LHQ chia rẽ như thế nào sau khi lần đầu họp về vấn đề Triều Tiên

Theo Đình Nam (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có phiên thảo luận đầu tiên về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Mai Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha, nhằm mục đích hối thúc Triều Tiên thực hiện đầy đủ các cam kết về việc phi hạt nhân hóa trước khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này được gỡ bỏ.

LHQ chia rẽ như thế nào sau khi lần đầu họp về vấn đề Triều Tiên ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ Mai Mike Pompeo (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Mai Pompeo đã hối thúc các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duy trì các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên nhằm gây áp lực buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

“Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí về sự cần thiết của việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, với sự đồng ý của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un” – ông Pompeo nói. “Việc thực hiện nghiêm túc các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng là rất quan trọng để chúng ta đạt được mục tiêu này”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, đã có 89 vụ vi phạm các lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu tinh chế cho Triều Tiên. Theo bà Haley, Mỹ có bằng chứng hình ảnh về các giao dịch trái phép trên biển này.

Tại cuộc họp, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ kêu gọi Nga và Trung Quốc cùng tham gia giải quyết vấn đề Triều Tiên. Hai nước này trước đó đã trì hoãn yêu cầu của Mỹ dừng các hoạt động xuất khẩu dầu tinh chế cho Triều Tiên với lý do cần tìm hiểu thêm về các giao dịch trái phép trên biển mà Mỹ cáo buộc.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã đồng ý với quan điểm của Mỹ là duy trì trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, bà Kang cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an nên sẵn sàng tạm ngừng thi hành lệnh trừng phạt ở một số lĩnh vực cụ thể như viễn thông để giúp khích lệ Triều Tiên tiến hành giải giáp hạt nhân.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết, mục đích bà và Ngoại trưởng Mỹ cùng tham dự cuộc họp ngày 20/7 là nhằm tìm kiếm sự thống nhất trước những diễn biến mới đây nhất liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Cũng theo bà Kang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ tới thăm Bình Nhưỡng trong những tháng tới nhằm đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo.

Trong khi đó, phía Trung Quốc và Nga lập luận rằng nên nới lỏng các lệnh trừng phạt để đáp lại việc Bình Nhưỡng đối thoại với Mỹ và ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân của mình.

Triều Tiên nhiều lần khẳng định nguyện vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với việc được đảm bảo an toàn và gỡ bỏ lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ mới đây tại Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao nước này đã không hài lòng về những đòi hỏi đơn phương từ phía Mỹ.

Cùng với đó, ngày 21/7, tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đã có bài viết chỉ trích Hàn Quốc không đưa ra được những biện pháp thiết thực nhằm cải thiện quan hệ liên Triều, bất chấp hai nước đã đạt được tuyên bố chung Panmunjpm (Bàn Môn Điếm) tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước đó./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.