Liệu thế giới có thể đối phó với tình trạng vỡ nợ của Hy Lạp?

28/05/2015 07:52

(Baonghean.vn)- Cuộc họp của nhóm G7 bắt đầu vào ngày 27/5 sẽ đặt trọng tâm chính thức vào các chủ đề toàn cảnh về tăng trưởng kinh tế, trốn thuế và tăng cường xây dựng hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất đối với nhiều nhà hoạch định chính sách tham dự là liệu Hy Lạp có thể ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, và liệu thế giới có thể giải quyết những hậu quả nếu nước này không thể làm vậy hay không.

Thời gian không còn nhiều để quốc gia Địa Trung Hải này đạt được thỏa thuận với các chủ nợ do Đức dẫn đầu về các cải cách kinh tế cần thiết để mở khóa các quỹ cứu trợ tài chính trước khi các khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế đáo hạn vào tháng tới.

Cuộc khủng hoảng Hy Lạp sẽ là vấn đề được quan tâm tại cuộc họp G7 ở Dresden, bắt đầu từ 27/7.
Cuộc khủng hoảng Hy Lạp sẽ là vấn đề được quan tâm tại cuộc họp G7 ở Dresden, bắt đầu từ 27/7.

Điều đó dẫn tới việc các nhà quan sát ngoài châu Âu, như các quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cảnh báo về các hậu quả không thể lường trước được nếu Hy Lạp và các đối tác của nước này không nỗ lực ngăn chặn tình trạng vỡ nợ xảy ra.

Christian Schulz, nhà kinh tế học tại Ngân hàng Berenberg, London, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Không có vấn đề lớn và cấp bách nào liên quan tới tiền tệ hay thương mại phải đưa ra thảo luận. Mối lo trong tâm trí mọi người dĩ nhiên sẽ là Hy Lạp, và thông điệp dành cho Hy Lạp sẽ là nước này cần phải làm những điều cần thiết để cứu lấy nền kinh tế của mình”.

Kết quả thực chất

Trong khi G7 không có thẩm quyền quyết định cách đối phó với Hy Lạp, nhóm này tập hợp các quan chức đến từ 3 nền kinh tế lớn nhất của Khu vực đồng euro, cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) – những thể chế hỗ trợ gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro (tương đương 262 tỷ USD) sẽ hết hạn vào tháng 6 tới.

Tại một nơi trước đây từng là cung điện hoàng gia, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Jens Weidmann sẽ đón tiếp những người đồng cấp đến từ Pháp, Italy, Nhật Bản, Anh, Canada và Mỹ. Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi và người đứng đầu Eurogroup Jeroen Dijsselbloem đều lên kế hoạch tham dự.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ trưởng Jacob L. Lew sẽ yêu cầu đưa ra một kết quả thực chất, mang tính xây dựng cho các vòng đàm phán hiện nay.

Do cả 7 quốc gia thuộc nhóm này hiện vẫn chiếm gần một nửa sản lượng kinh tế thế giới, Đức muốn duy trì cuộc họp tại Dresden về các chủ đề mang tính toàn cầu. Điều đó bao gồm việc Bộ trưởng Schaeuble thúc đẩy cắt giảm các khoản nợ và ràng buộc về mặt tài chính mà Đức đang xúc tiến trong và ngoài Khu vực đồng euro.

Tập trung vào chính sách khắc khổ

Đức có ý định dùng sự kiện G7 này để thúc đẩy các nước thu hẹp khoảng cách về quản lý tài chính thông qua việc thực hiện các quy tắc được thống nhất trên toàn cầu. Nước này cũng ủng hộ các biện pháp kiểm soát quốc tế nhằm ngăn ngừa các tập đoàn lớn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để giảm khoản thuế phải nộp, và chia sẻ thông tin về thuế để chống nạn trốn thuế.

Đối với vấn đề hợp tác quốc tế, Schaeuble cho biết ông vẫn chờ đợi bị chỉ trích tại cuộc họp này về đường hướng lấy chính sách khắc khổ làm trọng tâm của nước Đức ứng phó những tai ương trong Khu vực đồng euro.

Mỹ trước đó đã kêu gọi sửa chữa nhanh hơn các vấn đề của Hy Lạp, bóng gió cho biết nước này xem việc Đức khăng khăng rằng Hy Lạp phải hoàn thành các điều khoản cứu trợ tự nó đã là một rủi ro.

Trong khi bất đồng về chiến lược, các quan chức G7 có thể tìm cách bảo đảm một lần nữa với nhau rằng họ được trang bị để đối phó với tình trạng vỡ nợ nếu không đạt được thỏa thuận về Hy Lạp.

Thống đốc Ngân hàng Pháp Christian Noyer hôm 26/5 phát biểu rằng ông không thấy “bất cứ rủi ro cụ thể nào” đối với các ngân hàng và các hãng bảo hiểm liên quan đến việc Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng euro.

So với những căng thẳng đột ngột trước đây trong cuộc khủng hoảng nợ công, Khu vực đồng euro hiện nay đã sở hữu nhiều công cụ để đối phó trực tiếp với tình trạng bất ổn hơn, chẳng hạn như việc ECB mua trái phiếu không giới hạn, hay còn được gọi là OMT, theo nhà phân tích Lefteris Farmakis thuộc Công ty Quốc tế Nomura tại London.

Ông nhận định: “Một thái độ cởi mở hơn với rủi ro lan truyền là bình thường, so với thời điểm năm 2012 hiện chúng ta có nới lỏng định lượng, OMT, tiến bộ về mặt củng cố tài chính và các liên kết tài chính là không tồn tại.

Nhưng có thể tồn tại một ảnh hưởng đối với niềm tin vào tương lai, khi mọi người thắc mắc về khả năng thoát khỏi khó khăn mỗi khi có vấn đề nổi lên ở một trong số các nước nằm ở ngoại vi khu vực này”.

TIN LIÊN QUAN

Thu Giang

(Theo Bloomberg)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Liệu thế giới có thể đối phó với tình trạng vỡ nợ của Hy Lạp?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO