Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân (*)

(Baonghean) - …Được khởi nguồn từ: “Liên hoan Tiếng hát từ Làng Sen” những năm 1980, Lễ hội Làng Sen đã được nâng cấp, nâng tầm thành lễ hội cấp tỉnh và có sự tham gia của các địa phương trong cả nước. Cứ 5 năm một lần, vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An lại xúc động và vui mừng được chào đón quý vị đại biểu, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tham gia Lễ hội Làng Sen trên chính quê hương của Người.
Lễ hội Làng Sen đã trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Lễ hội chính là sự biểu hiện tình cảm, lòng ngưỡng mộ thành kính và biết ơn vô hạn của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, từ đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa của nhân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, là dịp để mọi người tìm hiểu vẻ đẹp của mảnh đất Lam Hồng - cái nôi văn hóa góp phần hình thành nhân cách, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều người con ưu tú của dân tộc; hiểu thêm về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân, từ đó nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, biến tình cảm và lòng tự hào thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, cùng chung sức, chung lòng củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phồn vinh của đất nước. Lễ hội cũng là dịp để Nghệ An quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh một Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác, phát triển.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu khai mạc lễ hội
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu khai mạc lễ hội.
Lễ hội Làng Sen năm 2015, diễn ra 3 lễ chính, 8 hoạt động phần hội, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực, ở nhiều địa điểm khác nhau... thu hút sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của quần chúng nhân dân... lễ hội có sự tham gia của 33 đoàn nghệ thuật trong cả nước và 2 đoàn nghệ thuật của nước bạn Lào, Thái Lan. Cũng trong khuôn khổ của Lễ hội, Bộ VH -TT&DL và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ nhất có nhiều hoạt động ý nghĩa.
Với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, sự phối hợp, giúp đỡ tận tình, đầy trách nhiệm của Bộ VH-TT&DL, Đài THVN, đặc biệt là sự nhiệt tâm tham gia của các đoàn nghệ thuật trong cả nước, nước bạn và của nhân dân, tôi tin rằng, Lễ hội Làng Sen năm 2015 sẽ thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân tỉnh nhà, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. 
Trong những ngày diễn ra Lễ hội Làng Sen, các vị đại biểu, các vị khách quý và du khách có dịp tiếp xúc để hiểu thêm về miền đất và con người xứ Nghệ; để thưởng thức Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chắc chắn tạo nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm ấn tượng và ý nghĩa trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, để làng Sen thực sự trở thành quê chung của tất cả chúng ta, là mảnh đất kết nối muôn triệu trái tim người Việt hôm nay và mãi mãi mai sau./.
------------------------------------
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.