Lào phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19

Quốc Khánh (Theo hãng Thông tấn Nhà nước Lào-KPL và Lao National Radio)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (25/3) Bộ Y tế và Công cộng Lào thông báo phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số người mắc tại Lào lên 3 người.

Bác sĩ Phu- thon Mương- pạc (Phouthone Muangpak), Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Lào, Ủy viên Thường trực Ủy ban đặc biệt Chính phủ Lào về công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19, cho biết. Ngày hôm qua, (24/3), kết quả xét nghiệm nam thanh niên 26 tuổi, nhân viên một doanh nghiệp, quê bản Huôi-hỏm (Huoihom), huyện Sỉ-khốt-ta-bòng (Sikhod Tabong), thủ đô Viêng-chăn đã dương tính với nCoV sau khi tiếp xúc gần với trường hợp dương tính Covid-19 tại khách sạn Krao-Plaza do cùng ăn uống. Như vậy đến hôm nay (25/3), Lào đã có 3 trường hợp dương tính với Covid-19.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một Bệnh viện ở thành phố Vientiane thủ đô
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một Bệnh viện ở thủ đô Vientiane.
Cùng ngày, lực lượng chức năng Lào đã xác định người thanh niên này đã tiếp xúc gần với 133 người, và đã triệu tập được 13 trường hợp đến xét nghiệm và cách ly. Đến nay, Lào đã cách ly theo dõi 10.745 trường hợp, trong đó qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Vattay là 156 người, còn lại là qua các cửa khẩu đường bộ vào Lào. Riêng tại Cửa khẩu Bò-kẹo (Bokeo) phát hiện 2 trường hợp có triệu chứng sốt, đã đưa đến bệnh viện tỉnh Bò-kẹo cách ly theo dõi theo quy định. Số người còn lại cũng đã được đưa về các cơ sở khác để cách ly 14 ngày.

Trước đó, sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 23/3, Ủy ban đặc biệt Chính phủ Lào về phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đã phối hợp chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá tìm nguyên nhân 2 ca nhiễm đầu tiên tại Lào. Theo đó, Ủy ban đặc biệt Chính phủ Lào đã thăm hỏi động viên các cơ sở khám chữa bệnh cũng như các bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Trong ngày hôm nay (25/3), Ủy ban đặc biệt về công tác này đã tiến hành khoanh vùng khẩn cấp 10 điểm mà đoàn khách du lịch Châu Âu cũng như bệnh nhân đã có hành trình đi qua, đồng thời khuyến cáo người dân không đến những khu vực như: Khách sạn Krao Plaza, Khách sạn Souvanna1, Khách sạn Anong, Sân bay quốc tế Vattay, nhà hàng ăn uống Lao kitchen, nhà hàng thịt nướng Kale, chùa Sisaket, Vườn phật văn hóa Xiengkhuon, bản Khamhoung thuộc huyện Xaythani, thành phố Vientiane và khu nhà trọ 3 tầng, liên kề với Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Lào; tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng dịch tại những địa điểm nêu trên.

Chuyện kể về phòng, chống dịch Covid-19 ở Lào

Chuyện kể về phòng, chống dịch Covid-19 ở Lào

(Baonghean.vn) - Vậy là quốc gia cuối cùng ở Đông Nam Á đã ghi nhận có ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 đầu tiên. Tuy nhiên, để trụ đến lúc này, ngoài những yếu tố khách quan, Lào đã chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Ủy ban đặc biệt Chính phủ Lào về phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 cho biết, 2 trường hợp nhiễm dịch đầu tiên tại Lào đều hoạt động trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Trường hợp thứ nhất là nữ, 36 tuổi, quốc tịch Lào, nhân viên hướng dẫn du lịch cho đoàn khách đến từ Châu Âu và trường hợp thứ 2 là người đàn ông 28 tuổi, quốc tịch Lào, nhân viên một khách sạn ở thành phố Viêng-chăn, đi tập huấn nghiệp vụ tại Vương quốc Thái Lan, sau đó trở về Lào qua Sân bay quốc tế Vạt-tày (Vattay). Hiện cả hai bệnh nhân đã được đưa vào điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị (Mittaphap) và đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, Lào đã chuẩn bị một kịch bản chống dịch Covid-19 gồm 4 địa điểm dùng để điều trị cách ly người bị mắc Covid-19 nếu như có diễn biến xấu, đó là: Trường Chính trị và quản lý cán bộ thủ đô Viêng chăn (Vùng Nong buathong), Trung tâm huấn luyện chỉ huy kết hợp (Bản Dongxiengdi), Sân vận động quốc gia Lào (km 16) và Trường cao đẳng về khoa học sức khỏe.

Hiện nay, Chính phủ Lào đã công bố công khai 2 trường hợp mắc dịch Covid-19 trên các trang điện tử và kêu gọi người dân phát hiện, cung cấp thông tin khẩn cấp về hành trình của 3 trường hợp mắc bệnh nói trên để kịp thời ngăn chăn hiệu quả nhất về sự lây lan rộng của dịch bệnh. Chính phủ Lào cũng tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, các tụ điểm vui chơi giải trí cũng như việc tổ chức các lễ hội truyền thống, với việc cấm tập trung đông người./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.