Kiểm tra tiến độ xây dựng mốc đại 460 tại Thanh Thủy- Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng nay 1/4, Đồng chí Thái Văn Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cắm mốc Nghệ An kiểm tra tiến độ thi công cắm mốc đại 460 tại cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương).
 
Cùng đi có các đồng chí Hoàng Đăng Hảo - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đại tá Đinh Ngọc Văn - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cùng các thành viên BCĐ cắm mốc, đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Thái Văn Hằng giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành chức năng hoàn thành thi công cắm mốc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Khởi công xây dựng từ giữa tháng hai, đến nay mốc đại 460 tại cửa khẩu Thanh Thủy hoàn thành 50% khối lượng công trình. Bệ mốc có diện tích 135m2 đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang tiến hành đào đắp tuyến đường hai bên cột mốc với khối lượng đất đá trên 23.000m3. Mốc đại 460 được xây dựng trên diện tích 5.400 m2, chiều dài 120m, rộng 45m với thiết kế cột mốc ở giữa, hai tuyến đường hai bên thông thương giữa Việt Nam và Lào. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 5/2013 sẽ hoàn thành. Đây cũng là địa điểm được Chính phủ chọn để tổ chức lễ khánh thành công tác cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt - Lào vào tháng 6 tới. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành cắm mốc 110/116 mốc. Những cột mốc còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2013.

Đồng chí Thái Văn Hằng kiểm tra thực tế thi công mốc đại 460 tại Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương)

Sau khi kiểm tra thực tế thi công, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, đồng chí Thái Văn Hằng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thi công tổ chức thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Những vấn đề phát sinh về điều chỉnh cao độ mặt đường, giảm các khúc cua dích dắc tuyến đường hai bên cột mốc cần trình Bộ ngoại giao Việt Nam, có công hàm phía nước bạn Lào phê duyệt. Chậm nhất 30 tháng 5, phải hoàn thành xong xây dựng mốc đại 460, từ nay đến thời điểm đó, Sở Xây dựng cần tăng cường thêm cán bộ giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo thiết kế của Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam - Lào phê duyệt. Về chuẩn bị cho lễ khánh thành cắm mốc, Phó chủ tịch tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ, VP UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Đồn cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp chặt chẽ thực hiện các phương án tổ chức, đón tiếp, bảo đảm an ninh trật tự theo đúng nghi thức quốc gia. Theo dự kiến, tại lễ khánh thành cắm mốc toàn tuyến biên giới Việt - Lào sẽ có lãnh đạo cấp cao Chính phủ hai nước tham dự.

Xây dựng mốc đại 460 tại Cửa khẩuThanh Thủy

Việc cắm mốc đường biên giới qua giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay nói riêng và trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào sắp hoàn thành thể hiện sự nỗ lực, hợp sức của Ủy ban Liên hiệp hai nước, Ban chỉ đạo Nghệ An và các tỉnh thuộc nước bạn Lào.

Nguyên Sơn

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.