Lễ phong thánh đầu tiên của Giáo hoàng trên đất Mỹ

Khoảng 25.000 người hôm qua tập trung tại nhà thờ Công giáo nổi tiếng ở Washington để tham dự lễ phong thánh đầu tiên của Giáo hoàng Francis trên đất Mỹ.

 

Buổi lễ diễn ra tại Vương cung thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một công trình nổi tiếng của Giáo hội Công giáo Roma ở thủ đô Washington. 

 

Ông tiến vào bên trong nhà thờ giữa rất đông các chúng sinh, tập sinh và các quan khách tôn giáo chờ sẵn. Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên tổng thống Mỹ Jeb Bush cũng tham dự buổi lễ.

 

Trước thềm của nhà thờ lớn nhất Bắc Mỹ, Giáo Hoàng Francis chủ trì lễ phong thánh cho Junipero Serra, một nhà truyền giáo thế kỷ 18 đã đưa hàng nghìn người Mỹ bản xứ đến với Công giáo.

 

Giáo hoàng Francis ca ngợi Serra, người đã truyền bá Công giáo khắp bang California, là "nhà truyền giáo của Tây Mỹ" và là một "người cha sáng lập" đất nước.

 

"Ông ấy là hiện thân của một giáo hội tiến về phía trước, một giáo hội với mong muốn mang sự hòa giải nhân hậu của Chúa đến muôn nơi", Giáo hoàng phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha. 

 

Trong 25.000 người có mặt tại buổi lễ, có người phản đối giáo sĩ Serra. Người bản địa Mỹ cáo buộc ông phá hủy văn hóa và truyền thống của tổ tiên họ.

 

Tại California, nơi giáo sĩ Serra được chôn cất, hàng trăm tín đồ cũng tập trung để theo dõi buổi lễ của giáo hoàng qua những màn hình lớn.

 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người tham dự buổi lễ ở Washington không quan tâm giáo sĩ Serra là ai mà chỉ muốn được nhìn thấy giáo hoàng.

"Tôi chỉ muốn được ở gần giáo hoàng", bà Mary Beth Gawthrop, 65 tuổi, nói. Bà giành được một vé tham dự sự kiện này và đã đi từ Maryland đến thủ đô.
 

 

Đây là ngày thứ hai trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Giáo hoàng Francis. Hôm nay, Giáo hoàng sẽ phát biểu tại quốc hội Mỹ và ăn trưa với người vô gia cư ở Washington.

Ngày mai, ông sẽ có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc và tổ chức lễ cầu nguyện ở cung thể thao Madison Square Garden của New York. 

 

Trước đó, vào sáng qua, Giáo hoàng Francis đã dự lễ đón chính thức tại Nhà Trắng và có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Trong ảnh, ông đang ký tên vào cuốn sổ dành các quan khách trong phòng Bầu Dục. 

Theo VnExpress

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.