Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị ngành Tài chính trực ngày làm việc cuối năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 30/12/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối ngành Tài chính trực, làm việc những ngày cuối năm 2022.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Năm 2022, tình hình chung của đất nước cũng như của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước tỉnh vào thời điểm ngày làm việc cuối năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước tỉnh vào thời điểm ngày làm việc cuối năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân nên tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến cuối chiều 30/12/2022, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 21.389 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 20.062 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.326 tỷ đồng. Trong thu nội địa, nhiều khoản thu đạt khá cao, góp phần đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Năm 2022, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu. Kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn định mức và dự toán được giao.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung nâng cao chất lượng kiểm soát chi qua Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức kiểm soát chi theo đúng phương châm “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận những kết quả của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác thu ngân sách; kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng, thuận lợi cho các đơn vị thanh toán, quyết toán; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng cho tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Năm 2022, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia với 15.500 tấn gạo, 9.500 tấn thóc, và các thiết bị vật tư cứu hộ, cứu nạn với tổng giá trị hơn 290 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã kịp thời tổ chức xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân với số lượng gần 5.500 tấn gạo. Tổng giá trị hàng xuất cấp cứu trợ hơn 71 tỷ đồng. Cục Dự trữ Nhà nước luôn trong tâm thế sẵn sàng, kịp thời cung ứng khi Đảng cần, dân gọi; là công cụ hiệu quả để sử dụng trong tình huống đột xuất, cấp bách, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh; đáp ứng nhu cầu của địa phương và người dân trong thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đạt được trong năm 2022. Bước sang năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh mong đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác dự trữ, bảo vệ, xuất cấp nguồn dự trữ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, an toàn cho người dân khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đến thăm và động viên cán bộ, công chức Cục Hải quan Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ những khó khăn của ngành trong năm 2022, đồng thời, ghi nhận những kết quả đột phá trong các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 5,659 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 1,812 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,846 tỷ USD, tăng 86,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách tại Cục Hải quan Nghệ An đạt 1.322 tỷ đồng, đạt 101,6% chỉ tiêu pháp lệnh.

Bước vào năm 2023 dự báo nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cục Hải quan Nghệ An cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu cao nhất để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ngành cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa trái phép; phòng, chống ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Cục Hải quan nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Cục Hải quan nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh cố gắng thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết 36 của Quốc hội để nâng cao thu thuế xuất, nhập khẩu, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính. Năm 2022, Sở Tài chính đã rất năng động, linh hoạt trong công tác điều hành; không để lúng túng, bị động mà làm chủ được tình hình tài chính, ngân sách tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Trong một năm hết sức khó khăn, đơn vị đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính sách ngân sách, nhiệm vụ chi theo đúng tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chi đúng, chi đủ, tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm.

Đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài chính đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài chính đạt được trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài chính đạt được trong năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, đây cũng là năm được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường, tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, thống nhất, phát huy kết quả trong nhiều năm qua để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Sở Tài chính nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Sở Tài chính nhân dịp đón năm mới 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi lời chúc mừng năm mới 2023 mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, thành công đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong ngành Tài chính. Chúc ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm mới nhiều thành tích mới, thắng lợi mới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...