Kịch bản nào cho V-League 2014?

(Baonghean) - V-League 2014 đã chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên diễn ra hôm 11/1. Không khí kém phần sôi động trong ngày mở màn là điều được dự đoán từ trước. Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ lại thờ ơ như thế đối với sự kiện lớn của bóng đá nước nhà.

V-League chính thức khởi tranh. Ảnh: Internet
V-League chính thức khởi tranh. Ảnh: Internet
Những nỗi lo chưa có lời giải
Giống như những mùa giải đã qua, Ban Tổ chức V-League 2014 sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến vấn nạn tiêu cực trong bóng đá. Từ công tác trọng tài, nghi án bán độ, dàn xếp tỉ số đến tình trạng nợ lương, đạo đức của các cầu thủ. Mặc dù có nhiều nỗ lực trong việc hạn chế tiêu cực ở mùa giải trước nhưng không có gì đảm bảo V-League năm nay sẽ “sạch” hơn. Nhất là trong bối cảnh V-League 2014 chỉ có 13 đội thi đấu, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi vòng đấu sẽ có một đội phải làm khán giả. Khả năng nhường điểm, bán điểm để “cứu nhau” hoặc “thu lợi” rất dễ xảy ra. Dẫn chứng chính là việc CLB Hoàng Anh Gia Lai xin rút khỏi vai trò thành viên Hội đồng bảo trợ bóng đá khi họ dính vào lá thăm không đá trận khai mạc lẫn bế mạc. Với trường hợp này, hiện vẫn chưa có biện pháp nào thỏa đáng từ phía ban tổ chức. 
Song song với nỗi lo tiêu cực là nỗi lo về nguồn kinh phí. Mặc dù đối tác chính là Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vẫn sẽ đồng hành nhưng gói tài trợ cho V-League mùa này của Eximbank chỉ còn khoảng 30 tỷ đồng (mùa trước là 47 tỷ cho 3 giải đấu V-League, Cup Quốc gia và giải hạng Nhất). Khác với một bản hợp đồng kéo dài 3 năm như giai đoạn 2010-2013, năm nay Eximbank chỉ cam kết gắn bó theo từng năm một. Việc rút lui khỏi cúp Quốc gia và giải hạng Nhất của ngân hàng này cũng khiến cho VPF đau đầu trong việc tìm kiếm nhà tài trợ mới. 
Một điểm khác đáng chú ý và cũng đang khiến dư luận quan tâm đó là việc mời ông Tanaka Koji, một chuyên gia điều hành bóng đá người Nhật Bản ngồi vào ghế Trưởng Ban Tổ chức V-League. Ông Koji chỉ cân nhắc làm trưởng ban tổ chức giải thay Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn sau khi lượt trận thứ ba kết thúc. Câu hỏi được đặt ra ở đây là vị “trưởng ban tổ chức” có đủ tâm và “sức” đồng hành cùng V-League đến lượt trận cuối cùng. Sự hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào những bất cập trong cách điều hành của ban tổ chức ở những mùa giải trước.
Chờ đợi gì ở V-League ?
Không có phi vụ chuyển nhượng bom tấn, không có những tuyên bố hùng hồn của các ông bầu cho tham vọng vô địch, cũng không nốt những “liều doping” lương, thưởng cao ngất đầu mùa. V-League 2014 khởi tranh trong sự thờ ơ của giới mộ điệu. Khó khăn về tài chính ảnh hưởng đến tiềm lực các đội bóng tham dự V-League đã đành, ngay cả những người trong cuộc cũng không còn giữ được nhiệt như trước. Dễ dàng nhận thấy công tác chuẩn bị năm nay khá yên ắng. Ngoài B. Bình Dương thay máu gần như toàn bộ đội hình, các đội bóng khác không có nhiều xáo trộn. Cuộc đua đến chức vô địch V-League 2014 sẽ vẫn chỉ là những cái tên quen thuộc. Hà Nội T&T với đội ngũ nội binh chất lượng như Thành Lương, Văn Quyết, Hồng Sơn, Samson (nhập tịch) cộng với dàn ngoại binh hàng đầu V-League như Gonzalo, Hector, Cristian sẽ là ứng cử viện nặng ký bên cạnh những B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và SLNA.
Những ĐT Long An, Hải Phòng từ lâu đã không còn là chính mình. HAGL của bầu Đức không đến nỗi thiếu tiềm lực nhưng lại được đầu tư chủ yếu cho lứa cầu thủ trẻ. Một số tân binh mới lên hạng như Than Quảng Ninh, Quảng Nam, An Giang với ngân sách eo hẹp cũng chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng. Một số khác không thể cạnh tranh chức vô địch lại không quá lo lắng trong việc trụ hạng (V-League 2014 chỉ có một suất xuống hạng) nên cũng không thiết tha cho việc đầu tư lực lượng. V-League 2014 chỉ có một suất xuống hạng cũng làm giảm sự cạnh tranh của giải đấu. 
Tuy là vòng đấu mở màn nhưng loạt trận đấu hôm 11/1 đã chứng kiến các khán đài trống quá nửa. Không phải người hâm mộ quay lưng với bóng đá, vì nếu không sẽ chẳng có sự cuồng nhiệt đến thế tại giải bóng đá giao hữu U19 vừa rồi. Dù chúng ta thua cả 3 trận nhưng không thể phủ nhận đây là một giải đấu được tổ chức thành công. Ngoài chất lượng chuyên môn, khán giả được thưởng thức sự cống hiến, tính chuyên nghiệp của các cầu thủ.
Thiết nghĩ chẳng cần đâu xa, Ban Tổ chức V-League và các cầu thủ nên lấy giải bóng đá giao hữu quốc tế U19 Cúp Nutifood vừa qua làm hình mẫu tham khảo. Nếu muốn khán giả đến sân, hãy cho họ thấy họ có thể trông đợi được những gì?
Nam Vũ (Bình Thuận)

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.