Kỳ Sơn: Ra quân xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Kỳ Sơn là huyện biên giới rẻo cao, điều kiện  kinh tế - xã hội còn muôn vàn khó khăn, nhưng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Sơn đã dốc sức đồng lòng, huy  động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí nhằm làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi của huyện nhà.

Những cây vải, cây nhãn cổ thụ trái sum suê không những cho thu nhập đáng kể mà đã gắn bó thân thuộc với gia đình bà Nguyễn Thị Pá hơn 30 năm nay. Thế nhưng, khi xã vận động, bà và các con đã không ngần ngại hiến đất, chặt cây để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới. Bà Pá (bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm) cho biết: “Tôi thì già rồi, nhưng làm đường to đẹp thì sau này con cháu mình được hưởng thụ thôi”.

                           Cán bộ, nhân dân xã Hữu Kiệm ra quân làm đường.

Rất nhiều gia đình khác trong xã Hữu Kiệm đã sẵn sàng chặt cây, phá dỡ hàng rào, hiến đất để đảm bảo diện tích mặt đường đúng quy định. Hữu Kiệm là 1 trong 2 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 của huyện Kỳ Sơn. Hiện tại xã đã hoàn thành 3 tiêu chí: bưu điện, y tế và an ninh trật tự. Toàn xã có 2 tuyến giao thông liên bản dài 9 km và rất nhiều đường ngõ thôn xóm. Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, nên công tác tuyên truyền được xã chú trọng. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi trước, nhân dân cũng nhận thức được lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nên đồng thuận. Đến nay, xã đã cơ bản giải toả xong mặt bằng để làm đường giao thông và xây dựng các công trình khác. Nhân dân không ngần ngại hiến đất, góp ngày công để làm đường giao thông.

Ông Kha Văn Quyên - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết: “Xây dựng nông thôn mới bước đầu rất nhiều khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm của chính quyền cũng như sự ủng hộ của người dân trên địa bàn, đến giờ phút này, công tác giải phóng mặt bằng và  công tác chuẩn bị cho thi công để làm giao thông đã sẵn sàng. Mặc dù chưa có tiền, nhưng chúng tôi mạnh dạn mua nợ đảm bảo thiết bị và vật liệu phục vụ thi công kịp thời”.

Khí thế ở Hữu Kiệm là khởi đầu cho quyết tâm xây dựng nông thôn mới ở Kỳ Sơn. Là huyện miền núi, điểm xuất phát thấp, diện tích mặt bằng ít, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, lâu nay tư tưởng trông chờ, ỷ lại vẫn còn nặng nề nên việc huy động nội lực ở Kỳ Sơn luôn gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, huyện xác định trong thời gian tới, cần đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân. Hơn nữa, do có những khó khăn đặc thù nên cần xây dựng một lộ trình phù hợp, phát huy nội lực và tranh thủ mọi sự giúp đỡ.

Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Kiệm đã trở thành ngày hội của toàn dân. Ngay sau lễ ra quân, cán bộ và nhân dân đã cùng bắt tay vào làm đường nông thôn. Ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: “Huyện Kỳ Sơn chọn giao thông là tiêu chí khởi đầu để thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 2 xã Hữu Kiệm và Huồi Tụ làm 2 xã điểm. Chọn tiêu chí giao thông nông thôn là để huy động tổng hợp các nguồn lực, tỉnh hỗ trợ xi măng cùng ngân sách của huyện, xã và đóng góp của các hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn...”.

Khí thế sôi nổi của ngày đầu ra quân là tín hiệu tích cực vì lòng dân đã thuận. Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, cộng với sự hỗ trợ của các cấp, tin rằng xây dựng nông thôn mới ở Kỳ Sơn sẽ nhanh chóng trở thành phong trào rầm rộ.

Phan Tâm

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.