Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ứng phó siêu bão tại Nghi Lộc, Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Chiều 9/11, các đồng chí: Trần Hồng Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với siêu bão (bão số 14) tại huyện Nghi Lộc và Diễn Châu.
Chiều 9/11, trước dự báo siêu bão HaiYan sắp đổ bộ vào khu vực Trung Bộ nước ta, đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại huyện Nghi Lộc. Cùng đi có đại diện Sở NN - PTNT tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An.
ĐỒng chí Trần Hồng Châu kiểm tra tại đập Nghi Công
Đồng chí Trần Hồng Châu kiểm tra tại đập Nghi Công (Nghi Lộc) 
Tại đập Nghi Công, xã Nghi Công Bắc (huyện Nghi Lộc) có dung tích 2,6 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho 320 ha lúa ở khu vực hạ du. Trong cơn bão số 11 vừa qua, thân đập của hồ bị rò rỉ, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An đã tổ chức khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn của công trình.  Còn tại cống Nghi Quang, xã Nghi Quang, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An cũng đã cho vận hành 12 cửa xả để tiêu nước đệm và mở 1 của cung cho thuyền bè vào tránh bão.
Trong quá trình kiểm tra tình hình tại 2 công trình trên, đồng chí Trần Hồng Châu yêu cầu huyện Nghi Lộc chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với siêu bão, đặc biệt có phương án di dời nhân dân vùng hạ du tại hồ đập khi cần thiết. Còn tại cống Nghi Quang, đơn vị chủ quản phải chủ động máy phát điện để vận hành hệ thống cống khi có sự cố về điện.
Huyện Nghi Lộc có các xã Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Tiến, Nghi Yên có nhiều hộ dân nằm sát biển. Khi bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, nước triều cường dâng cao sẽ gây ngập úng ở các điểm xung yếu. Trong kế hoạch, Nghi Lộc sẽ di chuyển 458 hộ dân với 2018 nhân khẩu đến nơi an toàn. 
Đồng chí Trần Hồng Châu kiểm tra tình hình tại cống Ba ra Nghi Quang
Đồng chí Trần Hồng Châu kiểm tra tình hình tại cống Ba ra Nghi Quang
Tại huyện Diễn Châu, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh đã họp khẩn cấp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Diễn Châu. Ông Nguyễn Ngọc Võ, Chủ tịch UBND huyện cho biết, ngay khi nhận công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Diễn Châu đã phân công các thành viên của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện xuống tận các xã để chỉ đạo việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn, chuẩn bị di dời dân và tổ chức các phương án phòng chống bão.
Đồng chí Đinh Viết Hồng họp khẩn với ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Diễn Châu
Đồng chí Đinh Viết Hồng họp khẩn với ban chỉ huy phòng chống lụt bão Diễn Châu
Đến chiều 9/11, huyện Diễn Châu đã kêu gọi được 100 tàu cá đánh bắt xa bờ, 300 tàu cá đánh bắt gần bờ về nơi trú ẩn an toàn ở âu thuyền Lạch Vạn. Có 200 chiếc tàu thuyền đang đánh cá ngoài biển đã nhận được lệnh quay vào bờ. Đến trước 16h ngày 9/11, hầu hết các tàu cá của huyện Diễn Châu đều đã tìm được nơi trú ẩn hoặc đưa lên bờ.
Tàu cá ngư dân neo đậu ở cầu Diễn Kim
Tàu cá ngư dân neo đậu tránh bão ở cầu Diễn Kim
Diễn Châu có 5 xã ven biển thấp, nếu nước biển dâng cao khoảng  3-5 mét thì sẽ bị ngập sâu. Huyện đưa ra 2 mức di dời dân khẩn cấp trước bão. Mức thứ nhất, nếu nước biển dâng cao từ 1 - 3 mét thì sẽ có khoảng 374 hộ với 1.335 khẩu ở ngoài đê biển của các xã Diễn Hải, Diễn Ngọc, Diễn Thành vào trú ẩn ở các công sở, trường học kiên cố. Mức thứ 2, nếu nước biển dâng cao hơn 3 mét, sẽ phải di dời khoảng 4000 hộ dân sát bờ biển đến khu vực cao hơn. Việc sơ tán dân sẽ hoàn thành trước 10h ngày 10/11/2013. Huyện Diễn Châu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một cơ số mì tôm, nước sạch để cấp phát cho 5 xã phải sơ tán.
Đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của huyện Diễn Châu phải vào cuộc, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Các cán bộ phải bám địa bàn, bám dân, sẵn sàng ứng cứu, giúp dân phòng chống bão.
Sau cuộc họp khẩn, đồng chí Đinh Viết Hồng đã kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại cầu Diễn Kim và lạch biển Diễn Bích. Tại đây, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ tàu thuyền tuyệt đối không được neo tàu thuyền vào trụ cầu Diễn Bích và Diễn Kim. Các tàu neo đậu phải có khoảng cách để tránh va đập, tuyệt đối không được trú ẩn trên tàu trong lúc có bão…
Thành Duy - Nguyên Khoa

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...