Kỷ niệm 50 năm quân và dân TP Vinh đánh thắng trận đầu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/8, tại thành phố Vinh, Thành ủy- HĐND- UBND thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm quân và dân thành phố Vinh đánh thắng trận đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Mạnh Hà - Cục trưởng Cục Phòng không lục quân; Đại tá Trần Võ Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Vinh, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, thành phố Vinh; các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Cựu chiến binh nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, chiến sỹ các đơn vị phòng không chiến đấu trên địa bàn thành phố Vinh và Quân khu 4; đại diện các ban liên lạc và các nhân chứng lịch sử trực tiếp chiến đấu ngày 5/8/1964; các đơn vị lực lượng vũ trang phòng không không quân trên địa bàn Quân khu 4.
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ
Trước buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Vọng đài trên núi Quyết.
Mở đầu là chương trình nghệ thuật sử thi của Trung tâm văn hóa thành phố Vinh ca ngợi truyền thống Anh hùng dân tộc của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh đọc diễn văn lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh đọc diễn văn lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND thành phố Vinh đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Diễn văn nêu bật sự kiện cách đây 50 năm (5/8/1964), quân và dân thành phố Vinh cùng với cả nước đã anh dũng đánh thắng trận đầu oanh liệt, mở màn cho những chiến công hiển hách trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc của đế quốc Mỹ xâm lược. Ngay trong ngày đầu đánh Mỹ, thành phố Vinh đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, góp phần cho thắng lợi của trận đánh đầu tiên... Kết quả trận đầu đánh Mỹ, quân và dân thành phố Vinh đã bắn rơi 3 chiếc máy bay, góp phần cùng miền Bắc bắn rơi 8 máy bay trong ngày 5/8/1964 lịch sử.
Đại tá Hoàng Thước - nguyên Tiểu đội trưởng Trung đoàn 280 tham gia đánh trận đầu.
Đại tá Hoàng Thước - nguyên Tiểu đội trưởng Trung đoàn 280 tham gia đánh trận đầu.
Đại diện tuổi trẻ thành phố Vinh phát biểu biết ơn công lao to lớn của thể hệ cha anh đã làm nên những chiến công chói lọi, tuổi trẻ hôm nay nguyện đem hết sức mình tiếp tục truyền thống xây dựng quê hương và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đại diện Trung đoàn 280 tặng TP Vinh bức ảnh
Đại diện Trung đoàn 280 tặng TP Vinh bức ảnh "Bác Hồ thăm trận địa pháo"
Tuổi trẻ thành phố Vinh tặng hoa cựu chiến binh - nhân chứng lịch sử
Tuổi trẻ thành phố Vinh tặng hoa cựu chiến binh - nhân chứng lịch sử
Dịp này, Trung đoàn 280 - đơn vị được thành lập những ngày đầu chiến tranh để bảo vệ TP Vinh - đã tặng thành phố bức ảnh Bác Hồ thăm trận địa pháo. 
50 năm trôi qua, nhưng những bài học từ ký ức chiến tranh, từ chiến thắng trận đầu lịch sử vẫn luôn tươi mới và mãi trường tồn, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hôm nay. 
Niềm vui ngày hội ngộ sau 50 năm
Niềm vui ngày hội ngộ sau 50 năm
Video clip nhân chứng lịch sử tham gia đánh thắng trận đầu phát biểu tại lễ kỷ niệm: 
.
Sỹ Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.