Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các trường đại học, cao đẳng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng nay 17/11, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012), đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh các trường: ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh, CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trường ĐH Vinh là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của khu vực Bắc Trung bộ. Hiện nay, ngoài đào tạo ngành sư phạm, Trường đã đào tạo nhiều ngành nghề khác nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực của xã hội. Trường hiện có 1.000 cán bộ, giảng viên và 38.000 sinh viên, học sinh theo học, năm học 2012 -2013, nhà trường tuyển sinh 4.500 sinh viên.

Đồng chí Trần Hồng Châu tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh trường ĐH Vinh

Trường Đại học Y khoa Vinh mới được thành lập 3 năm nay và đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất; đội ngũ giảng viên đang cần nâng cao về chất lượng, số lượng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, Trường đang tăng cường đầu tư  hướng tới trở thành một trung tâm đào tạo đội ngũ y bác sỹ có chất lượng không chỉ cho Nghệ An mà cho cả nhiều tỉnh thành khác.

Đồng chí Trần Hồng Châu tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh trường ĐH Y khoa Vinh

Trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc đang có đội ngũ 170 cán bộ, giáo viên, đào tạo 3000 học sinh ở 11 ngành nghề trong 9 khoa. Trường là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực trình độ tay nghề cao, tác phong công nghiệp tốt cho nhiều đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong định hướng phát triển, Trường sẽ là 1 trong 4 trường nghề được Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội đầu tư đạt chuẩn quốc tế.

Đồng chí Trần Hồng Châu tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Tại các đơn vị đào tạo trên, đồng chí Trần Hồng Châu  thay mặt lãnh đạo tỉnh trao quà, lẵng hoa và gửi lời chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh. Đồng chí Trần Hồng Châu mong muốn, trong thời gian tới các trường tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về chuyên môn, phẩm chất đạo đức; bám sát các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh để có hướng đào tạo ngành nghề phù hợp; phối hợp với chính quyền địa phương để có phương pháp quản lý, giáo dục sinh viên, học sinh trên địa bàn hiệu quả; tăng cường củng cố, chăm lo công tác phát triển đảng, các tổ chức đoàn thể xã hội và thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Thành Duy

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.