Lãi suất hạ: Hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn yếu

(Baonghean) Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường, thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP; Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh lãi suất nhằm giảm áp lực chi phí vốn vay cho doanh nghiệp. Thế nhưng, trong điều kiện nền kinh tế suy yếu, sức mua giảm sút, hàng tồn kho lớn… sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn còn yếu…

Đến  các khu công nghiệp  (KCN) của tỉnh: Nam Cấm, Bắc Vinh,  Nghi Phú, thấy rõ sự khó khăn ở hoạt động của doanh nghiệp. Nhìn chung, cả 3 KCN này đều trầm lắng, thiếu sự sôi động của. Bên cạnh một số đơn vị còn cố gắng cầm cự sản xuất thì nhiều nhà máy đã đóng cửa im lìm, mặc cho cỏ và bụi phủ kín khuôn viên.

                  Đầu ra khó, doanh nghiệp giảm nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Sinh- Giám đốc Công ty CP Austdoor Nghệ An (tại Khu CN Nghi Phú) chia sẻ: Gần đây, lãi suất vay ngân hàng đã hạ nhưng tình hình kinh tế khó khăn, sức mua của khách hàng kém, do đó doanh nghiệp không vay vốn nhiều. Có những thời điểm lãi suất cao, doanh nghiệp chúng tôi phải vay vốn với lãi suất lên tới 21,3%/năm, đến thời điểm hiện nay giảm xuống còn 13%/năm nhưng doanh nghiệp không dám vay vốn thêm để đầu tư sản xuất. Các năm trước nhu cầu vốn vay 6 – 7 tỷ đồng để phục vụ sản xuất, năm nay chúng tôi chỉ vay 3 tỷ đồng. Hiện thị trường bất động sản đang đóng băng, các dự án chung cư đô thị ngừng triển khai, sản phẩm cửa cuốn, cửa nhựa Austdoor của chúng tôi tiêu thụ chậm. Trong khi các chi phí sản xuất khác đều tăng nhưng giá bán sản phẩm không tăng được. 7 tháng đầu năm 2012, mức doanh thu mới đạt  60% so với kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Loan – Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Mỹ (tại KCN Nghi Phú) bộc bạch: Những năm trước sản xuất, kinh doanh thuận lợi, có thời điểm lãi suất vay cao lên tới 23%/năm, nhưng nhu cầu vốn vẫn lớn. Nay được vay vốn lãi suất thấp 12%/năm, song nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp rất ít vì sản phẩm không có đầu ra. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất phân bón NPK và kinh doanh thương mại, sản phẩm chủ yếu phục vụ thị trường nông nghiệp, nông thôn, nhưng  thời tiết ngày càng phức tạp, thiên tai, sản xuất nông nghiệp bấp bênh, kém hiệu quả, mất mùa. Bên cạnh đó, giá vật tư phân bón đầu vào cao, trong khi giá đầu ra cho nông sản thấp, nông dân cắt giảm đầu tư phục vụ sản xuất. Công ty thường xuyên cho dân vay phân bón từ đầu vụ sản xuất, đến cuối vụ mới thanh toán tiền (không tính lãi suất) nhưng sức tiêu thụ vẫn kém. Năm nay tiêu thụ phân bón mới chỉ bằng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, hàng tồn kho nhiều. Ngân hàng đang mời chúng tôi vay vốn rẻ, song Công ty không dám vay thêm vì sản phẩm không có đầu ra.

Cùng suy nghĩ, ông Lê Xuân Đạt – Giám đốc Nhà máy gạch Granite Trung Đô (tại KCN Bắc Vinh) cho hay:  Năm nay quả là một năm vô cùng khó khăn, đặc biệt đối với ngành Xây dựng. Đơn vị sản xuất gạch ốp lát như chúng tôi phải đối mặt với nhiều áp lực, thị trường trong nước tiêu thụ quá khó, cạnh tranh khốc liệt với gạch Trung Quốc giá rẻ, giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá điện tăng, xăng dầu lên giá đẩy chi phí vận tải tăng …

Trong khi đó đầu ra phải giảm do hàng tồn kho lớn, phải xả hàng để nuôi đội ngũ cán bộ, công nhân, duy trì bảo dưỡng máy móc. 7 tháng đầu năm 2012, Nhà máy gạch Granite Trung Đô tiêu thụ gần 1 triệu viên ngói và 1,2 triệu m2 gạch lát, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tiêu thụ thấp, nhà máy hạn chế sản xuất nên nhu cầu vay vốn thấp hơn. Chính sách giảm lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí đáng kể, song trong bối cảnh hiện nay, hàng hoá sản xuất ra không tiêu thụ được thì vốn rẻ, cũng khó hấp thụ. Năm nay chúng tôi chỉ mong hoạt động được hoà vốn là tốt rồi!

Lãi suất đã giảm nhưng điều mà doanh nghiệp cần hơn trong lúc này là thị trường tiêu thụ, đầu ra cho sản phẩm. Chỉ khi sức mua tăng, lượng lưu thông hàng hoá ổn định trở lại thì mới thúc đẩy sản xuất, tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Quỳnh Lan

tin mới

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.