(Baonghean.vn) - Trong thời gian qua, đồng bào các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái ở huyện Kỳ Sơn đã giao nộp hơn 1500 khẩu súng kíp tự chế cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác như lựu đạn, đao, kiếm.
Bảo Thắng là khó khăn của huyện Kỳ Sơn, có nhiều đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú sinh sống. Tập tục từ đời xưa của người dân, hầu như nhà nào cũng có một vài khẩu súng kíp dùng để săn bắn thú rừng, để phòng thân. Súng kíp được xem là tài sản lớn của mỗi gia đình vùng đồng bào dân tộc nơi đây.
Thực hiện cuộc vận động người dân giao nộp vũ khí và vật liệu nổ, trong thời gian qua, người dân xã Bảo Thắng đã giao nộp hàng trăm khẩu súng cho cán bộ công an xã. Ông Ốc Phò Thắng, trưởng công an xã Bảo Thắng cho biết, tháng qua, người dân ở đây đưa đến nộp 48 khẩu súng tự chế, 32 nòng súng, 1 thanh kiếm. Sau khi tiếp nhận, lập biên bản, Ban công an xã đã bàn giao số súng và vũ khí trên cho Công an huyện để xử lý theo quy định.
![]() |
Súng tự chế được người dân giao nộp tại Công an huyện Kỳ Sơn.
![]() |
Không chỉ có súng kíp, người dân còn tự nguyện giao nộp các loại vũ khí nguy hiểm khác như dao kiếm, lựu đạn.
Tại xã Mỹ Lý, anh Lô Văn Thắng, trưởng công an xã cho biết từ đầu năm đến nay, người dân đã giao nộp 40 khẩu súng kíp; người dân xã biên giới Nậm Cắn cũng giao nộp 30 khẩu, nhiều nòng súng, kiếm, lựu đạn cho công an huyện.
Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, trước những hậu quả khôn lường của súng săn tự chế cũng như các loại vũ khí, vật liệu nguy hiểm nằm trong dân, từ nhiều năm qua, Công an huyện đã thường xuyên tham mưu cho các cấp chính quyền của huyện thực hiện các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Trong 6 tháng đầu năm 2013, công an huyện đã tiếp nhận 520 khẩu súng kíp, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, 3 côn điện, 8 cây kiếm, 13 ống tuýp sắt, lựu đạn… Trong năm 2012, có hơn 1000 khẩu súng kíp cũng đã được người dân giao nộp cho cán bộ công an.
Trong thời tới, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục thực hiện cuộc vận động này với mục tiêu thu hồi toàn bộ súng tự chế và xóa bỏ được tập tục dùng súng tự chế trong dân.