Lớp học của những chiến sỹ sao vuông

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 2 năm, những chiến sĩ sao vuông của Lớp Cao đẳng và Liên thông cao đẳng xã phường sẽ trở thành cán bộ nòng cốt lực lượng vũ trang các địa phương trong Quân khu 4.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 4 vào những ngày đầu tháng 4, bắt đầu một buổi học tại đơn vị. Tiếng hô dõng dạc của Trung đội trưởng Trung uý Nguyễn Anh Tuân, tất cả những học viên lớp Cao đẳng xã, phường tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương chỉnh tề đội ngũ. Động tác “nghiêm” chuẩn xác bắt đầu một buổi học mới Điều lệnh đội ngũ. 34 học viên lớp cao đẳng xã phường là những thanh niên ưu tú được lựa chọn để đào tạo thành những cán bộ quân sự nòng cốt cho cơ sở.

Giờ nghỉ giải lao của những chiến sỹ sao vuông

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, cho biết: Đây là lần đầu tiên chúng tôi huấn luyện cho những đối tượng học viên từ xã, phường. Đại đa số các em xuất thân từ nông dân, một vài đồng chí là xã đội phó, một số ít đã trải qua quân ngũ, gần 50% là đảng viên, do địa phương cử đi học. Ngay từ ngày đầu chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị từ doanh trại đến cơ sở vật chất, đến bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nuôi dưỡng bộ đội.
 
Mới qua sáu tháng huấn luyện mà các học viên thực hiện động tác chuẩn xác, dứt khoát. Từng người thay nhau trên cương vị là tổ trưởng, tiểu đội trưởng duy trì và luyện tập, sửa tập, ai cũng chăm chú luyện các nội dung đã được dạy. Học viên Trần Mạnh Tiến tâm sự: Em quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, nhà nghèo lắm, bố mẹ làm ruộng, khi được xã cử đi học lại được sự động viên của gia đình nên em rất quyết tâm. Lần đầu tiên bước vào quân ngũ lại là một Nhà trường quân đội em không khỏi bỡ ngỡ nhưng được các anh chỉ huy trong đơn vị động viên, giúp đỡ, em đã không quản ngày đêm cố gắng học, những đêm mùa đông rét buốt nhưng em vẫn tranh thủ học thêm ngoài giờ kết quả qua 7 lần thi, kiểm tra em đều đạt loại giỏi. Em sẽ có gắng để sau ba năm ra trường về hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương giao. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết đơn vị của Tiến đã có 7 lần thi, kiểm tra các môn học, kết quả các môn đều đạt trên 90% khá, giỏi.
 
Chia tay với lớp Cao đẳng xã, phường chúng tôi đến lớp Liên thông cao đẳng đang học chiến thuật A2 trên điểm cao 50. Đây là lớp đã học xong trung cấp tại các Trường quân sự Tỉnh, thời gian học tại nhà trường là 2 năm. Trung uý Nguyễn Trung Dũng trung đội trưởng, tâm sự: để các học viên nắm chắc nội dung ngoài thời gian lên lớp của giáo viên, cán bộ khung phải nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, làm tốt trợ giảng cho giáo viên, ôn luyện chặt chẽ, uốn nắn từng động tác, giúp học viên có kiến thức toàn diện, cái khó nhất của học chiến thuật A2 là người học phải nắm chắc và xử trí tốt các tình huống có thể xẩy ra. Thuận lợi của chúng tôi các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, đã có những thời gian công tác nhất định tại các cơ sở xã, phường. 100% là đảng viên, các học viên có những bậc tuổi tác khác nhau, người nhiều tuổi nhất sinh 1975, người ít tuổi sinh 1989, nhưng trong tập thể chúng tôi luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khoá học, phấn đấu ra trường đạt 100% khá, giỏi.
 
Với những kết quả ban đầu mà lớp Cao đẳng và Liên thông cao đẵng xã phường đã làm được, hi vọng những chiến sĩ sao vuông sẽ trở thành cán bộ nòng cốt của xã, phường, thị trấn của các địa phương trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Lê Kim Sang

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.