Lãi suất tiết kiệm vẫn “vượt rào”

01/03/2011 08:44

Dù Ngân hàng nhà nước đã quy định mức trần lãi suất tiết kiệm không quá 14%/năm, kể cả các hình thức khuyến mãi, nhưng một số ngân hàng vẫn lén lút huy động cao hơn mức trần cho phép, với nhiều hình thức.

Một nhân viên ngân hàng An Bình (ABBank) vừa gửi tin nhắn quảng cáo mời khách hàng gửi tiết kiệm VND với lãi suất 16%/năm. Theo nhân viên này, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 16%/năm đối với tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, tùy theo khoản tiền gửi nhiều hay ít, mà khách hàng có quyền thương lượng mức lãi suất với ngân hàng. Trong khi cùng thời điểm, mức lãi suất cao nhất mà ABBank công bố chỉ là 14%/năm.


Lãi suất huy động đang ở mức cao. Ảnh minh họa

Được biết, mức lãi suất tiền gửi mà các ngân hàng công bố hiện này giao động từ 10 - 14%/năm. Tuy nhiên, để huy động được càng nhiều càng tốt, các ngân hàng đã “xé rào” với lãi suất lên đến 16%/năm.

Bênh cạnh đó, với các chiêu khuyến mãi tặng lãi suất, tặng quà, cũng làm cho mức lãi suất thực của các ngân hàng vượt trần cho phép. Từ ngày 1 - hết 31/3, Agribank tổ chức huy động tiết kiệm trả lãi trước bằng VND và USD dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên, với mức lãi suất hấp dẫn và quà tặng giá trị như xe máy Vespa LX tương đương 6.000 USD, tivi Plasma tương đương 3.000 USD.

Việc tăng lãi suất huy động sẽ ảnh hưởng đến lãi suất đầu ra của ngân hàng cao, vượt khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, người dân. Hiện mức lãi suất vay mà các doanh nghiệp gánh chịu đã lên đến 19 - 22%/năm, riêng lãi suất tiêu dùng có nơi đã lên đến 22 - 25%/năm.

Bên cạnh VND, lãi suất USD cũng được các ngân hàng điều chỉnh tăng khá mạnh. Kỳ hạn dài tại ABBank đang ở 5,7%/năm, cũng là mức cao nhất tại các ngân hàng. Các kỳ hạn khác giao động từ 4,1%/năm tới 5,25% một năm.

Theo TS.Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, để giảm nhiệt cho thị trường tỷ giá lúc này, trước tiên phải giảm ngay lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống. Do đó cần tăng mạnh dự trữ bắt buộc (DTBB) tiền gửi ngoại tệ từ 3% hiện nay lên 10% đối với các ngân hàng thương mại.

Nếu tỷ lệ DTBB cao, các ngân hàng buộc phải huy động lãi suất thấp và cho vay ra cao để bù đắp cho DTBB. Khi đó, người có USD sẽ so sánh gửi tiết kiệm giữa VND với lãi suất lên đến 14%, còn ngoại tệ chỉ 2-3%, và quyết định bán USD để gửi VND. Nguồn cung USD cho thị trường cũng từ đó sẽ tăng.


Theo Đất Việt

Mới nhất
x
Lãi suất tiết kiệm vẫn “vượt rào”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO