Kiến nghị chế độ liệt sỹ của bà Liên: Chưa có cơ sở kết luận

(Baonghean) - Vừa qua, Báo Nghệ An nhận được đơn của bà Lê Thị Liên (trú tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông) kiến nghị về việc bà có con là liệt sỹ Thái Đăng Tùng nhưng gia đình không được hưởng chế độ liệt sỹ; gia đình bà đã làm đơn kiến nghị nhưng chưa được trả lời… Từ nội dung đơn phản ánh, phóng viên Báo Nghệ An xác minh, tìm hiểu sự việc và thấy rằng kiến nghị của bà là chưa đủ cơ sở để kết luận.
Trong đơn bà Liên phản ánh: Con trai bà là Thái Đăng Tùng, sinh năm 1956, nhập ngũ ngày 26/4/1974, từ trần ngày 9/4/1980. Đơn vị lúc con trai bà từ trần là Trung đoàn 732, Sư đoàn 331, Quân khu 5, thuộc xã Đắc Xú, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, có giấy báo tử ngày 15/10/1980 và đến năm 1981 gia đình bà được hưởng chế độ gia đình có công với cách mạng (gia đình liệt sỹ). Tuy nhiên, đến năm 1995 thì cán bộ chính sách xã Châu Khê (cụ thể là ông Đặng Thanh Bình) đã mượn toàn bộ giấy tờ để đưa đi đổi giấy mới, gồm: Sổ liệt sỹ, Bằng Tổ quốc ghi công, giấy báo tử và một số giấy tờ khác. Sau đó gia đình không được nhận lại hồ sơ, cũng như chế độ trợ cấp gia đình liệt sỹ… 
Chị Lê Thị Yến (con dâu bà Liên) trình bày sự việc với phóng viên.
Chị Lê Thị Yến (con dâu bà Liên) trình bày sự việc với phóng viên.
Từ nội dung đơn, chúng tôi (PV) đã tìm về địa phương để xác minh thực tế. Tuy nhiên, vì tuổi đã ngoài 90, bà Liên không còn minh mẫn, nên không thể tiếp chuyện mà giao lại cho con dâu là Lê Thị Yến. Qua trao đổi, chị Yến cho biết: “Sau khi chú Tùng hy sinh, đến năm 1981 gia đình được hưởng chế độ, nhưng đến năm 1994 - 1995 chú Bình là cán bộ chính sách xã đến gia đình lấy hồ sơ nói đưa đi đổi, làm mới. Sau đó, hồ sơ không được trả lại và gia đình không được hưởng chế độ nữa, hỏi thì chú Bình trả lời “giờ họ cắt rồi”… Suốt từ đó đến nay gia đình không được hưởng chế độ gì. Mãi mới đây, năm 2014, có 2 người bạn trước đi bộ đội với chú Tùng đến chơi hỏi thăm về chế độ của chú Tùng nên chồng chị là Thái Đăng Liễu mới viết đơn hỏi”. 
Từ sự việc nêu trên, chúng tôi đã làm việc với các cơ quan liên quan. Ông Trần Thế Tài, cán bộ chính sách xã Châu Khê, cho biết: Từ trước tới nay, chính quyền địa phương không thấy gia đình bà Liên thắc mắc về vấn đề này, còn ông Bình (cán bộ chính sách xã thời đó) đã mất cách đây gần 3 năm. Hiện nay, tại tủ lưu hồ sơ, giấy tờ ở xã không tìm thấy tài liệu nào liên quan đến ông Thái Đăng Tùng. 
Ông Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Con Cuông cho biết: Sau khi nhận được đơn kiến nghị của gia đình bà Lê Thị Liên, phòng đã lục lại hồ sơ lưu trước đây và chỉ tìm thấy các văn bản của Trung đoàn 732 có nội dung liên quan đến ông Thái Đăng Tùng, gồm có: Giấy báo tử gửi gia đình, giấy chuyển giao di vật tử sỹ, sơ đồ mộ chí, giấy giới thiệu tiền lương, sinh hoạt phí; không tìm thấy hồ sơ liệt sỹ. Vấn đề này, Phòng LĐ-TB&XH huyện Con Cuông đã có văn bản trả lời gia đình tại Công văn số 75/TBXH.ĐT, về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân, đề ngày 28/11/2014.
Tiếp tục xác minh, chúng tôi đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH, trao đổi với chúng tôi, bà Lê Quỳnh Liên, chuyên viên Phòng Người có công cho biết: Về nội dung phản ánh gia đình bà Lê Thị Liên có con là liệt sỹ Thái Đăng Tùng chưa được hưởng các chính sách đối với gia đình liệt sỹ, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ lưu tại sở, không có hồ sơ của ông Thái Đăng Tùng; kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng không có hồ sơ của ông Thái Đăng Tùng, chỉ có các tài liệu của Trung đoàn 732 do Phòng LĐ-TB&XH huyện Con Cuông cung cấp. Hiện Sở đã gửi công văn đề nghị Trung đoàn 732- Sư đoàn 331, Quân khu 5 kiểm tra danh sách lưu tại đơn vị đối với trường hợp của đồng chí Thái Đăng Tùng từ trần là tử sỹ hay liệt sỹ. Do đó, phải chờ đến khi có văn bản trả lời chính thức của Trung đoàn 732, Sở mới có căn cứ, cơ sở để trả lời kiến nghị của bà Liên.
Như vậy, có thể thấy nội dung kiến nghị của gia đình bà Lê Thị Liên hiện tại chưa có cơ sở kết luận. Bởi thực tế hiện nay gia đình không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến hồ sơ liệt sỹ Thái Đăng Tùng. Về việc gia đình cho rằng, trước đây các giấy tờ đã đưa hết cho ông Đặng Thanh Bình (cán bộ chính sách xã Châu Khê thời điểm đó - P.V) không thể xác minh bởi hiện nay ông Bình đã qua đời. Qua sự việc này, trước tiên thiếu sót thuộc về gia đình, bởi trong suốt quãng thời gian dài, nhất là khi ông Đặng Thanh Bình còn sống, gia đình đã không kiến nghị lên các cấp chính quyền, cơ quan chức năng để được giải quyết. Vì vậy, hiện nay gia đình cần phải chờ kết quả xác minh chính xác từ các cơ quan liên quan.
Quảng An

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.