Liberia: Cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch Ebola

(Baonghean.vn)- Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hôm 14/7, Liberia có thể đứng trước nguy cơ tái xuất hiện các ổ dịch Ebola, nhất là sau khi cơ quan quan chức năng phát hiện ca tử vong thứ 2 do nhiễm Ebola tại quốc gia này.

Các triệu chứng nhiễm bệnh Ebola được vẽ lên một đường phố ở Liberia, ảnh Reuters.
Các triệu chứng nhiễm bệnh Ebola được vẽ lên một đường phố ở Liberia, ảnh Reuters.

Theo báo cáo hàng tuần của WHO, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng tuyên bố hết dịch, Liberia lại xuất hiện các ca nhiễm mới kể từ hồi cuối tháng 6/2015. Báo cáo của WHO cho biết, dịch sốt xuất huyết đã quay trở lại Liberia sau 3 tháng không ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Trong số 6 bệnh nhân được xác nhận nhiễm Ebola tại Liberia thì có 2 người đã tử vong. Nạn nhân thứ 2 tử vong hôm 13/7 tại một trung tâm điều trị ở thủ đô Monrovia.

Ông Francis Karteh – người đứng đầu đơn vị quốc gia phòng chống cuộc khủng hoảng Ebola tại Liberia cho biết, bệnh nhân nhiễm Ebola thiệt mạng hôm 13/7 là một y tá. Y tá này đã bị lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, khi phát hiện mình có các triệu chứng nhiễm Ebola, người này đã cố gắng uống thuốc hạ sốt nhằm giấu bệnh. Cho đến lúc bị phát hiện thì tình trạng của bệnh nhân đã trở nên nguy kịch và qua đời sau đó. Do đó, ông Karteh kêu gọi người dân cần phải “trung thực” để cùng chiến đấu chống lại dịch Ebola.

Một câu hỏi được đặt ra lúc này là: Đâu là nguồn gốc lây bệnh ở Liberia khi mà cơ quan chức năng không hề ghi nhận thêm các ca nhiễm mới trong suốt 3 tháng qua? Một số bác sĩ phỏng đoán, việc lây truyền có thể bắt nguồn từ chính các bệnh nhân nhiễm Ebola được chữa khỏi trước đó. Một số khác lại cho rằng có thể nguồn gốc lây bệnh xuất phát từ các quốc gia láng giềng. Được biết, tại các quốc gia bên cạnh Liberia như Guinea và Sierra Leone vẫn còn tồn tại các ca nhiễm Ebola. Cho đến hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục đi tìm nguồn gốc lây lan của ổ dịch.

Chu Thanh

(theo Le Monde)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.