Kỳ vọng mới…

1. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc Vòng loại Asian Cup 2014 với một thành tích khá ấn tượng: 3 trận toàn thắng trước các đối thủ Bahrain, Kyrgkyzstan, Hồng Kông, với những tỉ số đậm đà 8-0, 12-0, 4-0. Với kết quả này, đội tuyển nữ chúng ta đã đoạt một chiếc vé tham dự VCK Asian 2014. Một tin vui nữa lại đến khi Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức trao quyền đăng cai VCK Asian 2014 cho Việt Nam (diễn ra từ 14 đến 25/5/2014). Tại VCK này sẽ chọn ra 5 đội bóng đại diện cho châu Á tham dự VCK World Cup 2015 tại Canada.

Theo các chuyên gia, sau khi đội bóng hàng đầu châu Á là CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu, gần như chắc chắn các đội Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đoạt vé chính thức. Suất còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa đội chủ nhà Việt Nam cùng các đội Thái Lan, Myanmar. Với lợi thế sân nhà và những gì mà các cầu thủ nữ đã thể hiện trong thời gian qua, người hâm mộ đang kỳ vọng lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có vé tham dự World Cup.

2. U23 Việt Nam đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với CLB Kashima Antlers tại Hà Nội vào ngày 4/6/2013 sắp tới. Đây là trận đấu đầu tiên HLV Hoàng Văn Phúc ra mắt trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho hành trình chinh phục SEA Games 27 sắp tới. Mặc dù là một HLV “mát tay” với các tuyển trẻ như U16, U19, U22, nhưng lần này dường như người hâm mộ và giới chuyên môn lại xem việc chọn HLV Hoàng Văn Phúc là một “canh bạc”. Bởi thành tích của HLV Hoàng Văn Phúc ở cấp độ CLB, U23 và đội tuyển quốc gia chưa tạo được dấu ấn gì đáng kể.

Thành tích U23 tại SEA Games 27 đang trông chờ vào tài năng của các cầu thủ có triển vọng như Phi Sơn.

Mới đây nhất, tuyển quốc gia Việt Nam dưới quyền của ông Phúc đã toàn thua ở vòng loại Asian Cup 2015, trong đó có thất bại trước Hồng Kông - đội bóng mà trước nay chúng ta chưa bao giờ thua cuộc.  Do đó, điều mà người hâm mộ kỳ vọng lần này không phải là bản lĩnh cầm quân hay chiến thuật của HLV, mà chính là dàn cầu thủ trẻ đang chơi khá ấn tượng tại V.League được gọi vào U23 như Trần Nguyên Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Văn Quyết, Hoàng Thiên… và một nhân tố mới nữa là tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân.

3. Mùa giải năm nay, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An bước vào tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Sau 16 năm tổ chức, Giải đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ và cả nước. Giải được xem là “chân đế vững chắc” cho sự phát triển lên tầm cao của CLB SLNA; là khởi nguồn của các tài năng bóng đá quốc gia; sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xứ Nghệ… Với mong muốn tổ chức giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn, năm nay Báo Nghệ An quyết định mời CLB SLNA cùng tham gia vào Ban tổ chức để hỗ trợ về công tác chuyên môn.

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An sẽ là những ngày hội “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của người hâm mộ xứ Nghệ.

Theo đó, trước khi bước vào giải, lực lượng trọng tài và HLV của các đội sẽ được tập huấn về Luật Bóng đá và Điều lệ giải; công tác nhân sự sẽ được làm chặt chẽ, bài bản hơn…  Thay vì thi đấu vòng loại tại cơ sở, mùa giải này Ban tổ chức sẽ mời tất cả các đội bóng tham dự Giải cùng về tranh tài tại “chảo lửa Thành Vinh”… Với sự chuẩn bị chu đáo, tận tâm của những người làm công tác tổ chức, tin rằng, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 17 sẽ đem đến những ngày hội “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” cho người hâm mộ xứ Nghệ và các em thiếu niên, nhi đồng.

Đức Dũng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.