Lễ ký kết.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Vinh và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Việc hợp tác đào tạo giữa hai đơn vị có ý nghĩa rất lớn với Trường Đại học Công nghiệp Vinh. Đây là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

Sáng 4/6, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Về dự lễ ký kết, có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; TS. Phan Thị Kim Oanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện một số sở, ban, ngành, đại diện Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo của Trường Đại học Công nghiệp Vinh qua các thời kỳ. Về phía nhà trường, ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường, Tiến sĩ Trần Mạnh Hà - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: MH

Về dự lễ ký kết, có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; TS. Phan Thị Kim Oanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện một số sở, ban, ngành, đại diện Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo của Trường Đại học Công nghiệp Vinh qua các thời kỳ.

Về phía nhà trường, ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường, Tiến sĩ Trần Mạnh Hà - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: MH

Trường Đại học Công nghiệp Vinh tiền thân là cơ sở Nghệ An thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2013. Qua 5 năm hoạt động, sản phẩm đào tạo của cơ sở Nghệ An được được xã hội công nhận, với số lượng hơn 8.000 sinh viên tốt nghiệp. Đến nay, nhiều cựu sinh viên của trường do cơ sở Nghệ An đào tạo đã thành công trên nhiều lĩnh vực công tác.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, từ năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Vinh tiếp tục hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để cùng ký kết hợp tác với nhiều nội dung. Đó là hợp tác trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, trao đổi thông tin, học liệu trong đào tạo trình độ đại học.

GS.TS Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

GS.TS Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Cả hai đơn vị cũng sẽ hợp tác trong công tác tuyển sinh, trao đổi sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Trường Đại học công nghiệp Vinh có thể chuyển sinh viên vào học tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian còn lại và được Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp nếu đủ điều kiện theo tiêu chí tuyển sinh và đào tạo của nhà trường.

Tiến sĩ Trần Mạnh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

Tiến sĩ Trần Mạnh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Mạnh Hà khẳng định: Việc hợp tác đào tạo giữa hai đơn vị có ý nghĩa rất lớn với Trường Đại học Công nghiệp Vinh và là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh khác trong khu vực.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp đào tạo, xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo theo định hướng tham chiếu chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, chuẩn bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, đáp ứng chương trình đào tạo, xây dựng môi trường học thuật năng động, tích cực áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển sinh và đào tạo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chứng kiến lễ ký kết của hai nhà trường. Ảnh: MH

Các đại biểu tham dự buổi lễ chứng kiến lễ ký kết của hai nhà trường. Ảnh: MH

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để tạo được sự đồng bộ trong quá trình hợp tác đào tạo, bảo đảm cho quá trình đào tạo triển khai thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Kết hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo các kỹ năng sát với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học có bề dày lịch sử lâu đời, nằm trong nhóm trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định, trên cơ sở nội dung của chương trình ký kết, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để việc hợp tác được hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, cho sinh viên.


tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.