Lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Thăng và Thống đốc Bình "ghi điểm"?

Lĩnh vực Giao thông vận tải và Ngân hàng đã có hàng loạt những hành động quyết liệt và hiệu quả của các Tư lệnh ngành.
Báo cáo của người được lấy phiếu thẳng thắn hơn
Cuối tuần này, Quốc hội tiến hành biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đa số ý kiến đại biểu cho rằng chuẩn bị cho lần lấy phiếu tín nhiệm có kỳ này, các thành viên Chính phủ cũng như các chức danh được Quốc hội bầu ra đã có một sự chuẩn bị rất tích cực, trách nhiệm. So với lần lấy phiếu tín nhiệm trước, các báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội đã cho thấy có sự cầu thị hơn, thẳng thắn hơn trong việc tự đánh giá mình, những trường hợp nêu chung chung đã hạn chế.
Bộ trưởng Đinh La Thăng và Thống đốc Nguyễn Văn Bình
Bộ trưởng Đinh La Thăng và Thống đốc Nguyễn Văn Bình
Với đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận), tuy không có đủ điều kiện để đọc hết 50 báo cáo, nhưng ông có thể cảm nhận được ý thức của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được nâng lên rất rõ, các bộ trưởng báo cáo khá đầy đủ, phân tích rõ điểm nổi bật cũng như yếu kém, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao.
Đại biểu Võ Thị Dung (đoàn TPHCM) nhấn mạnh một số thành viên của Chính phủ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Ở lần trước, mức độ tín nhiệm của họ chưa cao thì lần này họ đã có sự vào cuộc tích cực thể hiện ở lĩnh vực họ chịu trách nhiệm đã có sự chuyển biến rất rõ.
Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận), trong số những bộ trưởng có mức tín nhiệm thấp ở lần trước thì lần này đã có những hành động thiết thực, trong lãnh đạo điều hành rất quyết liệt phải kể đến Bộ trưởng Giao thông - Vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian đầu làm công tác quản lý cấp bộ, những giải pháp chưa thực sự kín kẽ, nhưng sau đó bằng những hành động quyết liệt, thiết thực, Bộ trưởng Giao thông-Vận tải đã đưa ra được nhiều giải pháp cho ngành Giao thông. Từ một ngành được coi là rất trì trệ nhưng đến giờ có thể nói ngành Giao thông-Vận tải đang được đánh giá cao.
Sự vào cuộc quyết liệt của vị Thống đốc cũng đã giúp ngành Ngân hàng có nhiều thay đổi, quan trọng hơn có thể nói vị tư lệnh ngành đã gần như loại bỏ được nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng. Trước đó dư luận đã từng rất nghi ngờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của như những giải pháp của ngành Ngân hàng, nhưng đến giờ hệ thống ngân hàng được đánh giá là hệ thống khá ổn định.
“Chất vấn không có chuyện luân phiên”
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cũng cho rằng Bộ Y tế là điển hình của sự trì trệ. Công tác khám chữa bệnh, quản lý nhập khẩu trang thiết bị, quản lý thuốc, quản lý giá khám chữa bệnh… cho đến giờ vẫn gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Không phủ nhận Bộ trưởng Y tế cũng đã làm được một vài việc tốt đó là chăm lo đến y tế biển đảo, chăm lo người bệnh nghèo nhưng những kết quả đó chưa thể hiện vai trò thực sự của Bộ Y tế - những người “gác cửa” cho sức khỏe của nhân dân. Dư luận kỳ vọng Bộ Y tế phải làm được những việc lớn lao hơn nữa, những công việc thuộc về trách nhiệm quản lý lớn nhất của ngành Y tế.
Đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng vị tư lệnh này đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn chưa đạt được sự mong đợi, có thể nói Bộ này vẫn trong vòng luẩn quẩn. Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa của Bộ vẫn còn nhiều ý kiến của đại biểu. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nói rằng “công việc quản lý Nhà nước Bộ làm còn chưa tốt trong khi lại sa đà vào những vấn đề cụ thể, để rồi nảy sinh những vấn đề này khác, theo tôi là không nên”.
“Qua trao đổi, nhiều đại biểu cũng có chúng suy nghĩ như tôi đó là rất tiếc trong lần chất vấn này không có Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Y tế”, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương chia sẻ. Ông cho rằng lý do Bộ trưởng Giáo dục mới trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Y tế mới trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ phiên họp thứ 26 là không thuyết phục bởi lĩnh vực họ đang chịu trách nhiệm có rất nhiều vấn đề nóng thì việc họ phải ra trả lời chất vấn trước Quốc hội, trước công luận là hoàn toàn hợp lý, ở đây hoàn toàn không có chuyện luân phiên đến ai người đó làm.
Về đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương khẳng định bảo lưu quan điểm chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chính phủ, bộ máy hành chính chứ không lấy phiếu đối với các lãnh đạo và thành viên Quốc hội, như vậy là hình thức khi “mình đánh giá chính mình”. Trong khi đó người dân quan tâm bộ máy điều hành hành chính nhà nước có hiệu quả, có phù hợp, có mang lại kết quả tốt đẹp hay không. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính này.
Theo VOV

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...