Lễ kỷ niệm 145 năm Ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và cắt băng khánh thành tượng Cụ Phan ( 26/12/1867 - 2012)

26/12/2012 15:54

Sáng nay 26/12, UBND tỉnh, Sở VH - TT và DL phối hợp cùng huyện Nam Đàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và cắt băng khánh thành tượng cụ Phan tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu - thị trấn Nam Đàn.

(Baonghean.vn) – Sáng nay 26/12, UBND tỉnh, Sở VH - TT và DL phối hợp cùng huyện Nam Đàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và cắt băng khánh thành tượng cụ Phan tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu - thị trấn Nam Đàn.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở VH - TT và DL, đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh; Giáo sư Chương Thâu – nhà sử học; lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng đông đảo giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và con cháu hậu duệ dòng họ cụ Phan Bội Châu.

Trước khi bước vào buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và tổ chức lễ cắt băng khánh thành tượng cụ Phan tại Khu di tích. Bức tượng cao trên 3m, bằng đá nguyên khối của nhóm tác giả Đào Phương, Hoàng Hải Thọ, Minh Châu và Hoàng Lương. Ngoài kinh phí của tỉnh, con cháu cụ Phan cũng đã đóng góp để xây bức tượng này.

Diễn văn lễ kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu do đồng chí Thái Văn Nông – Chủ tịch UBND huyện trình bày, nêu rõ: Phan Bội Châu (tên thật là Phan Văn San), hiệu Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 ở làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, từ nhỏ cụ Phan đã nổi tiếng thông minh, lớn lên gặp cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược đã tác động mạnh mẽ đến nhiệt huyết yêu nước của Phan Bội Châu. Năm 18 tuổi ông đã lập “Sỹ tử cần vương đội” định đánh úp thành Nghệ An nhưng không thành. Vừa dùi mài kinh sử, ông vừa tham gia hoạt động yêu nước. Năm 1905, ông sang Nhật và tiếp tục tham gia hoạt động. Những áng văn thơ yêu nước của ông đã có tác động mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

Kính trọng tưởng nhớ, tự hào về nhà ái quốc, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn – quê hương của Cụ đã ra sức thi đua lao động sản xuất và đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; thu hút đầu tư tăng nhanh; xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững; an sinh xã hội đảm bảo; mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc, khang trang hơn. Đặc biệt, Nam Đàn vinh dự được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện điểm của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.



Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại lễ kỷ niệm.



Cắt băng khánh thành tượng cụ Phan tại Khu lưu niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Kỷ niệm 145 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân Nam Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Cụ. Từ đó nỗ lực, cố gắng phát huy tiềm năng, lợi thế thi đua xây dựng quê hương, đảng bộ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh, xứng đáng là quê hương của nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Để ghi nhớ công lao của Phan Bội Châu, thời gian qua, tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã quy hoạch xây dựng Khu lưu niệm cụ Phan. Thời gian tới, huyện Nam Đàn cần phát huy hơn nữa giá trị di tích Khu lưu niệm Phan Bội Châu trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, là địa chỉ đỏ du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Nam Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung.



Em Trần Thị Hoàng Phúc – học sinh lớp 12C1 chuyên Văn Phan Bội Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt tuổi trẻ trường chuyên Phan Bội Châu, em Trần Thị Hoàng Phúc, học sinh lớp 12C1 chuyên Văn, thành viên của Đội tuyển quốc gia môn Văn phát biểu ảm tưởng, nguyện xứng đáng là học sinh được học dưới mái trường mang tên nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu.



Vợ chồng Giáo sư Chương Thâu trao tặng sách cho Khu lưu niệm Phan Bội Châu



Học sinh trường Phan Bội Châu tưởng nhớ Cụ Phan

Dịp này, Giáo sư Chương Thâu đã trao tặng Khu lưu niệm Phan Bội Châu 10 tập sách “Phan Bội Châu nhà yêu nước, nhà văn hóa”./.


Thanh Thủy

Lễ kỷ niệm 145 năm Ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và cắt băng khánh thành tượng Cụ Phan ( 26/12/1867 - 2012)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO