Không có quyết định chờ hưu, nhiều cán bộ xã thiệt thòi

(Baonghean) Ông Bùi Công Trung, xóm 1, xã Tường Sơn, Anh Sơn có thư về Báo Nghệ An trình bày việc mình là cán bộ địa phương, có đủ điều kiện nghỉ hưu. Ông nghỉ chờ từ tháng 3/2004 đến tháng 11/2009 thì đủ tuổi để hưởng lương hưu, nhưng do sổ bảo hiểm bị thất lạc nên đến tháng 11/2011, tức gần 2 năm sau mới được nhận quyết định nghỉ hưu dẫn tới thiệt thòi không nhỏ về quyền lợi.

Theo Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH ngày 23/9/1998 cán bộ xã có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên và có quyết định nghỉ việc của cơ quan quản lý Nhà nước chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, ông Trung và một số đối tượng khác đã không có quyết định nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp.


Vì lý do này, năm 2009, BHXH tỉnh và Sở Nội vụ Nghệ An đã phối hợp kiến nghị Bộ LĐTB &XH quan tâm giải quyết. Đến ngày 29/6/2010, Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH có Văn bản số 2157/LĐ.TBXH ký đồng ý cho 53 trường hợp cán bộ xã nghỉ việc chờ hưu của 2 huyện Anh Sơn và Yên Thành được vận dụng giải quyết chế độ.


Riêng trường hợp ông Trung, tại thời điểm giải quyết thì sổ BHXH cá nhân lại không có. Đến tháng 10/2011, ông Trung mới có sổ, lý do là UBND xã Tường Sơn, cụ thể là cán bộ kế toán xã làm thất lạc nên BHXH huyện Anh Sơn không có đủ hồ sơ thủ tục làm căn cứ giải quyết. Việc này UBND xã đã nhận khuyết điểm trước cá nhân ông Trung, vì theo quy định thì người sử dụng lao động giữ sổ BHXH và có trách nhiệm làm các thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động.


Theo Thông tư 19/2008/TT của Bộ LĐ- TB &XH, Khoản 9, Mục 6 quy định: Thời gian hưởng chế độ hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH (không có quy định về truy lĩnh). Vậy trường hợp ông Bùi Công Trung, Cơ quan BHXH tỉnh và huyện Anh Sơn thực hiện đúng quy định. Cá nhân ông Trung thiệt thòi là do cơ quan quản lý nhà nước, mà cụ thể là UBND xã và Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn có sai sót về quản lý lao động của cơ quan nhà nước các năm trước.


Qua làm việc với Sở Nội vụ Nghệ An, chúng tôi được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều cán bộ xã ở các địa phương có đủ thời gian đóng BHXH, về nghỉ chờ hưu nhưng do không có quyết định cho nghỉ chờ hưu của cơ quan quản lý lao động nên hiện nay khi đủ tuổi (55 đối với nam và 50 tuổi đối với nữ) gặp rất nhiều khó khăn khi làm thủ tục hưởng chế độ hưu. Vì lý do trên,hiện nay Sở Nội vụ đang tập hợp hồ sơ để tiếp tục trình Bộ LĐ - TB- XH và BHXH Việt Nam cho ý kiến xem xét, giải quyết.

Hải Hà

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.