Lễ trao huy hiệu Đảng tại Con Cuông, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Thanh Chương

Minh Hạnh - Thu Hằng - Nhật Tuấn - Lan Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 27/9, Đảng bộ xã Bồng Khê (huyện Con Cuông), Đảng bộ xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn), Đảng ủy xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
* Sáng 27/9, Đảng bộ xã Bồng Khê phối hơp với Huyện ủy Con Cuông đã trao tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50 tuổi Đảng cho 7 đảng viên. Trong đó, có 1 đảng viên 50 tuổi Đảng, 1 đảng viên 40 tuổi Đảng, 1 đảng viên 45 tuổi Đảng và 4 đảng viên 30 tuổi Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Lũ Thị Hải trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bá Hậu
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Con Cuông Lữ Thị Hải trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Minh Hạnh 
 Đại diện Huyện ủy Con Cuông cũng đã đến nhà và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho thân nhân gia đình đảng viên Nguyễn Văn Xô ở thôn Tân Dân và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho thân nhân đảng viên Nguyễn Xuân Trường, thôn Vĩnh Hoàn.
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Con Cuông khẳng định  trao Huy Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, sự phấn đấu liên tục, bền bỉ của các đảng viên; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. 
* Chiều 27/9, Đảng bộ xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30, 45, 50, 55 và 65 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Xỷ (95 tuổi), quê quán xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ xóm Nam Lâm, xã Nghĩa Lâm.

Trao huy hiệu đảng tại xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Thu Hằng
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nghĩa  Đàn Vũ Ngọc Thảo trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Thu Hằng
 Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy cũng đã  trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Linh (86 tuổi), Chi bộ xóm Nam Lâm; cùng với đó là trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí.
Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Lê Văn Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Nhật Tuấn
Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Lê Văn Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Nhật Tuấn

* Cũng trong chiều 27/9, Đảng ủy xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong đảng bộ.

Tại buổi lễ, PhóíBí thư Huyện ủy Nghi Lộc  Lê Văn Dũng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cho 3 đảng viên: Nguyễn Đình Thanh, Chi bộ xóm Xuân Tiến; Nguyễn Thị Tấn, Chi bộ xóm Xuân Thịnh và Nguyễn Thị Dực, Chi bộ xóm Trung Khánh.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng ủy xã Nghi Thạch đã trao Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên khác trong đảng bộ. Cũng dịp này, Đảng ủy Nghi Thạch còn  truy tặng Huy hiệu các tuổi Đảng cho 10 đảng viên đã qua đời.

* Còn tại Thanh Chương, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Vinh trực tiếp đến nhà thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9  cho các đảng viên: Dương Thị Châu (Chi bộ 5, xã Thanh Thủy), Lê Thị Liên (Chi bộ 4, xã Thanh Khê) và Nguyễn Công Minh (Chi bộ 8, xã Thanh Đồng).
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh-Bí thư huyện ủy trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Công Minh ở Chi bộ 8 xã Thanh Đồng. Ảnh: Lan Anh
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư huyện ủy Thanh Chương trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Công Minh ở Chi bộ 8, xã Thanh Đồng. Ảnh: Lan Anh
Khẳng định Huy hiệu Đảng được trao cho các đảng viên là sự ghi nhận, tri ân của Đảng đối với thế hệ đi trước đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Vinh mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo. 

Dịp này toàn huyện Thanh Chương có 31 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.



tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.