Kinh tế chuyển biến tích cực - cơ sở tốt tăng trưởng GDP

Trong quý 1/2014, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nổi bật ở các chỉ số xuất khẩu, sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng năm trước; hàng tồn kho giảm; CPI tăng thấp; vốn ODA và FDI thực hiện vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ…
Công ty TNHH 888 (Thanh Hóa) chuyên sản xuất áo sơmi, Jacket xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Công ty TNHH 888 (Thanh Hóa) chuyên sản xuất áo sơmi, Jacket xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẳng định kết quả này sẽ là cơ sở tốt cho tăng trưởng GDP trong những quý tới.
Vẫn tồn tại những khó khăn
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê-Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1/2014 đạt 4,96% so với cùng kỳ năm 2013 (quý 1/2013 tăng 4,76%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69%; còn dịch vụ tăng 5,95%.
Xuất nhập khẩu là một trong những điểm sáng, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu cả quý 1 ước đạt 33,35 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.
Kim ngạch nhập khẩu quý 1 ước đạt 32,34 tỷ USD, tăng 12,4%. Như vậy, quý 1 xuất siêu khoảng 1 tỷ USD.
Nổi bật là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý 1/2014 tăng khoảng 5,2% so với cùng kỳ năm trước (trong khi cùng kỳ năm trước tăng 5%).
Chỉ số tồn kho của các doanh nghiệp cũng giảm nhẹ. Tính đến thời điểm 1/3/2014 tăng 13,4% so với cùng thời điểm năm trước (chỉ số tồn kho thời điểm 1/3/2013 tăng 16,5% so cùng thời điểm năm 2012).
Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 1/3/2014 tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,44% so với tháng trước, là mức thấp nhất trong vòng tám năm qua. So với tháng 12/2013, CPI tháng 3/2014 tăng 0,8%, cũng là mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua.
Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá, Tổng cục Thống kê, nhận xét khi CPI tăng thấp sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động nhưng vẫn huy động tiền gửi, cải thiện thanh khoản, tạo điều kiện để hạ lãi suất cho vay, góp phần để các doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ kết hợp với chính sách tài khoá; đồng thời, đây cũng là tín hiệu vui của người tiêu dùng, nhất là những người nghèo, người có thu nhập thấp…
Phát triển doanh nghiệp cũng có những dấu hiệu tích cực, tăng cả số vốn đăng ký và số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước.
Cả nước có 18.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý 1, với số vốn đăng ký 97.980 tỷ đồng, tăng 16,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.
Quý 1/2014 cũng ghi nhận hơn 4.600 doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động, tăng 48,9% so với quý liền kề (quý 4/2013).
Một chỉ số quan trọng khác cũng nhận được sự đánh giá tốt là vốn đầu tư phát triển. Cụ thể, tổng vốn đầu tư xã hội quý 1 ước đạt 214.800 tỷ đồng, bằng 28,4% GDP và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2013.
Giải ngân vốn phát triển chính thức (ODA) trong quý 1 tăng 5% so với cùng kỳ, ước đạt 364 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong quý 1 ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký ước đạt 3,34 tỷ USD.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong quý 1 cũng tăng nhẹ. Bên cạnh đó, chi tiêu công thấp hơn cùng kỳ 2013, tiêu dùng dân cư nhỉnh lên… cũng được coi là những điểm sáng của nền kinh tế.
Theo đánh giá của tiến sỹ Võ Chí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu Kinh tế quản lý TW, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn tồn tại những khó khăn như sản xuất kinh doanh trong nước tiếp tục đối mặt với những khó khăn; nợ xấu vẫn còn là gánh nặng tại các ngân hàng.
Lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao nếu thiếu tính đồng bộ trong thực hiện các giải pháp.
Bên cạnh đó, quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước tiến triển chậm và nhu cầu thị trường trong nước chưa có nhiều cải thiện.
Tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: "Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý 1/2014 là số liệu tăng cao nhất trong ba năm qua ở cả ba khu vực. Chúng tôi nhận thấy tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng lên từ năm 2013 và nhận định tốc độ không phải tăng đều mà có gia tốc." 
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu GDP tăng trưởng 5,8% trong năm nay, một trong những giải pháp trước mắt mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra là bảo đảm phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô.
Bên cạnh đó, bộ cũng sẽ tạo dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phát triển theo hướng hiện đại, mở rộng quy mô thâm nhập thị trường thế giới; đồng thời phát triển sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng tạo ra nhiều giá trị tăng thêm với chuỗi sản phẩm chất lượng cao, phục vụ thị trường trong nước với trên 90 triệu dân.
Tiến sỹ Võ Chí Thành cho rằng cần đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch tỷ lệ cổ phần hóa.
Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quản trị doanh nghiệp và thị phần sản phẩm tiêu thụ; đồng thời độc lập, tự tin lựa chọn ngành nghề kinh doanh để đầu tư phát triển sản xuất mang tính bền vững cao theo cơ chế thị trường bằng nguồn vốn tự có, thay vì nguồn vốn nhà nước trong môi trường pháp lý minh bạch với các cơ chế, chính sách tốt.
Đại diện Bộ Công Thương lại cho rằng, các doanh nghiệp cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ; chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón nhận cơ hội về việc làm và thu nhập khi một loạt hiệp định thương mại được ký kết giữa Việt Nam và các tổ chức, đối tác quốc tế.
Hiện nay, đối với hàng nông sản, có hai mặt hàng tiêu thụ khó là gạo và đường. Nhu cầu thị trường Trung Quốc lớn nhưng chủ yếu qua các đường tiểu ngạch.
Ngành nông nghiệp mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công Thương thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch thay vì tiểu ngạch như hiện nay.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cần mở rộng số lượng doanh nghiệp và đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu đường. Đây là hai ngành có tác động lớn nhất đến các hộ nông dân.
Một số ý kiến khác cho rằng, cần hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất; đồng thời về phía các ngân hàng cũng cần có các giải pháp tạo thuân lợi cho tín dụng nhằm thúc đẩy các giao dịch kinh doanh bất động sản. 
Giải ngân trái phiếu Chính phủ là một yếu tố quan trọng, tạo ra vòng quay tiền tệ, để các doanh nghiệp có dòng tiền đầu tư. Do đó, đại diện một số bộ, ngành kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn trái phiếu nhằm hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế vĩ mô.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng nhấn mạnh đến giải pháp, cần vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của từng địa phương để thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế của địa phương./.
Theo Việt Nam +

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.