Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An
* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ðường hoa và Lễ hội Ðường sách TP Hồ Chí Minh
.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài.

Ngày 20-2 (mùng 2 Tết Ất Mùi), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc Tết tập thể Ban Thường vụ, cán bộ hưu trí Tỉnh ủy Tây Ninh; cán bộ, nhân viên Khu Di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam (huyện Tân Biên) và Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài thuộc Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc).

Nói chuyện với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh cần suy nghĩ, rà soát, tính toán nâng cao năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương như: Mía đường, lạc, cao-su... để đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới; quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên tuyến biên giới để phát triển, đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, với những đột phá mới, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững.

Thăm Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài (huyện Bến Cầu), Chủ tịch nước biểu dương sự đóng góp to lớn của Tập đoàn Taekwang tại Việt Nam trong thời gian qua, với số vốn đã đầu tư khoảng một triệu USD. Riêng tại Tây Ninh, năm 2010, Tập đoàn Taekwang đã xây dựng nhà máy sản xuất giày (nhãn hiệu Nike) công suất 10 triệu đôi/năm, góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương.

Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng sản xuất mặt hàng giày da xuất khẩu; đồng thời triển khai nhanh dự án xây dựng khu công nghiệp phụ trợ (dệt nhuộm) quy mô khoảng 100 ha theo dự định tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Taekwang sẽ tiếp tục đầu tư thành công hơn nữa tại Việt Nam, góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tại Khu Di tích trung ương cục miền nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm nhà lưu niệm, thắp hương trước di ảnh của các đồng chí nguyên lãnh đạo, Bí thư Trung ương cục miền nam: Phạm Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng); Nguyễn Văn Linh (nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng); Võ Văn Kiệt (nguyên Thủ tướng Chính phủ) và Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh. Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích trung ương cục miền nam nhân dịp Xuân mới Ất Mùi 2015.

Chiều cùng ngày, đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy Bình Dương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong các năm qua. Năm 2014, GDP của tỉnh vẫn tăng 13% trong bối cảnh kinh tế khó khăn, là một trong số ít tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng trên 10%. Bình Dương đã chủ động tạo được môi trường đầu tư tốt và thu hút trên 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới Bình Dương cần chú trọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế để góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng chung; đưa Bình Dương phát triển đi lên trở thành tỉnh công nghiệp.

* Trước đó, sáng 17-2 (29 tháng Chạp Giáp Ngọ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà công nhân không về quê ăn Tết trên địa bàn tỉnh Long An.

Chủ tịch nước đã đến thăm công nhân ăn Tết xa nhà tại khu nhà trọ Duy Quý, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, Chủ tịch nước đã đến phòng trọ của công nhân, hỏi thăm điều kiện sinh sống của công nhân tại khu nhà trọ Duy Quý; khen ngợi sự sáng tạo và tấm lòng của ông Nguyễn Văn Lới, chủ nhà trọ, đã dành cho công nhân trong những năm qua; mong muốn ông Lới tiếp tục hoàn thiện mô hình xã hội thu nhỏ trong khu nhà trọ của mình để công nhân có được nơi ăn chốn ở thuận lợi hơn, từ đó an tâm lao động sản xuất.

Chủ tịch nước mong rằng sang năm mới, kinh tế nước nhà sẽ phát triển hơn để Ðảng, Nhà nước có điều kiện chăm lo cho đời sống công nhân được tốt hơn. Nhân dịp Xuân mới, Chủ tịch nước đã chúc công nhân và gia đình thêm vui khỏe, cuộc sống ngày một tốt đẹp và trong những năm tới, nhiều công nhân sẽ có điều kiện về quê thăm ông bà và đón Tết với gia đình. Ðược biết, tỉnh Long An có khoảng 250 nghìn công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Trong dịp Tết Ất Mùi năm nay, toàn tỉnh có khoảng 3.000 công nhân không về quê ăn Tết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Ðức Hòa và đi thăm một số di tích lịch sử ở huyện Ðức Hòa như: khu vực Ngã tư Ðức Hòa, khu nhà ông Bộ Thỏ - địa điểm thành lập chi Bộ Ðảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn...

* Chiều 17-2 (29 tháng Chạp Giáp Ngọ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến thăm Ðường hoa và Lễ hội Ðường sách TP Hồ Chí Minh được tổ chức nhân dịp Tết Ất Mùi 2015 trên đường Hàm Nghi.

Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan Ðường hoa và Ðường sách Tết Ất Mùi 2015 trên đường Hàm Nghi (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: THANH VŨ (TTXVN)

Tham quan Ðường hoa và Ðường sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh bài trí, sắp xếp cũng như các chủng loại hoa, các loại sách được trưng bày và giới thiệu tại đây. Thủ tướng đánh giá cao TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và duy trì việc tổ chức Ðường hoa, Ðường sách hằng năm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tạo điểm đến ý nghĩa cho người dân thành phố và các địa phương đến tham quan, vui chơi.

* Ngày 20-2 (tức mùng 2 Tết), đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đến thăm và chúc Tết đơn vị thi công Dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng. Ðồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của TP Hải Phòng trong quá trình triển khai làm chủ đầu tư dự án lớn, quan trọng này, cùng các đơn vị liên quan triển khai nhanh công tác quy hoạch, khắc phục khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản để dự án khởi công đúng tiến độ. Ðồng chí đề nghị TP Hải Phòng và các nhà thầu, tư vấn, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ để chủ động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; thực hiện đúng các cam kết.

* Sáng 19-2 (mùng một Tết), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Ðà Nẵng; lãnh đạo Quận ủy Hải Châu - đơn vị hành chính trung tâm của TP Ðà Nẵng.

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Công an TP Ðà Nẵng đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2015 Công an TP Ðà Nẵng cần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt Ðại hội đảng các cấp, bảo đảm trật tự an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Thăm và chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu, TP Ðà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm vừa qua của địa phương. Phó Thủ tướng khẳng định, quận Hải Châu là quận trung tâm của Ðà Nẵng, nhân dân có quyền đòi hỏi cao hơn, yêu cầu tập thể lãnh đạo phải đoàn kết một lòng quyết tâm phát huy hết các nguồn lực đưa Hải Châu trở thành quận dẫn đầu của Ðà Nẵng và khu vực miền trung, xây dựng Hải Châu trở thành quận có nếp sống văn minh, trật tự đô thị, xanh, sạch, đẹp.

* Ngày 20-2, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, Lữ đoàn Ðặc công 1 (Binh chủng Ðặc công) và Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao các đơn vị đã duy trì các chế độ, nền nếp, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết; cho rằng: Kết quả mà từng đơn vị đạt được không chỉ thể hiện rõ truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, mà còn là tín hiệu cho những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2015, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và dân tộc.

Theo nhandan

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...