Lên chùa học thiện

(Baonghean) - Tối thứ 7 hàng tuần, các em học sinh ở các xã Nam Thanh, Nam Nghĩa, Vân Diên… đều đặn lên chùa Viên Quang (xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) để tham gia lớp học do nhà chùa tổ chức. Tại đây, các em được học một số nội dung về đạo Phật, Thiền, võ thuật…

Từ khoảng 7 giờ tối, khắp các ngả đường dẫn về chùa Viên Quang đã nghe í ới tiếng trẻ nhỏ gọi tên, chào hỏi nhau. Em nào cũng tươi vui, háo hức. Những em nhà gần chùa thì rủ nhau đi bộ, em nào xa hơn thì đi xe đạp.

Nhiều em được ông bà, bố mẹ hoặc anh chị dẫn đi. Cười nói râm ran ngoài đường nhưng khi vào đến cổng chùa, các em rất nhỏ nhẹ và đi lại trật tự. Con đường nhỏ dẫn lên thiền đường như dài thêm bởi những bóng dáng nhỏ nhắn dắt từng chiếc xe đạp nối đuôi nhau ngược dốc. Xe vừa lên bãi đất rộng, các em đã được “các huynh trưởng” (là những anh chị lớn tuổi hơn, tình nguyện viên của lớp học) đợi sẵn, ghi vé và xếp xe thành từng hàng ngay ngắn. Trước khi vào khuôn viên thiền đường, từng đôi dép được các em xếp thành từng hàng thẳng tắp, gọn gàng. Em nhỏ được các anh chị lớn tuổi hơn ưu tiên ngồi lên trước.

Các cháu trong giờ học thiền tại chùa Viên Quang (Nam Đàn).

Hôm nay, em Võ Văn Đại (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nam Thanh) tự mình đạp xe đến lớp. Thấy người lạ hỏi thăm, Đại lễ phép trả lời: “Em nghe các bạn nói là học ở đây thích lắm, nên em xin bố mẹ đi. Học ở đây cũng vui lắm chú ạ. Nhiều thứ ở trường chưa được học. Ở đây có nhiều bạn và các thầy kể chuyện rất ý nghĩa”. Đại kể, những tối không đi học trên chùa, thì em thường ra nhà văn hóa thôn chơi cùng các bạn hoặc ở nhà xem ti vi rồi đi ngủ.

Chị Đinh Thị Tâm (xã Nam Thanh) hôm nay cũng đưa cậu con trai học lớp 4, em Lê Văn Cương đi học. Chị cho biết: “Trước đây, tôi hay đi lên chùa để ngồi thiền và cầu nguyện. Từ ngày nhà chùa mở lớp học, tôi thấy có những bài học rất bổ ích với lứa tuổi các cháu nên xin cho con trai nhập lớp và thấy cháu có nhiều thay đổi tiến bộ. Con trai tôi giờ biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà nhiều hơn, không nói trống không với người lớn như trước đây. Nói chung, cháu ngoan hơn nhiều”. Không chỉ có chị Tâm, trước thiền đường chùa Viên Quang có khá đông cha mẹ của các em học sinh đưa con đến học. Gương mặt họ rạng rỡ dõi theo con đang vui chơi thỏa thích cùng bạn bè trước giờ vào lớp.

Đúng 7 giờ 30 phút, khi tiếng chuông lớn vừa dứt tiếng thì các em liền chỉnh đốn lại trang phục, xếp hàng thẳng tắp. Như thường lệ, các em lễ Phật trước thiền đường rồi sau đó thực hiện bài thiền kéo dài 20 phút. Nhìn những em bé ngồi tĩnh lặng, thiền đường im phăng phắc, nhiều người lớn phải ngạc nhiên. Những đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm thường ngày đang trở nên ngoan ngoãn dưới sự hướng dẫn tận tâm của các sư thầy và các “huynh trưởng”. Từng hơi thở, từng ánh mắt nhìn được hướng dẫn rất kỹ càng. Đối với những em mới nhập lớp, để hướng dẫn các em ngồi đúng tư thế đã khó, thế nhưng sau ít phút “nhập môn” các em đã có thể tiếp thu…

Buổi học thật sự vui nhộn khi bước sang phần ca hát và nghe sư thầy Thích Khải Đạo giảng các bài học về đạo đức. Gần 200 em học sinh ngồi xếp bằng say sưa nghe kể những câu chuyện về các bậc hiền tài tôn sư trọng đạo, những tấm gương hiếu kính cha mẹ, vượt khó học giỏi… Mỗi bài học được lồng ghép vào những tình huống bất ngờ của “thầy giáo” và các câu trả lời rất hồn nhiên và thông minh của các “học trò” làm cho không khí mỗi lúc một sôi nổi thêm.

Lâu lâu, những tràng cười sảng khoái lại rộ lên sau những câu nói dí dỏm, vui tươi của sư thầy. Trong bài học về kỹ năng, các em được sư thầy hướng dẫn các phương pháp rèn luyện trí nhớ đơn giản, các em nhỏ cũng được phát biểu ý kiến của mình và chia sẻ với bạn bè cách học của mình để giành nhiều điểm tốt. Em nào cũng hăng hái, say sưa quên cả thời gian.

Chúng tôi được biết, hiện nay chùa Viên Quang đang thực hiện khóa dạy hè cho các em nhỏ theo thời khóa biểu cố định từng buổi là: học giáo lý Phật, thiền, tập khí công và các bài học về kỹ năng, đạo đức.

Bài thiền giúp các em tĩnh tâm để có thể tập trung tiếp thu tốt hơn cho phần học tiếp sau. Bài tập khí công đơn giản giúp các em được hỗ trợ tốt về thể lực. Các bài học kỹ năng và đạo đức sẽ được dạy xen cài hoặc tách rời tuỳ theo từng buổi học.

Trong từng phần học, nhà chùa hướng các em tới khả năng tiếp thu tự nhiên, tâm lý thoải mái, phát huy tính sáng tạo từng em. Sư thầy Thích Khải Đạo cho biết, hướng dẫn các em học tập trong chốn cửa Phật trang nghiêm sẽ giúp các bạn nhỏ được tiếp xúc với giáo lý nhà Phật, để các bạn cảm nhận được sự thanh tịnh giữa cuộc sống xô bồ, giúp các em có tâm hồn trong sáng hướng tới điều thiện.

Trọng Hùng

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.