"Không tên, không tuổi"

(Baonghean) - Từ những kết quả điều tra, tìm kiếm ban đầu tại nơi Công ty Rồng Vàng đứng chân và các trung tâm mua sắm ở Thành phố Hà Nội cho thấy, sản phẩm sữa đậu nành Vạn Xuân của Công ty Rồng Vàng không hề có mặt tại hệ thống bán buôn, bán lẻ trên thị trường.
Sau khi mục sở thị cơ sở sản xuất sữa đậu nành Vạn Xuân của Công ty Rồng Vàng Việt Nam, chúng tôi trở về Hà Nội với hy vọng tìm ra đại lý phân phối sản phẩm sữa này. Tại Trung tâm thương mại- du lịch Vincom Mega Mall Royal City (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - điểm đến mua sắm đa dạng nhất Việt Nam hiện nay về bán sỉ và bán lẻ các mặt hàng sữa tươi và sữa bột.
Trong bạt ngàn các loại sữa nội, sữa ngoại… được giới thiệu và bày bán tại siêu thị Ocean-Mart (thuộc Trung tâm thương mại - du lịch Vincom Mega Mall Royal City), chúng tôi tìm khắp nhưng không thể tìm thấy sữa đậu nành Vạn Xuân. Chị Nguyễn Thị Lý – nhân viên siêu thị cho biết chưa từng biết tới sữa đậu nành Vạn Xuân. Theo chị Lý: “Siêu thị Ocean Mart chỉ giới thiệu và cung ứng những sản phẩm có thương hiệu và uy tín. Ở đây chỉ bán các sản phẩm sữa của Vinamilk, Ba Vì, Mộc Châu, TH TrueMilk, Vinasoy”.
Siêu thị Ocean Mart chỉ cung ứng sản phẩm sữa đậu nành có thương hiệu và uy tín
Siêu thị Ocean Mart chỉ cung ứng các sản phẩm sữa đậu nành có thương hiệu và uy tín
Ở Siêu thị K-Mart (cũng thuộc Trung tâm thương mại- du lịch Vincom Mega Mall Royal City), khi hỏi mua sữa đậu nành Vạn Xuân, các nhân viên đều lắc đầu ngơ ngác. Chị Nguyễn Thị Ánh – nhân viên bán hàng cứ hỏi đi hỏi lại chúng tôi rằng có nhớ nhầm tên sản phẩm không.
Rời Royal Mega Mall, chúng tôi đến Siêu thị BigC Thăng Long (222 Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội), một trong những địa chỉ mua sắm hàng đầu của hệ thống Siêu thị BigC ở Hà Nội cũng như trên toàn quốc. Tại hai khu trưng bày, giới thiệu, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng sữa bột riêng, sữa tươi riêng, và mỗi loại sản phẩm đều được bố trí một lô riêng, chúng tôi đều “mỏi chân mỏi mắt” để tìm sữa đậu nành Vạn Xuân nhưng không thể nào tìm ra.
Siêu thị Bic C Thăng Long không bán sản phẩm sữa đậu nành Vạn Xuân
Siêu thị Bic C Thăng Long cũng không bán sản phẩm sữa đậu nành Vạn Xuân
Công ty TNHH thực phẩm Thanh Hoa vẫn đăng thông báo tuyển dụng nhân viên
Công ty TNHH thực phẩm Thanh Hoa vẫn đăng thông báo tuyển dụng nhân viên
Chị Nguyễn Phương Thanh – nhân viên quầy bơ – sữa tỏ ra ngạc nhiên về sản phẩm sữa đậu nành Vạn Xuân và nghi ngờ: “Hay các anh chị là người của sữa đậu nành Vạn Xuân lần đầu đi tìm hiểu thị trường. Chứ chúng tôi phục vụ hoạt động cung ứng bơ – sữa các loại cho mọi đối tượng, kể cả đối tượng ham thích mua sản phẩm giá rẻ, cũng không có nói tới sữa đậu nành Vạn Xuân. Không chỉ ở BigC Thăng Long mà hệ thống BigC trên toàn quốc cũng chưa từng biết đến sữa đậu nành Vạn Xuân”.
Tiếp đó, chúng tôi đi một số phố mua sắm ở Hà Nội, thậm chí vào bất kỳ một cửa hàng có bày bán sữa tươi, sữa bột để tìm hỏi sữa đậu nành Vạn Xuân đều nhận được những cái lắc đầu, có người thậm chí còn tưởng chúng tôi hỏi đùa.
Từ những kết quả điều tra, tìm kiếm ban đầu tại nơi Công ty Rồng Vàng đứng chân và các trung tâm mua sắm ở Thành phố Hà Nội cho thấy, sản phẩm sữa đậu nành Vạn Xuân của Công ty Rồng Vàng không hề có mặt tại hệ thống bán buôn, bán lẻ trên thị trường. Hành tung sản xuất và tiêu thụ sữa đậu nành Vạn Xuân của Công ty Rồng Vàng là rất mập mờ. Vậy, tại sao tổ chức hội phụ nữ lại có văn bản đề nghị các cấp hội sử dụng loại sữa này với tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”?
Câu trả lời trên cần phải được làm rõ để có sự giải đáp thỏa đáng cho người tiêu dùng, nhất là các hội viên hội phụ nữ đã vì cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà mua phải loại sản phẩm không đáng tin cậy này.
Nhóm PVĐT

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.