Khuyến học ở phường Nghi Thủy

05/12/2011 15:49

Những năm gần đây, phong trào khuyến học, khuyến tài ở phường Nghi Thủy (TX.Cửa Lò) được chăm lo, đẩy mạnh. Người dân vùng biển này đã quan tâm đến việc học của con em, nhiều gia đình dù nghèo khó vẫn lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng giảm hẳn...

(Baonghean) - Những năm gần đây, phong trào khuyến học, khuyến tài ở phường Nghi Thủy (TX.Cửa Lò) được chăm lo, đẩy mạnh. Người dân vùng biển này đã quan tâm đến việc học của con em, nhiều gia đình dù nghèo khó vẫn lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng giảm hẳn...

Gia đình ông Nguyễn Hồng Khoa (khối 2, phường Nghi Thủy) sống chủ yếu dựa vào nghề đi biển. Cuộc sống của cả gia đình nhìn vào những chuyến ra khơi, nhưng cả 4 người con của ông đều theo học các trường đại học có tiếng ở Hà Nội: Con đầu Nguyễn Hồng Thanh, tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội; con thứ hai Nguyễn Hồng Dương, tốt nghiệp ĐH Luật hiện đang công tác ở Ngân hàng An Bình (Hà Nội), con thứ ba hiện đã tốt nghiệp ĐH Quốc gia (Hà Nội) và con út vừa đậu Trường ĐH Giao thông Hà Nội. Ông Nguyễn Hồng Khoa chia sẻ: "Người ta giàu sang để lại cho con đất đai, nhà cửa, mình khó khăn, chỉ biết gắng sức để lo cho con được học hành đến nơi đến chốn, có kiến thức để tìm một nghề nghiệp ổn định..."

Không chỉ gia đình ông Khoa, mà hiện nay, các gia đình ở Nghi Thủy đều đặt việc học của con cái lên hàng đầu. Số gia đình có 3-4 con tốt nghiệp ĐH, CĐ ngày càng nhiều. Điển hình như: gia đình anh Nguyễn Cảnh Vinh (khối 6), gia đình anh Dương Văn Hùng (khối 10)... Tính riêng năm 2011, toàn phường có 1.300 Gia đình hiếu học, trong đó có 200 Gia đình hiếu học xuất sắc; có 23 em đậu vào các trường ĐH, CĐ.

Phong trào khuyến học ở các dòng họ được phát huy. Hiện 15/17 dòng họ trong phường có Ban Khuyến học, trung bình mỗi dòng họ có quỹ khuyến học từ 5 -10 triệu đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán hoặc khai giảng năm học mới các dòng họ đều tổ chức trao thưởng cho con cháu. Đặc biệt "Tết khuyến học" được các dòng họ tổ chức chu đáo: Tổ chức lễ khai bút đầu xuân, sau đó dâng hương báo công với tổ tiên và phát thưởng động viên con cháu sang năm mới chăm ngoan, học giỏi. Tiêu biểu có: dòng họ Hoàng Đức, dòng họ Nguyễn Đình, dòng họ Nguyễn Văn...

Năm 2002, Hội Khuyến học phường được thành lập đã tạo nền tảng cho phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương phát triển. Bên cạnh việc vận động quỹ khuyến học trao thưởng cho học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, Hội còn đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động học sinh bỏ học quay lại trường. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học phường Nghi Thủy, cho biết: "Trước đây, tỷ lệ học sinh bỏ học ở Nghi Thủy lên đến 30 em, để các em đến trường, Hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đến từng nhà vận động, thuyết phục các em và gia đình. Đối với những em bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, Hội tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ; đối với những em bỏ học do chơi bời, lêu lổng, Hội tìm cách khuyên ngăn, giáo dục; đối với học sinh yếu kém, Hội phân công giáo viên hưu trí, phối hợp với nhà trường ôn tập, phụ đạo cho các em. Đến nay, Nghi Thủy không còn tình trạng học sinh bỏ học; tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Phường được công nhận là đơn vị tiên tiến về giáo dục...".

Về Nghi Thủy hôm nay, bên câu chuyện được mùa cá, chuyện ra khơi vào lộng, thì bà con ngư dân còn râm ran chuyện học hành của con em trong phường, chuyện đậu đạt cao, chuyện những gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học...


Duy Nam

Mới nhất
x
Khuyến học ở phường Nghi Thủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO