Liên minh quốc tế không kích các lực lượng ngoài IS

(Baonghean) - Ngày 6/11, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích vào các vị trí của al-Nosra ở phía Tây Bắc Syria vào lúc bình minh. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, một nhóm phong trào hồi giáo khác là Ahrar al-Cham cũng bị nhắm đến trong loạt không kích này. 
Máy bay ném bom B-1 của Mỹ trên bầu trời Syria.
Máy bay ném bom B-1 của Mỹ trên bầu trời Syria.
Tờ Foreign Policy thì lại đưa tin rằng, nhiều loạt đánh bom trong lượt tấn công này nhắm vào Khorasan ở gần Idlib. Đây là tổ chức quy tụ khoảng vài chục cựu binh của al-Qaeda, từng hoạt động ở biên giới Afghanistan và Pakistan trước khi đổ bộ vào Syria. Đây là lần thứ 2 liên minh quốc tế tiến hành không kích vào al-Nosra và Khorasan kể từ đầu chiến dịch trên không ở Iraq và Syria. Loạt đánh bom hồi tháng 9 có nhắm vào Khorasan (nhưng chủ yếu là nhắm vào IS) chưa thực sự đạt được kết quả đáng kể. Theo thông tin sơ bộ của Đài quan sát nhân quyền, lần tấn công này đã khiến 2 chiến binh al-Nosra và ít nhất 2 đứa trẻ thiệt mạng. 
Sở dĩ có cuộc không kích này là bởi tuần trước, al-Nosra đã chiếm được 1 loạt các khu vực thuộc tỉnh Idlib. Vùng này trước đó vốn thuộc kiểm soát của Mặt trận cách mạng Syria của Jamal Maarouf. Al-Nosra cũng đã chiếm được các vị trí của Hazzm, một phong trào phiến quân khác được phương Tây và các quốc gia quân chủ vùng Vịnh chống lưng. Đây được xem là những thiệt hại lớn đối với phe chống đối chính quyền Bashar al-Assad theo chủ trương ôn hoà. Tuy nhiên, vốn dĩ lực lượng này luôn lép vế hơn so với các nhóm phiến loạn cực đoan được vũ trang tốt hơn. 
Mỹ và các đồng minh đã hứa sẽ tăng thêm viện trợ về trang, thiết bị để bù đắp sự chênh lệch này, trong khuôn khổ cuộc chiến chống lại tổ chức IS. Trước đây, al-Nosra từng được đánh giá là phong trào Hồi giáo Syria mạnh nhất trên phương diện quân sự. Tuy nhiên, sự phát triển và bành trướng mạnh mẽ của IS đã khiến "ánh hào quang" đó phai nhạt, đồng thời, cũng đẩy al-Nosra xuống những mối quan tâm thứ yếu đối với các thế lực phương Tây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những thế lực đó tự "tiêu biến" đi. Quên lãng chúng và chỉ tập trung vào IS là một sai lầm có thể khiến cuộc chiến do phương Tây cầm trịch tại Trung Đông rơi vào bãi lầy. Nhưng đối phó với tất cả cùng một lúc liệu có quá sức, khi mà chỉ tập trung vào IS thôi dường như cũng đã quá khó khăn?
Thục Anh
Theo Le Monde

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.