LHP Quốc tế Hà nội lần thứ II sẽ được tổ chức chuyên nghiệp hơn

LHP Quốc tế Hà nội lần II đang được chuẩn bị. BTC đã nhận được 200 bộ phim từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Việt Nam có 6 phim truyện nhựa tham gia đăng ký, trong đó Bước khẽ tới hạnh phúc (đạo diễn Lưu Trọng Ninh) được đánh giá nặng ký.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Điện ảnh VN tổ chức LHP Quốc tế Hà nội lần thứ 2 theo quyết định số QĐ- BVHTTDL. Theo đó, LHP Quốc tế Hà nội lần 2 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/11-29/11. Ngày 25/11, lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà nội II sẽ được tổ chức vào 20h tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô và sẽ được tường thuật trực tiếp. Ngày 29/11, lễ bế mạc và trao giải cũng được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô và tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.


Tính đến thời điểm hiện tại, BTC của LHP Quốc tế Hà nội lần II đã nhận được 200 bộ phim từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tham dự, đơn cử như Singapore, Indonesia, Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Ấn độ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… Với điện ảnh Việt Nam, BTC đã nhận được 6 bộ phim nhựa tham gia dự thi, trong đó có bộ phimBước khẽ tới hạnh phúc(đạo diễn Lưu Trọng Ninh) được đánh giá là nặng ký. Tuy nhiên, BTC cho biết, họ chưa chính thức quyết định bộ phim nào sẽ đại diện cho điện ảnh Việt tham dự LHP Quốc tế Hà nội lần này. Tại LHP Quốc tế Hà nội lần thứ I, bộ phimLong Thành cầm giả cacủa đạo diễn Đào Bá Sơn đã được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự, tuy nhiên, phim chỉ dành được giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Nhật Kim Anh (vai nàng Cầm).

 

LHP Quốc tế Hà nội lần thứ II sẽ được tổ chức chuyên nghiệp hơn ảnh 1

Bộ phimLong Thành cầm giả calà đại diện của điện ảnh Việt Nam dự thi LHP Quốc tế Hà Nội lần I tổ chức tại Hà Nội năm 2010


Sẽ có 3 hạng mục trao giải thưởng dành cho: phim truyện nhựa, phim ngắn (phim truyện ngắn, phim tài liệu, hoạt hình) và giải NETPAC (mạng lưới khuyến khích Điện ảnh châu Á). Bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, thành viên các BGK ở mỗi hạng mục giải thưởng đều sẽ là những nghệ sỹ, ngôi sao, nhà sản xuất phim nổi tiếng, có kinh nghiệm, uy tín trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, BTC vẫn chưa tiết lộ danh tính các thành viên BGK. Chỉ biết duy nhất đạo diễn-NSND Bùi Đình Hạc của Việt Nam sẽ là thành viên BGK hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện nhựa.


LHP Quốc tế Hà Nội đã chuẩn bị xong phần thiết kế logo, trang web… để cập nhật thông tin cho sự kiện. Dự kiến sẽ có khoảng 1000 đại biểu, khách mời và phóng viên tham gia LHP, trong đó, khách mời và đại biểu nước ngoài khoảng 200 người. Những hoạt động bên lề của LHP Quốc tế Hà Nội (HANIFF- Hà Nội Iternational Film Festival) sẽ diễn ra tại khách sạn Deawoo.


BTC LHP Quốc tế Hà Nội 2012 cho biết, tất cả những khâu chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành với sự nỗ lực, cố gắng để LHP Quốc tế xứng tầm… quốc tế!

Theo Dân trí-LH

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.