Linh thiêng Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Đại Tuệ

(Baonghean.vn) - Sáng 14/4, chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng đông đảo phật tử và du khách thập phương.

Bàn thờ Quốc Tổ tại chùa Đại Tuệ.
Bàn thờ Quốc Tổ tại chùa Đại Tuệ.

Từ bao đời nay, tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu đối với tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để mọi người Việt Nam hướng về đất Tổ, ghi khắc cội nguồn dòng giống Lạc Hồng, hun đúc niềm tự hào về truyền thống tổ tiên, tăng cường tinh thần đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng dân tộc.

Quang cảnh Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Đại Tuệ.
Quang cảnh Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Đại Tuệ.

Tại điện thờ Hùng Vương, trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thọ Lạc - trụ trì chùa Đại Tuệ đã trịnh trọng thỉnh văn tế Quốc Tổ, ôn lại lịch sử dân tộc, ca ngợi và tri ân công đức các Vua Hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - trụ trì chùa Đại Tuệ đánh trống khai lễ.
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - trụ trì chùa Đại Tuệ đánh trống khai lễ.

Các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã thực hiện các nghi thức truyền thống như tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ. Đây là lần đầu tiên chùa Đại Tuệ tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, góp phần tạo điều kiện cho phật tử và du khách không có điều kiện về Đền Hùng - Phú Thọ cũng có thể dâng hương, thể hiện tấm lòng thành kính lên Quốc Tổ .

Thỉnh văn tế Quốc Tổ Hùng Vương.
Thỉnh văn tế Quốc Tổ Hùng Vương.

Được biết, điện thờ Quốc Tổ Hùng Vương nằm bên trái chính điện chùa Đại Tuệ là một công trình tâm linh để thờ các Vua Hùng, bên cạnh đó còn phối thờ các vị vua khác và Bác Hồ - những người đã có công lớn đối với quê hương, đất nước. Từ ngày khởi dựng, cùng với chùa Đại Tuệ, điện thờ Quốc Tổ Hùng Vương luôn được con cháu muôn phương chăm lo hương khói.

Người dân thành kính dâng hương lên Quốc Tổ.
Người dân thành kính dâng hương lên Quốc Tổ.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.