Khu đô thị Hoàng Sơn: Sổ hồng chính chủ củng cố vị thế độc tôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khung pháp lý hoàn thiện 100% với sổ hồng lâu dài, sang tên cá nhân, chuyển nhượng tự do trở thành điểm nhấn đáng chú ý, giúp củng cố vị thế độc tôn và gia tăng sức nóng cho dự án Khu đô thị Hoàng Sơn (Diễn Châu).

Trong năm qua, Khu đô thị Hoàng Sơn được giới chuyên gia nhận định là dự án nắm giữ tâm điểm thị trường bất động sản Diễn Châu nói riêng và Nghệ An nói chung với những ưu thế “hiếm có khó tìm”. Tọa lạc tại vị trí chiến lược bên Quốc lộ 7 – “Đại lộ hoàng kim” với mật độ giao thông sầm uất, dự án đã chứng minh được vai trò “thỏi nam châm” khi thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm cũng như các cư dân ưa chuộng lối sống “xanh – khỏe – tiện ích”.

Khu đô thị Hoàng Sơn có quy mô 11,5ha tọa lạc bên cung đường “kim cương” Quốc lộ 7.
Khu đô thị Hoàng Sơn có quy mô 11,5ha tọa lạc bên cung đường “kim cương” Quốc lộ 7.

Là một trong số ít khu đô thị có quy mô lớn nhất và vị trí đắc địa nhất Diễn Châu, Khu đô thị Hoàng Sơn được xây dựng với định vị “một điểm đến, mọi nhu cầu”, cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm nhà ở, kinh doanh thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Với các tiện ích đẳng cấp như Hồ cá Koi, Trung Tâm thương mại, khu vui chơi thể thao, trường mầm non…, dự án đã và đang mang đến cảm hứng sống dồi dào và niềm tự hào bất tận cho những cư dân sở hữu.

Đặc biệt hơn, trong bối cảnh thị trường khan hiếm dự án được cấp phép với rủi ro dành cho khách hàng là rất lớn, Khu đô thị Hoàng Sơn với khung pháp lý minh bạch ngay từ khi mới ra mắt đã trở thành “cửa sáng” cho các khách mua ở, nhà đầu tư luôn hướng đến yếu tố an toàn, bền vững.

Chủ đầu tư đang hỗ trợ khách hàng nhận sổ hồng sang tên chính chủ
Chủ đầu tư đang hỗ trợ khách hàng nhận sổ hồng sang tên chính chủ.

Cụ thể, sau khi hoàn thiện đầy đủ về mặt pháp lý mở bán, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn tiếp tục hỗ trợ khách hàng sở hữu sổ hồng lâu dài, sang tên chính chủ và cho phép chuyển nhượng tự do. Với những điều kiện này, khách hàng có thể sang tên ngay mà không cần xây nhà, cũng như có thể dễ dàng mua bán, chuyển nhượng mà không cần xây dựng theo thiết kế, đảm bảo cho tính thanh khoản nhanh và tiềm năng tăng giá không giới hạn của dự án.

Được biết, để một dự án bất động sản được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho cư dân, chủ đầu tư phải đạt được các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật, từ phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đến các nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, việc tiến hành sang tên sổ hồng chính chủ đã củng cố uy tín của chủ đầu tư, niềm tin của khách hàng và tính minh bạch, vị thế của dự án Khu đô thị Hoàng Sơn, xứng đáng với nhận định là “giải pháp an cư đắt giá và phương án đầu tư tiềm năng, an toàn, bền vững nhất thị trường bất động sản Nghệ An 2022”.

Mục tiêu của chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn là tạo nên những sản phẩm chất lượng với pháp lý vững chắc
Mục tiêu của chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn là tạo nên những sản phẩm chất lượng với pháp lý vững chắc.

Bên cạnh pháp lý, tiến độ thần tốc của Khu đô thị Hoàng Sơn cũng nhanh chóng nâng tầm bất động sản Diễn Châu, giúp dự án trở thành “điểm sáng” đáng chú ý trên thị trường Nghệ An. Nhiều hạng mục trọng điểm như dãy shophouse Quốc lộ 7, hồ cá Koi, vườn hoa, khu vui chơi trẻ em… đã hoàn thiện và tấp nập đón khách, giúp khách hàng an tâm khi sở hữu những sản phẩm mang đến giá trị an cư, kinh doanh sinh lời ngay.  

Tiếp nối thành công của shophouse Quốc lộ 7 với 100% sản phẩm và dãy liền kề với hơn 90% sản phẩm đã bán hết, chủ đầu tư tiếp tục chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm cuối cùng là 24 căn biệt thự Mandala Villas phiên bản giới hạn, chỉ dành cho 24 chủ nhân danh giá, hứa hẹn sẽ làm “bùng nổ” thị trường trong thời gian tới. 

Theo giới chuyên gia, sự thanh lọc hiện tại sẽ khiến khách hàng cẩn trọng, thông minh, chọn lọc hơn khi lựa chọn các sản phẩm bất động sản. Do đó, những dự án sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài, chủ đầu tư uy tín, tiềm năng tăng giá lớn và thanh khoản tốt như Khu đô thị Hoàng Sơn sẽ giữ lợi thế cạnh tranh cao và tiếp tục dẫn dắt thị trường.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.