30/5, có 7 bệnh nhân tử vong, còn 11 bệnh nhân đang được điều trị.

Trong đó, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, 10 bệnh nhân đã được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm 29/5.

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra vụ việc.
 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra vụ việc.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - Đại tá Phạm Văn Sử - cho biết: "Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Bộ Công an. Tập trung khám nghiệm tử thi với 7 trường hợp tử vong ngay trong đêm qua (6 trường hợp tại nhà xác, 1 trường hợp tại gia đình), sau đó bàn giao cho gia đình đưa thi thể về quê an táng".

  Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - Đại tá Phạm Văn Sử.
  Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - Đại tá Phạm Văn Sử.

Trước đó, khoảng 8h15 ngày 29/5, 18 bệnh nhân nói trên đang chạy thận tại Khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ, với các biểu hiện như: khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa.  

Bệnh viện đã huy động bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân, đồng thời báo cáo Bộ Y tế và xin hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tính đến 23h ngày 29/5, 7 bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ.

Tối cùng ngày, ngay khi tiếp nhận thông tin, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẩn trương có mặt tại tỉnh Hòa Bình nhằm chỉ đạo ngành y tế và địa phương nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân, đồng thời thăm hỏi, động viên người nhà những người bệnh trong vụ tai biến y khoa.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Kiến Thức

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.