Giáo dục

Kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của Trường Đại học Vinh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khánh Ly - Thanh Phúc - Kỹ thuật: Hồng Toại 27/08/2025 06:39

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ghi nhận những ý kiến đóng góp, phản ánh tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và niềm tin của cán bộ, đảng viên và người học vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Vinh . Ảnh Hoàng Nam
Trường Đại học Vinh . Ảnh Hoàng Nam

1. Ông Mai Văn Chung - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Vinh:

Tit phu 1

Những năm qua, hợp tác quốc tế đã trở thành một trong những động lực chiến lược giúp Trường Đại học Vinh nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục khu vực và quốc tế.

Nhà trường đã triển khai nhiều hình thức hợp tác đa dạng, từ trao đổi học thuật, phát triển chương trình đào tạo, đến nghiên cứu chung và chuyển giao tri thức.

Ông Mai Văn Chung- Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế ( Trường Đại học Vinh). Ảnh TP
Ông Mai Văn Chung - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Vinh). Ảnh: TP

Hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến, mà còn góp phần hiện đại hóa chương trình đào tạo, thúc đẩy công bố quốc tế và mở rộng mạng lưới học thuật. Đặc biệt, các chương trình vì cộng đồng và môi trường đã lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết nhà trường với các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và thực hiện tự chủ đại học, hợp tác quốc tế mở ra cơ hội phát triển toàn diện song cũng đặt ra nhiều thách thức về thể chế, năng lực hội nhập, nguồn lực và sự cạnh tranh.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Công ty TNHH Kosaido HR Việt Nam và Công ty Cổ phần Kosaido Business Support Nhật Bản.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Công ty TNHH Kosaido HR Việt Nam và Công ty cổ phần Kosaido Business Support Nhật Bản. Ảnh: CSCC

Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030, cần tiếp tục xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột phát triển bền vững.

Trường cần có chiến lược rõ ràng, ưu tiên đối tác trọng điểm, nâng cao năng lực cán bộ hội nhập, phát huy vai trò chuyển đổi số, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp.

Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là yêu cầu chính trị trong tiến trình khẳng định uy tín và sứ mệnh của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong thời kỳ mới.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh):

Tit phu 2

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trường Đại học Vinh đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Nhiều khóa tập huấn chuyên sâu về phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin theo mô hình CDIO được tổ chức bài bản.

Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn "Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo" phiên bản 1.0, hướng tới nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, việc hình thành các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh đã góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế trong đội ngũ giảng viên.

Riêng tại Khoa Toán học, 100% giảng viên (trừ 3 cán bộ mới tuyển dụng) đều đạt trình độ tiến sĩ, trong đó có 2 giáo sư và 5 phó giáo sư.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh).
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh). Ảnh: T.P

Tham gia các chương trình đào tạo và nhóm nghiên cứu giúp giảng viên đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng giảng dạy, quản lý học tập và thiết kế chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như năng lực ngoại ngữ chưa đồng đều; khối lượng công việc lớn khiến thời gian dành cho bồi dưỡng chuyên môn bị hạn chế; công tác bổ sung nhân lực cho các đơn vị còn chậm.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng
Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng và lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo. Ảnh: M.H

Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ mới sẽ có chiến lược đồng bộ, kết hợp phát triển chuyên môn - đạo đức - kỹ năng quản lý cho đội ngũ; thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường trao đổi học thuật quốc tế và đầu tư xứng đáng cho các lớp tài năng. Đặc biệt, cần có cơ chế đặc thù để phát triển Trường Sư phạm - nơi hội tụ truyền thống, chất lượng và thương hiệu của Đại học Vinh.

3. Bà Võ Thị Phương Nga - Phó Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế (Trường Đại học Vinh):

Tit phu 3

Những năm qua, công tác sinh hoạt chi bộ sinh viên, học viên tại Trường Đại học Vinh được duy trì nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Nội dung sinh hoạt ngày càng đổi mới, thiết thực, gắn với thực tiễn đời sống sinh viên. Các chi bộ tích cực tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, lồng ghép các vấn đề như lý tưởng sống, văn hóa ứng xử, định hướng nghề nghiệp, từ đó thu hút đảng viên trẻ tham gia hiệu quả hơn.

Bà Võ Thị Phương Nga- Phó Bí thư Chi bộ sinh viên,học viên Trường Kinh tế ( Trường Đại học Vinh). Ảnh TP
Bà Võ Thị Phương Nga - Phó Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế (Trường Đại học Vinh). Ảnh: T.P

Dù gặp khó khăn do biến động số lượng đảng viên (tốt nghiệp, chuyển sinh hoạt, đi thực tập...), các chi bộ vẫn chủ động tổ chức sinh hoạt linh hoạt, sáng tạo.

Không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở đã góp phần giúp đảng viên sinh viên trưởng thành về tư duy chính trị, rèn luyện đạo đức và nâng cao ý thức trách nhiệm. Nhiều đảng viên là những sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, được ghi nhận trong các phong trào lớn của nhà trường.

Lễ kết nạp Đảng viên tại chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm tự nhiên, Đảng bộ bộ phần Trường Sư phạm thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Ảnh H.N
Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Sinh viên, học viên Sư phạm tự nhiên, Đảng bộ bộ phần Trường Sư phạm thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Ảnh: H.N

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới, cần xây dựng hệ thống liên kết giữa các chi bộ sinh viên toàn Đảng bộ; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ và nhân rộng mô hình hay. Đồng thời, cần tạo thêm hoạt động chính trị riêng cho đảng viên sinh viên và có cơ chế khen thưởng xứng đáng.

Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác Đảng trong sinh viên, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất, góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ sinh viên trong toàn trường.

4. Ông Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh:

Tit phu 4

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Vì vậy, song song với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã sâu sát, chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức nhiều mô hình ý nghĩa, đa dạng các câu lạc bộ, đội, nhóm… tạo môi trường để đoàn viên, hội viên rèn luyện, trưởng thành.

Ông Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh. Ảnh: G.H
Ông Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh. Ảnh: G.H

Thông qua các phòng trào, hoạt động phát hiện và ươm mầm những "hạt giống đỏ" cho Đảng. Minh chứng rõ nhất là trong nhiệm kỳ này, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 1.000 đảng viên mới, đứng tốp đầu cả nước và nâng tổng số đảng viên toàn Trường lên trên 2.000 đồng chí, trong đó có tới 1.272 đảng viên là người học.

Đây là con số thực sự ấn tượng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ Trường dành cho thế hệ trẻ.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường mong muốn Đảng bộ Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ với những định hướng cụ thể. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ được đổi mới để phù hợp hơn với các bạn trẻ.

Tọa đàm
Tọa đàm "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" tổ chức tại Trường Đại học Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Về phía Đoàn trường và Hội Sinh viên trường, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động theo chiều sâu, gắn liền với chuyên môn, phát huy tính tự giác và khuyến khích các câu lạc bộ, đội, nhóm phát huy sức mạnh tập thể.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, sinh viên để hỗ trợ các bạn trong quá trình lập nghiệp và khởi nghiệp.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng ủy, sự nỗ lực của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, cùng với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục có thêm nhiều đảng viên trẻ ưu tú, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của Nhà trường, của tỉnh Nghệ An và của đất nước.

5. Ông Nguyễn Thành Lộc - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh:

Tit phu 5

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Vinh, tôi đã may mắn được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và đạt được một số giải thưởng ở các cấp.

Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho môi trường học thuật tích cực, sự định hướng sát sao từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc khuyến khích sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Ông Nguyễn Thành Lộc - Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: G.H
Ông Nguyễn Thành Lộc - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: G.H

Nhiệm kỳ vừa qua, tôi nhận thấy Nhà trường đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo. Việc triển khai giảng dạy theo hướng dự án, đồ án đã giúp sinh viên tiếp cận sớm với tư duy nghiên cứu, phát triển khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Cùng với đó, hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện học liệu hiện đại, không gian học tập mở, và các chương trình hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp ngày càng đa dạng đã tạo điều kiện cho sinh viên hình thành nhóm nghiên cứu, tiếp cận phương pháp nghiên cứu tiên tiến một cách tự nhiên và chủ động.

Ông Nguyễn Thành Lộc - Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh trao đổi với sinh viên trong trường về NCKH. Ảnh: G.H
Ông Nguyễn Thành Lộc - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh trao đổi với sinh viên trong trường về NCKH. Ảnh: G.H

Tôi tin rằng, nghiên cứu khoa học là con đường giúp sinh viên phát triển toàn diện - không chỉ về kiến thức mà còn về tư duy, thái độ và trách nhiệm với cộng đồng.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Tôi rất mong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục mở rộng cơ hội cho sinh viên được tham gia nghiên cứu: từ việc tăng cường các nguồn hỗ trợ cho đề tài sinh viên, tổ chức thêm nhiều sân chơi học thuật, hội thảo khoa học, đến việc kết nối các ý tưởng nghiên cứu với doanh nghiệp, địa phương, tổ chức trong và ngoài nước để kết quả nghiên cứu thật sự được ứng dụng vào đời sống.

Lãnh đạo và sinh viên Đại học Vinh tại lễ khai mạc và họp hội đồng đánh giá, xét vòng chung khảo giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên. Ảnh: Hoàng Nam
Lãnh đạo và sinh viên Đại học Vinh tại lễ khai mạc và họp hội đồng đánh giá, xét vòng chung khảo giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên. Ảnh: Hoàng Nam

Kỳ vọng rằng, với định hướng phát triển rõ ràng và sự đồng hành của Nhà trường, sinh viên Trường Đại học Vinh - khi được tin tưởng và trao cơ hội - sẽ tiếp tục là lực lượng sáng tạo, đầy nhiệt huyết, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Nhà trường trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển thành Đại học vùng, là trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của Trường Đại học Vinh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO