Lễ đón bằng di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật

01/03/2015 17:40

(Baonghean.vn) - Ngày 1/3, tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu cùng Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Nguyên tổ họ Hồ - Hồ Hưng Dật (Đền Vua Hồ) .

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Ban dân vận Tỉnh ủy, Sở văn hóa thể thao du lịch, Sở thông tin và truyền thông , Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam, Đại diện ban liên lạc họ Hồ của 42 tỉnh thành trong cả nước, đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, xã Ngọc Sơn cùng đông đảo con cháu họ Hồ khắp cả nước.

Trao bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Nguyên tổ họ Hồ
Trao bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Nguyên tổ họ Hồ

Đền thờ Hồ Hưng Dật (còn gọi là đến vua Hồ) là nơi thờ nguyên tổ họ Hồ Việt Nam, trạng nguyên Hồ Hưng Dật và các hậu duệ, trong đó có những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử nước nhà: vùa Hồ Quý Ly, vua Hồ Hán thương, Nguyễn nhạc, Hồ THơm, Nguyễn Quang Toản, Bạch y công chúa, Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương...

Lễ rước bằng
Lễ rước Bằng di tích lịch sử quốc gia đền Vua Hồ
Lễ tế tổ họ Hồ
Lễ tế tổ họ Hồ

Trạng nguyên Hồ Hưng Dật sinh vào khoảng đầu thế kỷ X, tại Vũ Lâm, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ông đậu trạng nguyên đời Vua Hán Ân Đế, đến Việt Nam làm thái thú vùng Châu Diễn dưới thời Hậu Hán Ngũ quý ( khoảng 948-950). Khi xảy ra loạn 12 sứ quân (966)…, Hồ Hưng Dật bàn với Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp loạn. Với mong ước “Vạn đại vi dân”, Hồ Hưng Dật treo ấn từ quan, đến Hương Bào Đột làm nhà, sinh cơ lập nghiệp, trở thành vị Tổ khai sinh ra dòng họ Hồ ở Châu Diễn lúc bấy giờ và khi đó gọi là Bào Đột, vùng đất hoang vu . Với tầm nhìn xa rộng, Hồ Hưng Dật đã quyết chọn hương Bào Đột làm trang trại chính khai hoang lập nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Những ngày đầu vô cũng khó khăn, với ý chí và nghị lực, Hồ Hưng Dật đã triệu tập những người cùng chí hướng, đồng tâm hiệp lực, nhường cơm sẻ áo, khai hoang phục hóa, sớm biến vùng đất hoang sơ thành hương Bào Đột trù mật.

Con cháu họ Hồ dâng hương trong lễ tế tổ
Con cháu họ Hồ dâng hương trong lễ tế tổ
Múa sen trong đại lễ tế tổ họ Hồ
Múa sen trong đại lễ tế tổ họ Hồ

Trạng nguyên Hồ Hưng Dật, nguyên tổ Họ Hồ Việt Nam, người đức trọng tài cao, giàu lòng nhân nghĩa, sống trọn đời vì dân, khi làm quan Thái Thú, với tài năng và trí tuệ, hết lòng cống hiến cho quê hương, đất nước. Khi an cư lạc nghiệp tại Bào Đột, bỏ biết bao công sức, trí lực khẩn hoang, phục hóa, đắp đập, đào kênh, tạo lập một vùng đất màu mỡ, xây dựng làng mạc, thôn trang trù phú. Công đức, tên tuổi của ông là dấu ấn tình cảm mạnh mẽ trong lòng dân từ thế hệ này đền thế hệ khác. Sau khi mất, ông được nhân dân vùng Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu lập đền thờ và tôn là thành hoàng Làng, lập bàn thờ thờ phụng. Năm Quý Mùi (1403), Vua Hồ Hán Thương lập đền thờ ông trên chính mảnh đất do ông khai khẩn, lập ấp.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử đền thờ trở thành phế tích. Thể theo nguyện vọng của nhân dân trong vùng và con cháu họ Hồ Việt Nam, năm 2011 Ban liên lạc họ Hồ đã tổ chức phục dựng đền thờ Nguyên tổ Hồ Hưng Dật ngay trên nền của đền thờ cũ. Với qui mô hoàn chỉnh gồm có Tòa chính điện, nhà tiền tế, tả vu, hữu vu, nhà bia, bờ rào bao quanh khuôn viên với tổng diện tích hơn 12 ha. Tổng nguồn kinh phí do bà con họ Hồ đóng góp xây dưng giai đoạn 1 là hơn 23 tỷ đồng.

Sau lễ đón bằng di tích lịch sử Quốc gia, Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam đã tổ chức đại lễ tế tổ theo nghi thức truyền thống của dòng họ và tổ chức Đại hội họ Hồ Việt Nam lần thứ IV.

Sỹ Minh

Lễ đón bằng di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO