Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Tạo điều kiện, cơ hội tốt cho thí sinh

(Baonghean) - Sáng 29/6, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng đại diện Ban chỉ đạo Cụm thi số 25 Trường Đại học Vinh và các cụm thi địa phương của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự Hội nghị triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cụm thi Vinh và các cụm thi địa phương, đồng thời trực tiếp trả lời những thắc mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai kỳ thi. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi thuộc Khoa Nông lâm - Trường Đại học Vinh, Trường Cao đẳng nghề Du lịch thương mại Nghệ An và điểm thi địa phương tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu).
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị ở điểm thi Trường Đại học Vinh.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị ở điểm thi Trường Đại học Vinh.
P.V: Thưa Thứ trưởng, đồng chí có nhận xét như thế nào về công tác tổ chức tại Cụm thi số 25 do Trường Đại học Vinh chủ trì và Cụm thi số 26, cụm thi địa phương?
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: Chúng tôi đã đi kiểm tra về công tác chuẩn bị thi ở Nghệ An, đã làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh, đến một số điểm thi. Qua đó, tôi thấy rằng công tác chuẩn bị thi ở Nghệ An rất chu đáo, thể hiện ở một số điểm: Thứ nhất là ngành Giáo dục của Nghệ An và Trường Đại học Vinh đã tổ chức quán triệt rất kỹ quy chế thi đến từng cán bộ, giảng viên, giáo viên và các em học sinh. Ngoài tổ chức các hội nghị rất sâu rộng còn tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, tư vấn, trả lời phỏng vấn trực tiếp để các em nắm chắc về kỳ thi. Thứ hai là UBND tỉnh Nghệ An rất quan tâm, đã ban hành nhiều công điện để yêu cầu các ban ngành phối hợp tổ chức tốt kỳ thi. Tỉnh cũng rất sát trong quá trình chỉ đạo và có nhiều văn bản sát với thực tế như yêu cầu bình ổn giá trên thị trường, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh về dự thi.
Ban chỉ đạo thi đã thành lập và phân công rất cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của các ngành và việc phối hợp giữa ngành Giáo dục và các ngành khác trên địa bàn để tổ chức kỳ thi rất chặt chẽ, có văn bản chỉ đạo theo ngành dọc, theo từng chức năng, nhiệm vụ của mình, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để chuẩn bị cho kỳ thi. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ từ nước, sữa đến các bữa ăn miễn phí và nhà trọ miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Các đội thanh niên tình nguyện cũng làm rất tốt việc hỗ trợ, tư vấn về phòng trọ, về hướng dẫn làm bài thi... Những hoạt động ấy đã động viên rất nhiều các thí sinh và tin rằng các thí sinh sẽ đón nhận tình cảm của các thầy giáo, cô giáo, của các tình nguyện viên để có thể bình tĩnh bước vào kỳ thi và có thể làm tốt bài làm của mình.
P.V: Nhìn chung tâm lý của các thí sinh vẫn có sự lo lắng và băn khoăn về kỳ thi. Xin Thứ trưởng nói thêm để các thí sinh yên tâm trước khi kỳ thi diễn ra?
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: Kỳ thi này nhằm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; là lần đầu tiên chúng ta tổ chức theo hình thức “hai trong một”, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn lo lắng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng kỳ thi này có nhiều điểm mới, tiến bộ. Đó là giảm tốn kém, giảm cồng kềnh trong việc tổ chức kỳ thi. Trước đây chúng ta tổ chức nhiều đợt, riêng đại học, cao đẳng cũng từ 3 - 4 đợt rồi còn phải thi tốt nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ phải tổ chức một lần. Đề thi năm nay cũng chủ trương sẽ ra phù hợp với phần lớn thí sinh...Vì vậy, người nhà và thí sinh hãy bình tĩnh, tự tin. Khi các em đã lựa chọn môn thi, tổ hợp thi để phù hợp với khả năng của mình, thì chúng tôi tin tưởng rằng các em sẽ làm bài tốt và đảm bảo kỳ thi đạt kết quả và đạt yêu cầu đề ra.
P.V: Một trong những vấn đề thí sinh quan tâm là việc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện phương thức này. Hiện Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chỉ đạo vấn đề này như thế nào? Ngoài ra, với những thí sinh chỉ thi để lấy kết quả tốt nghiệp, liệu các em có còn những cơ hội nào để vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề...
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: Năm nay Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành Quy chế 02 về Thi tốt nghiệp và Quy chế 03 về Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Hiện có những trường lấy kết quả tốt nghiệp để xét vào các trường đại học, nhưng cũng có khoảng 100 trường đã xây dựng đề án tuyển sinh riêng, trong đó có những trường chỉ lấy kết quả tốt nghiệp và xét tuyển kết quả học tập ở những năm học phổ thông. Vì vậy, với những em chỉ đăng ký thi tốt nghiệp không phải cơ hội các em đã hết, mà vẫn còn có nhiều cơ hội vào các trường đại học, cao đẳng. Thí sinh cũng yên tâm về việc xét tuyển vì hiện Bộ đã ban hành đầy đủ các quy định trong quy chế và ban hành nhiều văn bản và đến thời điểm này hệ thống các văn bản đã cơ bản đầy đủ từ coi thi, chấm thi đến xét tuyển sau khi có kết quả thi. Trong quá trình thực hiện, cũng sẽ có các đoàn thanh tra thường xuyên kiểm tra, giám sát và nếu có vấn đề sẽ tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu. Dù là kỳ thi lần đầu tiên tổ chức, chưa có tiền lệ, nhưng quan điểm của Bộ là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!
Song Hoàng
(Thực hiện)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.