Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8 (tức ngày 4/7 Âm lịch), Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Di tích tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 80 năm ngày đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hi sinh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo thành phố Vinh, phường Quang Trung; Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Huy và họ Lê.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Công Kiên

Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (số 52, đường Quang Trung, TP. Vinh). Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã đọc lời tri ân, tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai. Qua đó, tóm tắt tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 trên quê hương xứ Nghệ có truyền thống yêu nước và anh hùng. 16 tuổi, chị đã dấn thân vào con đường cách mạng, là người đầu tiên trong giới nữ ở Vinh - Bến Thủy được kết nạp vào Hội Hưng Nam (1927).

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Công Kiên

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Nguyễn Thị Minh Khai được kết nạp vào Đảng, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện đảng viên. Sau đó, đồng chí được Phân cục Trung ương Trung kỳ giới thiệu ra Bắc rồi sang Trung Quốc hoạt động, làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Văn phòng Chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản.

Năm 1935 đồng chí được vào đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII tại Matxcơva và trình bày tham luận “Vai trò của phụ nữ Đông Dương tham gia đấu tranh cách mạng”. Hai năm sau (1937), đồng chí về Sài Gòn, được phân công làm việc tại cơ quan Xứ ủy Nam Kỳ. Tháng 9/1937, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn.

Ảnh tư liệu
Liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh tư liệu

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã yêu thương kết duyên vợ chồng với đồng chí Lê Hồng Phong, là sự gặp gỡ của hai chiến sỹ cách mạng có lý tưởng lớn. Kết quả của tình yêu thương ấy là sự ra đời của bé Lê Nguyễn Hồng Minh. Vì nhiệm vụ cách mạng, đồng chí Minh Khai phải lặng lẽ khóc thầm, kìm nén nỗi đau khi trao gửi đứa con cho các đồng chí ở cơ sở nuôi giúp khi con chưa tròn một tháng tuổi. 

Ngày 30/7/1940, khi đang chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Nam Kỳ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị rơi vào tay giặc. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời tại Khám Lớn Sài Gòn, dù bị tra tấn dã man và tàn bạo, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người cộng sản. 

Ảnh: Công Kiên
Cán bộ Ban Quản lý Di tích Nghệ An giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Công Kiên

Không thể khuất phục được tinh thần, ý chí đấu tranh của người phụ nữ xứ Nghệ, ngày 26/8/1941 (tức ngày 4/7 Âm lịch), thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí tại nhà thương Giếng Nước, nay là Bệnh viện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tinh thần bất khuất trên pháp trường, cái chết của nữ Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai đã làm lay động hàng triệu trái tim yêu nước; trở thành biểu tượng bất tử của người phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút tưởng niệm anh linh nữ Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai. Trong giờ phút thiêng liêng, tất cả cùng bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai – người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh trọn đời cho Tổ quốc.

Ảnh: Công Kiên
Dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đến Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các anh hùng liệt sỹ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh; đem hết sức lực, trí tuệ để góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.