"Lấy nhân dân để vận động nhân dân"

(Baonghean) - Sau 32 năm phục vụ trong quân đội trở về địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ xóm Tân Tiến, xã Hùng Tiến (Nam Đàn). Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, biết chọn điển hình và lấy người dân để vận động người dân, Chi bộ xóm Tân Tiến đã nâng cao năng lực lãnh đạo, từ chi bộ yếu kém trở thành chi bộ vững mạnh toàn diện.
Năm 2012, thời điểm đồng chí Nguyễn Văn Cảnh nhận nhiệm vụ làm Bí thư chi bộ, xóm Tân Tiến được đánh giá thuộc diện yếu kém của xã Hùng Tiến (Nam Đàn). Nội bộ chi bộ mất đoàn kết, lòng tin của người dân bị giảm sút, thể hiện 3 lần tổ chức Đại hội chi bộ xóm, nhiệm kỳ 2012 – 2015 đều không bầu ra được cấp ủy. Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tham gia đóng góp các nghĩa vụ thuế, quỹ không đạt chỉ tiêu. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, sau khi được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đặt ra quyết tâm phải xây dựng xóm Tân Tiến trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện của xã. Việc đầu tiên Chi bộ xóm Tân Tiến triển khai là đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, từ đó tạo động lực, điều kiện để xây dựng phong trào chung của xóm. Và “mũi đột phá” được quan tâm là nâng cao năng suất lúa, tạo ra năng suất, sản lượng thóc, vừa phục vụ nhu cầu lương thực của nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập cho người dân. 
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tổng hợp thông tin  trên báo Nghệ An để phổ biến cho người dân.
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tổng hợp thông tin trên báo Nghệ An để phổ biến cho người dân.
Qua tìm hiểu thực tế, do diện tích sản xuất lúa của xóm ở cuối nguồn nước, hệ thống thủy nông bị bồi lắp, hạn chế để khả năng tưới tiêu, làm giảm năng suất lúa; điều này được đồng chí bí thư chi bộ làm rõ, cùng với người dân và huy động người dân cùng ra đồng nạo vét, khơi thông kênh mương. Do việc huy động nhân dân ra quân lao động công ích là việc chưa thực hiện từ trước đến nay, đích thân bí thư cùng với xóm trưởng và Trưởng ban Mặt trận xóm, mỗi người phân công mỗi tuyến động viên nhân dân làm. Gắn với đó là bám sát đề án sản xuất của xã để chỉ đạo bà con, nâng cao năng suất các loại cây trồng. 
Khi việc đầu tiên thành công, thóc đầy bồ, ngô khoai đầy sân, bí thư Cảnh đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi. Để thay đổi tập quán của người dân từ cách nuôi truyền thống sang nuôi bán công nghiệp, bí thư chi bộ Cảnh tự đóng 20 chuồng gà cho hộ nghèo và hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt từ khi mới nở đến khi thành gà thương phẩm. Từ một số hộ làm có  hiệu quả, cách làm mới được nhân rộng ra cả xóm. Chị Nguyễn Thị Bình là 1 trong 20 hộ được Bí thư Cảnh đóng chuồng gà và hướng dẫn chăn nuôi, từ một gia đình khó khăn, nay chị đã có khoảng 150 con gà cỏ, 10 con lợn và thêm nuôi bò và ngan. Chị Bình, chia sẻ: “Trước đây cứ nuôi thả nên có khi gà con chưa kịp lớn đã bị chuột tha hoặc dịch bệnh chết, cả lứa ấp còn lại 2 – 5 con. Nay nuôi nhốt trong chuồng và kiểm soát được dịch bệnh nên đàn gà gia đình tui ngày càng sinh sôi, đem lại nguồn thu đáng kể”. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, bí thư Cảnh cùng với Ban Cán sự xóm cũng đã động viên bà con đẩy mạnh phát triển dịch vụ. Hiện tại, ở xóm Tân Tiến có 5 hộ mở dịch vụ tạp hóa, phân bón; 5 hộ sắm được máy làm đất và máy gặt liên hoàn; 5 hộ kinh doanh vận tải ô tô...
Khi điều kiện kinh tế của người dân được cải thiện, Bí thư Cảnh đã cùng với Ban cán sự xóm bàn bạc, động viên nhân dân góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, sân vận động xóm. Việc huy động người dân xây dựng nhà văn hóa ở xóm Tân Tiến cũng thật đặc biệt với sáng kiến mà người bí thư chi bộ phát động phong trào “Mười con gà cho xây dựng nhà văn hóa”. Và sau 6 tháng phát động 100 hộ đều nuôi gà ủng hộ xây dựng nhà văn hóa trị giá 350 triệu đồng, và nhà văn hóa xóm Tân Tiến là nhà văn hóa đẹp và khang trang nhất xã Hùng Tiến. Có thêm kinh nghiệm từ vận động nhân dân, bí thư Cảnh đã biết chọn điển hình, lấy những hộ nghèo, khó khăn nhất để tác động và làm trước, từ đó vận động toàn dân ủng hộ một cách có thuyết phục. Nhờ đó từ chỗ xóm Tân Tiến có 12 hộ nghèo (năm 2012), nay chỉ còn 2 hộ nghèo.
Chia sẻ kinh nghiệm làm công tác dân vận, Bí thư Nguyễn Văn Cảnh, cho biết: “Để vận động nhân dân hiệu quả thì đòi hỏi mình phải có khả năng “dân vận khéo” bằng chính tinh thần trách nhiệm, nhiệt thành và công tâm, tạo niềm tin tưởng trong nhân dân thì mọi việc dễ thực hiện”. Nhận xét về bí thư chi bộ Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến, cho biết: Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nhiệt tình với công việc được giao. Đồng chí Cảnh đã quy tụ và xây dựng được mối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Bản thân đồng chí luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở khu dân cư, đồng thời làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào của địa phương từ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy ước, hương ước của xóm và xây dựng NTM”. 
Bài, ảnh: MINH CHI

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.