Lớp học miễn phí của thầy giáo…9 tuổi

(Baonghean.vn) - Một cậu bé học lớp 3, mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí tại nhà. Theo học lớp này có 7 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Chuyện thật ngỡ như đùa ấy đã diễn ra trong căn nhà số 17, ngõ 3, đường Phạm Huy, thuộc phường Quán Bàu, Thành phố Vinh.

 

Lớp học “thầy Giỏi”

 

Lớp học miễn phí của thầy giáo…9 tuổi ảnh 1

                                      Lớp học “thầy Giỏi”


4h30 phút chiều thứ 6, khi chúng tôi có mặt tại căn nhà số 17, bắt gặp một nhóm học sinh tiểu học vừa tan trường về líu ríu gọi cửa. Bà Hà, một bà giáo về hưu, chủ nhân căn nhà ra đón lũ trẻ. “Bà ơi, thầy Giỏi đã đi học về chưa hả bà?”. Bà Hà trả lời: “Các cháu lên lớp đợi Giỏi một lát nhé.” Lũ trẻ lại líu ríu theo chân nhau chạy lên tầng 3 ngôi nhà, nơi đó đã kê sẵn một dãy bàn ghế, tấm bảng phooc trắng. Chúng lần lượt xếp ghế, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi chờ. Ít phút sau, một cậu bé nhỏ nhắn, mang kính cận cầm một tập vở ghi bên ngoài hai chữ : “Giáo án” bước vào và nghiêm trang chào cả lớp bằng tiếng Anh. Lớp học đứng dậy chào thầy giáo. “ Thầy Giỏi” mở “giáo án” và giới thiệu về bài học hôm nay.

Lớp học im phăng phắc, chỉ cần nghe tiếng xì xào nho nhỏ là lập tức “thầy giáo” nghiêm mặt nhắc nhở. Để viết lên bảng, “thầy giáo” phải đứng trên một cái ghế khá cao. 7 học sinh được thầy gọi lên kiểm tra đều thưa thầy rất lễ phép. Thầy Giỏi chia bảng làm 3 phần, để có thể dạy mấy “cấp độ” khác nhau, vì trong 7 học sinh theo học thì có các em từ lớp 1 đến lớp 5. “Thầy” cũng tiến hành chấm điểm và xếp loại cho mỗi “trò” vào cuối buổi. Có thể dễ dàng nhận thấy, tại lớp học đặc biệt này, cả thầy lẫn trò đều dạy và học vô cùng nghiêm túc, hứng thú. Được biết, lớp học “thầy Giỏi” mở vào tháng 9 năm 2011. Ban đầu, chỉ là những bữa học kèm của Giỏi với một cậu bạn cùng trường tên Trần Mạnh Trí. Thấy Giỏi giảng Tiếng Anh dễ hiểu, Trí đề nghị Giỏi làm “thầy” của mình luôn. Hàng ngày, Giỏi âm thầm soạn “giáo án” để lên lớp cho Trí. Có hôm, học sinh chưa “trả bài”, giữa trưa “thầy giáo” đội nắng sang…đòi. Thế rồi tiếng lành đồn xa, nhiều em học sinh tò mò đã đến xem “thầy Giỏi” giảng bài cho Trí và bị cuốn hút bởi cách giảng của “thầy”. Các bạn, các em và các anh chị nữa đến xin học ngày một đông, Giỏi xin mãi và được sự đồng ý của bà cùng cha mẹ đã mở lớp học Tiếng Anh miễn phí tại nhà mình mỗi tuần 2 buổi: thứ 4 và thứ 6.

 

“Chúng em rất thích học thầy Giỏi”

                      
Đó là lời tâm sự thật lòng của cả 7 học sinh theo học lớp này. Không chỉ có “tín nhiệm” với học trò, “thầy Giỏi” còn được phụ huynh các trò tin tưởng: “Tôi thấy lớp học này đáng quý nhất ở sự hồn nhiên, không có sự chỉ đạo gì của người lớn nhưng vẫn nghiêm túc và kiến thức của “ thầy giáo” khá tốt. Quả là không ai hiểu trẻ con bằng chính trẻ con”-một phụ huynh chở con tới theo học lớp “ thầy Giỏi” chia sẻ. Em Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nhận xét: “Thầy Giỏi” rất nghiêm túc mà không khô cứng. Những buổi học của chúng em vui và chất lượng. Các em Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang, Trần Thị Ánh Quỳnh cũng đều thấy những buổi học của mình là bổ ích dù cả 3 em đều đang là học sinh lớp 5, hơn thầy tới…2 lớp.

 

Không chỉ yêu mến, các em còn rất nể phục, tôn trọng vị thầy giáo đặc biệt của mình. Chính vì vậy mà ngày 20-11, thầy Giỏi vẫn được “các trò” tặng hoa. Bố mẹ các em thường gọi đùa lớp học thêm mà con mình theo học là lớp học của “ Giáo sư Giỏi”. Hàng ngày, Giỏi vẫn tự tay mình soạn giáo án, sắp xếp các kiến thức để “lên lớp” một cách khoa học. Không chỉ giỏi Tiếng Anh, Giỏi còn có khả năng sư phạm rất tốt thừa hưởng từ gia đình ( bố mẹ, ông bà em đều là nhà giáo)

 

Chuyện về “ thầy giáo” đặc biệt

 

Lớp học miễn phí của thầy giáo…9 tuổi ảnh 2

                     “Thầy” phải đứng trên ghế để viết trên bảng

Lớp học miễn phí của thầy giáo…9 tuổi ảnh 3

              Chia sẻ với phóng viên: Chúng em rất thích học “thầy Giỏi”

“Thầy giáo” đặc biệt này tên đầy đủ là Trần Lê Hữu Giỏi, hiện đang học lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (T.P Vinh - Nghệ An). Ông bà ngoại em vốn là giáo viên Văn và Tiếng Anh của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Bố của em là thầy giáo Trần Hữu Tài- Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du ( Nghi Xuân- Hà Tinh) và mẹ là cô giáo Lê Minh Sao, giáo viên Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh. Ngay từ nhỏ, Giỏi đã được tiếp xúc với Tiếng Anh qua những câu chuyện và tập sách của bà, của mẹ. Lớn hơn chút nữa, em có năng khiếu đặc biệt về phát âm và có trí nhớ rất tốt khi học từ mới. Không chỉ mê Tiếng Anh, Giỏi còn mê truyện và các loại sách về kiến thức. Khi chơi, em có thể say sưa hàng mấy tiếng đồng hồ để khám phá một loại đồ chơi nào đó. Ở lớp, em là học sinh thuộc “tốp” đầu. Tuy nhiên, Giỏi không mấy khi thể hiện những khả năng của mình mà khá lặng lẽ. Hàng ngày, ngoài đọc sách Tiếng Việt, Giỏi còn thích dịch và dịch khá chuẩn xác những truyện nguyên bản Tiếng Anh. Em cũng hay viết nhật ký, và đặc biệt luôn viết thư cho ông già Noel hàng năm bằng Tiếng Anh. Đã từng mong muốn trở thành một “nhà côn trùng học” để khám phá “ chu trình phát triển của con bọ hung” ( theo lời bà em kể), nhưng ước mơ lớn nhất và nghiêm túc nhất của Giỏi là trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh.

 

Chúng tôi đã đùa Giỏi khi chia tay “thầy giáo” đặc biệt này: Để trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh, có lẽ Giỏi không cần phải mơ ước nữa?

Bài, ảnh: Thùy Vinh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.