Lối đi còn bỏ ngỏ...

(Baonghean.vn) Nếu như bà con các dân tộc vùng cao, miền núi đang được tập huấn làm du lịch để khai thác tiềm năng rừng, thác nước, sông, suối với các lễ hội văn hóa, các tập quán sinh hoạt riêng thì người dân vùng biển cũng có thể làm du lịch tại chỗ. Đó không chỉ là việc đầu tư các ki ốt, các quán lá bên bãi biển để bán hải sản, tắm nước ngọt và dịch vụ ăn uống. Đó không chỉ là việc xây dựng các khách sạn, các cơ sở lưu trú, bán các mặt hàng lưu niệm... mà là khách du lịchgiới thiệu và lưu giữ lại nhữngnét tự nhiên của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Cảnh vá lưới chuẩn bị cho tàu ra khơi, cảnh làm nước mắm, đảo chượp, cảnh ướp cá, phơi cá, nướng cá, chế biến ruốc, sửa chữa ngư cụ, hoạt động tấp nập trên các cảng cá lúc tàu về mỗi sớm bình minh... Đó làkhung cảnh của cuộc sống sinh động và hấp dẫn đối với nhiều người, nhất là những người từ những vùng đất xa đến. Đó tại sao không thể là những "điểm nhấn" đặc biệt để thu hút khách du lịch, nhất là khi những nơi này không cách xa các bãi biển, các điểm du lịch biển?

Một ngày mùa đông cách đây 2 năm, tôi đã được một gia đình vùng biển Diễn Châu đón về nhà ăn bữa cơm cá tươi. Cơm trắng và cá xóc vàng. Đối với người đi biển, con cá xóc vàng là một đặc sản.Người chồng làm nghề khai thác và người vợ làm nghề bán cá. Chị chở tôi đi bằng xe đạp trong những con ngõ lát bê tông, hai bên đường mùi thơm nồng của nước mắm và cá biển. Chị đã đưa tôi về nhà tiếp đãi với tấm lòng đôn hậu. Tôi nghĩ tấm lòng của người dân nơi nào cũngvậyvà chỉ việc được đi lại trong những con ngõ ấy, ngắm những ngôi nhà ngày một khang trang của bà con Diễn Bích, hòa trong tình làng gắn bó keo sơn của người dân biển tối lửa tắt đèn có nhau,đã là một niềm hạnh phúc đặc biệt...


Nghệ An có nhiều vùng biển đẹp như Cửa Lò, Cửa Hiền, Diễn Thành, Quỳnh Phương, Bãi Lữ... đã có hàng chục làng nghề chế biến hải sản được công nhận như: Vạn Phần , Diễn Bích, Diễn Ngọc (Diễn Châu), Quỳnh Dị, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long (Quỳnh Lưu)... Nơi Quỳnh Phương với điểm du lịch tâm linh Đền Cờn, một hoạt động thu hút khách du lịch đó là mua và thưởng thức cá thu nướng, cá bống biển nướng... Nghệ An hiện nay đã có những sản phẩm hải sản chế biến hấp dẫn như tôm chua nguyên con; cá hấp, tẩm gia vị; chả cá; mực khô; cá nướng... Những làng nghề sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn nếu được đầu tư hạ tầng khang trang, sạch sẽ, đảm bảo môi trường xung quanh về nước thải, không khí. Cùng với sự vào cuộc của người dân, sự cởi mở trong giao tiếp và trong cách làm sản phẩm chuyên nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giới thiệu cách chế biến theo công nghệ tiên tiến hay gia truyền... chắc chắn các làng nghề còn có thể thu hút khách.


Về các làng nghề hôm nay, ngoài những nét đặc trưng vẫn còn thiếu những băng rôn, những biển chỉ dẫn cho du khách, các mô hình có thể tham quan, giới thiệu sản phẩm.Một số làng nghề còn bị ô nhiễm môi trường mà chưa được tư vấn khắc phục như ở Quỳnh Dị (Quỳnh Lưu), ở Nghi Tân (Cửa Lò). Các làng nghề nếu được liên kết làm du lịch cũng có thể mở ra một hướng đi mới thú vị và góp phần khai thác tiềm năng kinh tế biển Nghệ An. Ngược lại, tại các bãi biển nếu được liên kết với các làng nghề, giới thiệu, đưa du khách đi tham quan làng nghề biển cũng thêm một cách làm du lịch chuyên nghiệp và thỏa lòng du khách.

Châu Lan

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.