Không ai là không thể thay thế!

(Baonghean) - Trong các buổi thi đấu giao hữu, đấu tập gần đây, HLV Miura thường xuyên thay đổi, xáo trộn đội hình các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông thầy người Nhật đã lần lượt tung các cầu thủ có trong tay lần lượt ra sân vào những thời điểm khác nhau. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của HAGL như tiền đạo Công Phượng cũng chỉ được tung vào từ hiệp 2. Các “ngôi sao” khác cũng tương tự. Với HLV Miura, trước mỗi trận đấu, chưa ai biết chắc mình sẽ ra sân vào lúc nào. 
Với HLV Miura (trái), không ai là không thể thay thế trong đội hình.
Với HLV Miura (trái), không ai là không thể thay thế trong đội hình.
Nhiều người cho rằng ông Miura đang tìm cách thử nghiệm, lắp ghép các cầu thủ ở các lò đào tạo khác nhau để tìm kiếm một đội hình hoàn hảo, có thể thích nghi với các vị trí mới ở đội tuyển do ông chèo lái. Nhưng đến nay, vẫn chưa ai có thể hình dung ra bộ khung chính của U23! Điều này bắt nguồn từ quan điểm huấn luyện của ông Miura là không tạo cho ai thấy mình là người quan trọng, mình đã chắc suất, không thể thay thế, để các cầu thủ phải luôn phấn đấu và bộc lộ hết tài năng của mình. Điều này hoàn toàn khác với cách huấn luyện của một số HLV trước đây của tuyển Việt Nam là chỉ chăm chăm lựa chọn cho mình những cầu thủ “chắc ăn nhất” tạo thành bộ khung cứng.
Thậm chí, có những HLV, sau nhiều năm trở lại Việt Nam, họ chưa vội đi tìm hiểu, phát hiện những cầu thủ trẻ, tiềm năng, mà gọi lại các cựu binh, thậm chí cả những người đã “về hưu” như trường hợp Vũ Công Tuyền của đội Thể Công trước đây. Việc này đã triệt tiêu động lực phấn đấu của các cầu thủ trẻ - cầu thủ dự bị, khiến cho khi một trong những cầu thủ đá chính bị chấn thương, sa sút phong độ thì không thể kiếm đâu ra người thay thế, hoặc nếu có thay thế thì cũng “một trời một vực”. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khi tuyển Việt Nam càng lọt vào sâu tại các giải thì điều lo lắng nhất vẫn là đội hình bị sứt mẻ, không có người thay thế xứng đáng. Chính các đội tuyển chúng ta cũng đã nhiều lần gục ngã trước “cổng thiên đường” ở SEA Games, AFF Cup khi phải đưa các “thương binh” vào quyết chiến với các đối thủ ở những thời khắc quyết định.
Lý giải về những quyết định sắp xếp nhân sự của mình vừa qua, ông Miura cho biết: “Các đội bóng cùng bảng với Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á là Nhật Bản, Malaysia, Macau có lối chơi khác nhau nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng từ đấu pháp cho đến con người để từ đó lựa chọn ra những cầu thủ phù hợp với chiến thuật khi gặp từng đối thủ”. Cũng theo HLV Miura: khi vào giải, nếu có một cầu thủ trong bộ khung bị chấn thương hoặc thẻ phạt thì sẽ có người thay thế hoàn hảo thông qua những thử nghiệm từ các trận giao hữu. Vậy nên, các cầu thủ cần biết hòa nhập, kể cả khi xếp đá trái vị trí sở trường.
Với triết lý: Không ai là không thể thay thế! Hy vọng rằng, sắp tới HLV Miura sẽ tìm trong đội tuyển U23 để có đội hình “nhạc gì cũng nhảy” và sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Chúng ta hãy chờ xem!
Đức Dũng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.