'Làm theo Bác' ở xã nông thôn mới đầu tiên

(Baonghean) - Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xã Sơn Thành triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, và Sơn Thành đã trở thành xã về đích nông thôn mới đầu tiên của Nghệ An.

Khơi dậy nêu gương của cán bộ, đảng viên
Về Sơn Thành, thay vào hình ảnh làng quê nghèo khó, nằm cuối phía Nam huyện Yên Thành, nay là bộ mặt một xã đang đổi thay và vươn lên mạnh mẽ. Con đường chính vào xã, nối về từng khu dân cư được rải nhựa, bê tông trải dài đến tận từng ngõ. Trụ sở, trường học, trạm xá... được xây dựng khang trang.
Chưa phải tất cả nhưng nhiều gia đình đã giàu lên với nhà dọc, nhà ngang, cao tầng; có cả đàn trâu, bò, lợn, gà chật chuồng; là chủ của những cơ sở sản xuất nấm, mộc dân dụng..., cho thu nhập hàng trăm, hàng tỷ đồng mỗi năm.
Cán bộ xã Sơn Thành (Yên Thành) tìm hiểu tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại trang trại nấm của người dân.
Cán bộ xã Sơn Thành (Yên Thành) tìm hiểu tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
tại trang trại nấm của người dân.
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Nguyễn Trí Hóa nói: “Tất cả đều nhờ sự thay đổi về tư tưởng tạo ra những hành động, việc làm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Để minh chứng cho lời nói của mình, Bí thư Hóa nêu ví dụ, chẳng hạn trong việc chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban đầu, trong cán bộ, đảng viên ai cũng lo lắng, sợ không làm được; còn người dân thì tâm lý muốn ổn định, không muốn xáo trộn, nhất là các hộ đã có ruộng tốt.
Thực tiễn quả là khó, khi ruộng đất ở Sơn Thành bậc thang, manh mún, nhỏ lẻ nhiều xứ đồng, cá biệt có đơn vị như xóm 16, đất sản xuất nằm rải rác trên 10 xứ đồng; cộng thêm độ phì nhiêu ở mỗi xứ đồng chênh lệnh lớn. Để thực hiện được chủ trương chuyển đổi ruộng đất đạt mục tiêu 1 thửa/1 xứ đồng/hộ, đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề; gắn với đó là tuyên truyền, đặc biệt đặt ra yêu cầu nêu gương, “nói đi đôi với làm” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; từ đó tạo niềm tin, sức ảnh hưởng lớn trong quần chúng nhân dân. 
Thế là, ở từng xóm, việc chuyển đổi ruộng đất được thực hiện trên cơ sở cán bộ, công chức xã sinh sống tại xóm và bí thư, xóm trưởng đều tiên phong nhận trước những phần đất xa, xấu để cải tạo. Có nhiều cán bộ, đảng viên sau khi nhận vùng xa, xấu cải tạo thành ruộng đất tốt, người dân có nhu cầu lại tiếp tục đổi cho họ. Và sau chuyển đổi, ngoài khắc phục ruộng đất manh mún, hạn chế việc đi lại trong quá trình sản xuất của người dân thì việc cải tạo ruộng đồng cũng tích cực giữ được nước trong đầu tư thâm canh sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất vượt 25% giá trị. Một mặt cải tạo, chuyển được một số vùng cao cưỡng tạo thành những cánh đồng chuyên trồng màu tại các xóm 1, 2, và xây dựng được 6 trang trại chăn nuôi dê, lợn, gà, nuôi cá...
Tương tự trong xây dựng đường giao thông nông thôn, Sơn Thành nói không với đền bù giải phóng mặt bằng. Để làm được việc này, quan điểm, tư tưởng và phương châm xã là “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”. Một cán bộ chia sẻ: “Làm cán bộ, nếu cái chi dễ bở thì mình làm, cái chi khó khăn thì đùn cho dân thì trật to; chỉ nói thôi cũng đã khó để người dân chấp nhận chứ chưa nói đến việc chỉ đạo hay tổ chức thực hiện”. Bằng cách làm đó mà toàn bộ đường nội xã, liên thôn được nắn chỉnh, mở rộng và làm nhựa, bê tông quá trình đó phải giải phóng mặt bằng bao gồm phá dỡ nhà cửa, tường rào, cổng xây, đất thổ cư... nhưng Sơn Thành chỉ chi 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách... 
Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều kinh nghiệm thành công nhờ việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sự thành công này mà Sơn Thành là xã đầu tiên về đích nông thôn mới ở Nghệ An vào năm 2013, và đang trong quá trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu. 
Mỗi tổ chức, cá nhân gắn việc "làm theo" cụ thể
Có thể nói, từ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào ở Sơn Thành. Trong các phong trào đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình; trở thành những tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất trên nhiều lĩnh vực. 
Đối với Đảng ủy xã Sơn Thành không chỉ nói mà chuyển sang làm, bằng lãnh đạo, chỉ đạo, bằng việc ban hành các nghị quyết, chương trình cụ thể và mỗi đảng ủy viên thực sự vào cuộc, “xắn chân lội đồng” cùng với bà con và cũng là những con người trực tiếp làm qua từng phong trào cụ thể. Chẳng hạn như xây dựng nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; chuyển đổi ruộng đất đều có nghị quyết chuyên đề; cán bộ, đảng viên thực sự vào cuộc làm chứ không phải nói.
Đảng ủy cũng luôn chăm lo công tác tư tưởng với sự chủ động, đi trước để tuyên truyền, thuyết phục và về sau để nắm bắt, xử lý các vấn đề tồn đọng phía sau. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, toàn diện trên cơ sở xây dựng cung cách sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân. 
Còn đối với mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị cũng đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào những việc làm cụ thể phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mình. Đơn cử trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội; Đoàn Thanh niên đăng ký với đảng ủy chịu trách nhiệm đảm bảo cho các cung đường xanh, sạch đẹp; tư vấn việc làm cho thanh niên; Hội Cựu chiến binh chịu trách nhiệm vận động quần chúng giải phóng mặt bằng làm đường giao thông không nhận đền bù. Hay hội nông dân chủ công trong việc vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập. 
Tại Sơn Thành, đội ngũ cán bộ, công chức còn được ghi nhận bởi sự tận tụy, trách nhiệm cao với dân trong việc giải quyết các vấn đề của dân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhiều người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ nhà ở, bờ rào, như ông Nguyễn Văn Cát, ở xóm 9, vừa tích cực chuyển đổi ruộng còn đầu tư 11 triệu đồng để cải tạo đồng ruộng, tạo sự lan tỏa cho người dân.
Hay ở xóm 12 có ông Trần Văn Ngọc hiến 200 m2 đất thổ cư; ông Nguyễn Hữu Bảy cắt rời hẳn một đốc nhà để phục vụ việc mở đường mà không nhận đền bù. Và các ông, bà Nguyễn Trí Long, xóm 11, hiến 300 m2; Trần Bá Đào, xóm 16, hiến 108 m2 đất; Lê Thị Bích, xóm 19 tháo dỡ nhà ngang. Nhiều tấm gương có ý chí vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi như ông Lê Văn Hạnh, chủ cơ sở sản xuất nấm, mỗi năm cho thu nhập cả tỷ đồng...
Ở xã nông thôn mới Sơn Thành, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào sâu rộng, ở đây còn hiện thực hóa kết quả của sự gắn kết giữa nói với làm, giữa ý Đảng hợp với lòng dân. 
Minh Chi

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.