Lữ đoàn Xe tăng 215: Ra quân huấn luyện năm 2015

(Baonghean.vn)- Ngày 1/3, Lữ đoàn 215 - Binh chủng Tăng Thiết giáp tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam.

Tham dự lễ ra quân huấn luyện có Đại tá Trần Tuấn Tú, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp, đại diện lãnh đạo Bộ tham mưu, Cục chính trị, Cục hậu cần, Cục kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng cùng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn.

Không khí ra quân huấn luyện trang nghiêm tại Lữ đoàn xe tăng 215
Không khí ra quân huấn luyện trang nghiêm tại Lữ đoàn xe tăng 215

Mùa huấn luyện 2014, Lữ đoàn đã chấp hành nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định, bám sát phương châm huấn luyện, là đơn vị duy nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp được Bộ Quốc phòng tặng cờ huấn luyện xuất sắc.

Đại tá Trần Tuấn Tú - Tham mưu trưởng, Phó tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu, giao nhiệm vụ tại lễ ra quân huấn luyện.
Đại tá Trần Tuấn Tú - Tham mưu trưởng, Phó tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu, giao nhiệm vụ tại lễ ra quân huấn luyện.

Năm 2015, Lữ đoàn Xe tăng 215 tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, coi huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế và từng bước tiếp cận với các loại vũ khí trang bị mới; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ. Kết hợp giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, mọi tình huống, cũng như ứng phó với các sự cố, thảm họa, thiên tai có thể xảy ra…

Thượng tá Phan Hải Long, Lữ đoàn trưởng quán triệt nội dung huấn luyện 2015
Thượng tá Phan Hải Long, Lữ đoàn trưởng quán triệt nội dung huấn luyện 2015

Trong thời gian huấn luyện, các đơn vị trong Lữ đoàn sẽ được huấn luyện các nội dung sẵn sàng chiến đấu, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh và binh chủng hợp thành, huấn luyện chiến thuật chuyên ngành, điều lệnh, thể lực, phòng hóa và tác chiến điện tử, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành, phòng chống cháy nổ, kỹ thuật phòng không,…

Trao tặng Cờ huấn luyện xuất sắc của Bộ quốc phòng cho Lữ đoàn 215.
Trao tặng Cờ huấn luyện xuất sắc của Bộ quốc phòng cho Lữ đoàn 215.
Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 2014.
Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 2014.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Đại tá Lê Tuấn Tú khẳng định, Lữ đoàn Xe tăng 215 là đơn vị chủ lực của Binh chủng, trong nhiều năm qua luôn nỗ lực làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được Bộ Quốc phòng và Binh chủng đánh giá cao.

Thừa ủy quyền, Đại tá Lê Tuấn Tú đã tặng Cờ huấn luyện xuất sắc của Bộ Quốc phòng cho chỉ huy lữ đoàn, các tập thể và cá nhân trong đơn vị cũng được tặng bằng khen xuất sắc của Binh chủng và của Lữ đoàn. Dịp này, các đơn vị trong lữ đoàn đã ký cam kết hưởng ứng đợt cao điểm thi đua chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ký giao ước thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam.
Ký giao ước thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam.
Duyệt binh biểu dương lực lượng tại lễ ra quân.
Duyệt binh biểu dương lực lượng tại lễ ra quân.
Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện.
Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện.
Các chiến sĩ vượt vòng lửa tại lễ ra quân.
Các chiến sĩ vượt vòng lửa tại lễ ra quân.

Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị trong Lữ đoàn đã diễu binh, biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm hoàn thành chương trình huấn luyện đồng thời thực hiện các màn biểu diễn võ thuật, vượt vòng lửa, thực hành phòng cháy chữa cháy.

Nguyên Khoa

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.