Liên minh sản xuất, tiêu thụ lạc ở Diễn Thịnh (Diễn Châu)
(Baonghean) - Trong sản xuất nông nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định đến hiệu quả sản xuất. Lâu nay điệp khúc người nông dân thường gặp đó là “được mùa thì rớt giá, mất mùa sản phẩm không có để tiêu thụ”, đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Một câu hỏi đặt ra: làm sao để người nông dân yên tâm sản xuất, gắn bó với đồng ruộng? Câu trả lời này có trong hoạt động của liên minh sản xuất tiêu thụ lạc ở Diễn Thịnh - Diễn Châu.
Được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, ngày 11/12/2010, Liên minh sản xuất tiêu thụ lạc Diễn Thịnh - Diễn Châu được thành lập. Đây là một tổ chức hoàn toàn tự nguyện giữa Doanh nghiệp tư nhân Sĩ Thắng với Hợp tác xã Bắc Thịnh đại diện cho 703 hộ nông dân trồng lạc. Với diện tích 240 ha, mục tiêu của liên minh được đề ra cụ thể ngay từ lúc thành lập, đó là: Tăng cường mối liên kết giữa nông dân sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, nông sản ổn định lâu dài; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tăng thu nhập cho các đối tác tham gia liên minh và tăng cường sự hợp tác giữa tổ chức nông dân với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lạc, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kết quả, sau 24 tháng hoạt động, về phía nông dân, qua 2 vụ sản xuất với diện tích 480 ha đã sản xuất được 1488 tấn lạc bán cho doanh nghiệp 100% tổng doanh thu đạt 38,640 tỷ đồng; trừ chi phí, lợi nhuận đạt 13,4 tỷ đồng, so với trước khi tham gia tăng gần gấp 2 lần (7 tỷ đồng). Đánh giá chung trong quá trình tham gia liên minh, 703 hộ dân đã thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật đã được thống nhất, như: 100% được gieo bằng giống lạc L14 và sen lai Nghệ An, bón đầy đủ cân đối các loại phân, 100% được che phủ ni lông… Nhờ thực hiện đúng quy trình sản xuất nên năng suất tăng so với diện tích không tham gia liên minh là 4-5 tạ/ha. Chất lượng sản phẩm tốt nên doanh nghiệp đã thu mua 100% sản phẩm làm ra với giá bình quân cao hơn thị trường từ 500- 1000 đ/kg. Doanh nghiệp Sĩ Thắng là đơn vị chuyên kinh doanh nông sản.
Tuyển lạc xuất khẩu ở Diễn Châu.
Mặt hàng lạc của doanh nghiệp xuất sang thị trường Trung Quốc, Thái Lan. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc so với trước khi tham gia liên minh được chứng minh qua các con số: sản lượng lạc kinh doanh trước khi tham gia đạt 950 tấn. Sau khi tham gia tăng lên 1520 tấn, lợi nhuận trước khi tham gia đạt 1,7 tỷ đồng, sau khi tham gia đạt 2,286 tỷ đồng.
Từ những con số trên cho thấy, qua tham gia liên minh hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các bên đều tăng rõ rệt. Nông dân trong quá trình sản xuất được doanh nghiệp hỗ trợ về vốn thông qua việc cung cấp vật tư, được hướng dẫn kỹ thuật và được cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên bà con yên tâm đầu tư vào sản xuất.
Ông Hoàng Hồng ở xóm 1 Diễn Thịnh, người có 4700m2 tham gia liên minh cho biết: Trước đây, hơn 9 sào lạc nhà ông thường đầu tư theo khả năng tài chính của gia đình, từ ngày tham gia liên minh, vật tư phân bón được ứng trước qua hệ thống dịch vụ của hợp tác xã, ông đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định thâm canh. Qua sự giám sát của ban quản lý hợp tác xã, lịch gieo trồng, lượng phân bón, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng… đều dưới sự quản lý của hợp tác xã. Nhờ vậy nên năng suất đạt cao, tỷ lệ lạc loại 1 tăng khoảng 20%, nhờ quản lý tốt thuốc bảo vệ thực vật nên dư lượng trong lạc ở mức cho phép. Lạc đạt tiêu chuẩn nên tiêu thụ dễ dàng. Còn ông Cao Văn Thái ở xóm 6 thì chia sẻ với chúng tôi kết quả mà ông thu được qua 2 năm tham gia liên minh là cách làm ăn có quy củ, bài bản để tạo ra một sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Mặt khác, khi tham gia liên minh không phải lo đầu ra, giá cả ổn định, đã có nơi bao tiêu sản phẩm. Và ông cam kết từ nay về sau sẽ gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp. Vụ ngô đông năm nay ông đã thực hiện điều đó. “Có khoảng 50% sản lượng ngô vụ đông của HTX Bắc Thịnh sẽ được bán cho doanh nghiệp Sĩ Thắng” - Chủ nhiệm HTX Hoàng Tiến Sĩ khẳng định.
Ông Phạm Ngọc Thắng - Giám đốc doanh nghiệp Sĩ Thắng, cho biết: Sở dĩ sản lượng lạc xuất khẩu của doanh nghiệp tăng gần gấp đôi trong một thời gian ngắn là do chủ động được nguồn hàng. Sau hợp đồng giữa hai bên đã ký kết, từ diện tích để tính ra được sản lượng, từ đó doanh nghiệp đã chủ động tìm đối tác ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Sắp tới ông sẽ mở rộng liên minh, không chỉ dừng lại ở Diễn Thịnh mà mở rộng ra các xã khác ở trong huyện. Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm lạc mà sẽ phát triển ra các mặt hàng nông sản khác như ngô, vừng….
Trong liên minh còn có HTX làm cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân. Một mặt HTX thay mặt bà con nông dân là pháp nhân để ký kết các hợp đồng kinh tế. Mặt khác, HTX là nơi cung cấp dịch vụ, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật trong sản xuất để có được một sản phẩm đạt chất lượng. Hợp tác xã sẽ phát triển khi liên minh ngày càng lớn mạnh. Và trong liên minh, vai trò của HTX góp phần tạo nên sự thành công.
Trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, liên minh là một yêu cầu tất yếu. Từ những thành công bước đầu của liên minh sản xuất tiêu thụ lạc ở Diễn Thịnh - Diễn Châu sẽ là bài học để nhân rộng trong toàn tỉnh.
Công Sáng