Liên Hợp quốc tìm cách ngăn chặn các mối hiểm họa từ thiên nhiên

(Baonghean) - Trong Hội nghị lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc bàn về vấn đề giảm nhẹ thiên tai được tổ chức từ ngày 14 đến 18/3 tại Thành phố Sendai Nhật Bản), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon mong muốn các bên sẽ tìm ra được một khuôn khổ mới trong công tác phòng, chống thiên tai. 
Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki Moon hôm 14/3 tại Sendai (Nhật Bản). 	Ảnh: AP
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon hôm 14/3 tại Sendai (Nhật Bản). Ảnh: AP
Trước đó, vào ngày 4/3, một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về giảm nhẹ rủi ro (GAR15) cho biết, mỗi năm các thảm họa tự nhiên khiến cho nền kinh tế các nước trên thế giới thiệt hại từ 250 đến 300 tỷ USD. Trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2012, có khoảng 42 triệu sinh mạng bị cướp đi bởi các thảm họa tự nhiên. Và điều đáng báo động hơn là tình trạng trên ngày càng trở nên xấu đi.
Do đó, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia “nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau” cùng chung vai chiến đấu để giảm nhẹ những thiệt hại trong thiên tai. Ông Abe cũng đưa ra một đề xuất nhằm giảm những thiệt hại do thiên tai trị giá 4 tỷ USD trong vòng 4 năm tới.
Bà Margareta Wahlstrom - Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp quốc về vấn đề phòng, chống thiên tai tuyên bố việc thông qua Khung hành động (HFA) sau Hội nghị lần thứ 2 bàn về vấn đề giảm nhẹ thiên tai là một quyết định chính xác và cần thiết. Theo bà Wahlstrom, HFA giúp khuyến khích các chính phủ phải có những biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai. GAR15 ước tính, kể từ năm 2007, có hơn 120 quốc gia đã thực hiện những cải cách theo hướng này.
Phát biểu tại Sendai, ông Laurent Fabius - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp cho biết “Người ta ước tính hơn 70% thảm họa thiên tai có liên quan đến sự biến đổi khí hậu. Tỷ lệ này đã tăng gấp 2 lần trong vòng 21 năm qua và nó sẽ còn tăng lên nữa trong tương lai”. Sau cùng, ông Fabius hy vọng hội nghị sẽ đạt được những kết quả cụ thể bởi “chính sự thành công của Seindai sẽ là chìa khóa mở ra sự thành công của Hội nghị thế giới về biến đổi khí hậu COP 21 sẽ được tổ chức tại Paris vào tháng 12 tới đây”.
Tại Hội nghị Sendai, Liên Hiệp quốc mong muốn đưa hội nghị đi xa hơn nữa, nhất là trong bối cảnh thiên tai ngày một xảy ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại nhiều hơn ở các khu vực đảo, các khu vực đô thị hóa nhanh. Ban tổ chức cũng hy vọng các chính phủ đề ra các mục tiêu nhằm giảm bớt thiệt hại và thương vong, đồng thời làm cách nào đó để khiến các công ty tư nhân cũng phải vào cuộc.
Hiện, các đại diện đến từ hơn 160 quốc gia cũng đang tìm kiếm cách xây dựng và thiết lập một hệ thống “Cảnh báo thảm họa khí hậu” cho phép thông báo với nhau nơi thảm họa bắt đầu và cũng như những nơi có thể ẩn nấp. Và trong lĩnh vực này, Nhật Bản luôn là quốc gia tiên phong. Nhật Bản đã cho phát triển một hệ thống cảnh báo khi xảy ra động đất và sóng thần. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại của tất cả người dân khi xảy ra thiên tai. Thủ tướng Abe cho biết, ý tưởng này được đưa ra sau khi tái thiết lại Tohoku - khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản bị sóng thần tàn phá vào năm 2011.
Vấn đề kinh phí cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị. Theo GAR15 tính toán, chỉ cần đầu tư 6 tỷ USD mỗi năm cho công tác phòng chống là có thể giúp giảm thiệt hại lên đến 360 tỷ USD trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, bà Wahlstrom lại cho rằng “việc chi tiêu cho công tác phòng, chống sẽ không hay bằng việc chi tiêu cho công tác tái thiết lại các khu vực bị thiên tai ảnh hưởng”.
Chu Thanh 
Theo Le Monde

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.